Đà Nẵng đổi sang phát thẻ màu trắng, in sẵn ngày đi chợ cho người dân

Hà Nam, Theo Nhịp Sống Việt 20:36 24/08/2020

Thay vì phát thẻ xanh, thẻ hồng như trước, Đà Nẵng sẽ đổi sang thẻ màu trắng có in rõ ngày trên thẻ đi chợ phát cho người dân và mỗi hộ được đi chợ 3 ngày 1 lần.

Chiều 24/8, Sở Công Thương Đà Nẵng đã thông báo đến UBND các quận, huyện và ban quản lý các chợ về việc in và kiểm soát thẻ đi chợ màu trắng, ghi rõ ngày người dân ra vào chợ mua lương thực, thực phẩm.

Thời gian bắt đầu áp dụng cách làm trên từ 27/8. Thẻ sẽ được phát tận nhà cho các hộ dân, người thuê trọ và học sinh, sinh viên.

Người dân sẽ tiếp tục đi chợ 3 ngày 1 lần theo ngày in trên thẻ. Mỗi thẻ có giá trị sử dụng một lần và được ban quản lý chợ thu lại theo ngày.

Đà Nẵng đổi sang phát thẻ màu trắng, in sẵn ngày đi chợ cho người dân - Ảnh 1.

Đà Nẵng đổi sang phát thẻ màu trắng, sẽ in sẵn ngày đi chợ cho người dân.

Theo Sở Công Thương, qua nửa tháng áp dụng phát thẻ đi chợ, lượng người đã giảm 2/3 so với trước đây. Người dân đi chợ đều đeo khẩu trang, sát khuẩn và đứng cách xa nhau ít nhất 2 mét, đáp ứng được yêu cầu giãn cách phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm lần phát hành thẻ trước đây, việc in thẻ màu theo ngày chẵn lẻ (thẻ xanh, thẻ hồng) mất thời gian trong việc phân loại, sắp xếp nên lần này sẽ đổi sang in thẻ trên giấy trắng.

Trong đó, địa phương tự quy định cụ thể ngày vào chợ và in rõ trên thẻ, đảm bảo cứ 3 ngày đi chợ 1 lần, luân phiên giữa các hộ gia đình. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ tại TP.Đà Nẵng, trừ chợ Đầu mối Thủy sản Thọ Quang thuộc quận Sơn Trà. Sở Công Thương Đà Nẵng đề nghị UBND quận, huyện tiếp tục chủ trì thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn thành phố cho đến khi có thông báo mới của UBND thành phố.

"Mỗi phường chỉ có 1 con dấu, trong khi số lượng thẻ nhiều. Vì lần trước làm gấp, nhiều phường không kịp đóng dấu nên việc phát thẻ cho dân bị chậm. Do đó, lần này chúng tôi đã thông báo sớm hơn 3 ngày để các phường kịp in và đóng dấu lên thẻ", ông Nguyễn Hà Bắc - Giám đốc Sở Công Thương nói.

Đà Nẵng đổi sang phát thẻ màu trắng, in sẵn ngày đi chợ cho người dân - Ảnh 2.

Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, rút kinh nghiệm lần phát hành thẻ trước đây, việc in thẻ màu theo ngày chẵn lẻ (thẻ xanh, thẻ hồng) mất thời gian trong việc phân loại, sắp xếp.

Đà Nẵng đổi sang phát thẻ màu trắng, in sẵn ngày đi chợ cho người dân - Ảnh 3.

Do đó, Đà Nẵng sẽ không phát thẻ xanh, thẻ hồng như trước mà in sẵn ngày đi chợ trên thẻ màu trắng để phát cho người dân.

Như đã đưa tin, từ ngày 12/8, Đà Nẵng áp dụng đi chợ theo ngày chẵn lẻ trong thời gian thực hiện cách ly xã hội. Thẻ xanh đi chợ ngày lẻ, thẻ hồng đi chợ ngày chẵn; thời gian đi chợ 3 ngày 1 lần.

Tính đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 6 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến các khu chợ trên địa bàn. Hiện, một số khu chợ có các tiểu thương dương tính với nCoV đã được phong tỏa, cách ly.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày