Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang

Đắc Huy, Theo VTC NEWS 11:05 24/01/2023

Khám phá các địa điểm du lịch vùng núi phía Bắc, du khách không thể bỏ qua Hà Giang với những địa danh hùng vĩ như đèo Mã Pí Lèng, núi đôi Quản Bạ, sông Nho Quế…

Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 1.

Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc với tổng diện tích tự nhiên khoảng 7.884,37 km2. Nơi đây được "Mẹ thiên nhiên" ưu ái ban cho hệ sinh thái đa dạng, cùng với phong cảnh rừng, núi, sông đan xen tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng.

Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 2.

Trong ảnh là cổng trời Quản Bạ, địa điểm du lịch nổi tiếng cách trung tâm TP Hà Giang khoảng 40 km.

Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 3.
Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 4.

Cạnh cổng trời Quản Bạ không xa là Núi Đôi Cô Tiên (thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ) - địa điểm thu hút du khách mỗi khi đặt chân đến Hà Giang. Ngọn núi này đặc biệt bởi nó mang hình dáng khá tròn trịa, đỉnh núi không nhọn như những ngọn núi kế bên và nó có hai quả núi nằm liền kề nhau.

Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 5.

Khu dinh thự của vua Mèo (Dinh thự họ Vương) tọa lạc trong một thung lũng thuộc xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn. Toàn bộ dinh thự vua Mèo có diện tích gần 3.000 m2, được khởi công vào năm 1898 và hoàn thành vào 9 năm sau đó, tức năm 1907. Dinh thự nằm trên đỉnh một quả đồi nhỏ, nơi đây cửa vào có hàng cây samu cổ thụ, thẳng tắp.

Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 6.
Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 7.

Nơi đây có kiến trúc độc đáo, mang sự ảnh hưởng của ba nền kiến trúc: Trung Quốc, người dân tộc Mông và Pháp. Khu dinh thự này được Nhà nước công nhận là Di tích quốc gia năm 1993.

Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 8.

Cột cờ Lũng Cú nằm ở đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là đỉnh núi Rồng (Long Sơn) có độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Cột cờ Lũng Cú có lịch sử lâu đời, trải qua nhiều lần phục dựng, tôn tạo. Cột cờ mới hình bát giác có độ cao trên 30 m được khánh thành ngày 25/9/2010.

Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 9.

Đèo Mã Pí Lèng hay còn gọi là đường Hạnh Phúc nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc. Đây là cung đường đẹp và nổi tiếng là một trong “tứ đại đỉnh đèo” hùng vĩ bậc nhất ở vùng núi phía Bắc nước ta.

Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 10.

Sông Nho Quế xanh ngắt chảy vào Việt Nam tại Lũng Cú, uốn lượn quanh triền núi.

Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 11.
Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 12.

Cảm giác chạy xe máy giữa không gian hùng vĩ, chênh vênh giữa một bên núi đá, một bên vực sâu và sông Nho Quế sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ đối với du khách.

Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 13.
Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 14.

Mảnh đất địa đầu Tổ quốc được thiên nhiên tạo hóa ưu ái ban cho rất nhiều khung cảnh đẹp kỳ vĩ đến nao lòng. Dốc Thẩm Mã là con đường đèo có 9 khúc uốn lượn nằm trên Quốc lộ 4C chạy từ TP Hà Giang đến huyện Mèo Vạc.

Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 15.

Đây là cung đường quen thuộc cho những người trẻ yêu thích khám phá, thích chinh phục sự mạo hiểm và chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ.

Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 16.
Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 17.

Cao nguyên đá rộng lớn với những núi đá mang nhiều hình thù là tuyệt tác của thiên nhiên.

Đắm mình với vẻ đẹp hùng vĩ của những cung đường, sông núi Hà Giang - Ảnh 18.

Mới đây, tờ báo nổi tiếng Mỹ The New York Times xếp Hà Giang đứng thứ 25 trong danh sách 52 điểm đến toàn cầu của năm 2023. Châu Á chỉ có 4 đại diện trong danh sách này bao gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Bhutan và Ấn Độ.