Đã 17 năm rồi nhưng cứ nghe thấy bài này là lại phải hát nhẩm theo bằng được

MH, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 04/05/2017

Mỗi khi nghe thấy đoạn điệp khúc bài này là người ta không hát theo không chịu nổi.

Thật khó để trả lời xem sức hút giữa âm nhạc và thức ăn bên nào mạnh hơn. Lúc đói con người ta dễ "biến chất", còn lúc nghe phải mấy đoạn nhạc gây nghiện cũng rất khó giữ mình. Có không nhún nhảy theo thì cũng phải hát nhẩm theo mới chịu nổi.

Đã 17 năm rồi nhưng cứ nghe thấy bài này là lại phải hát nhẩm theo bằng được - Ảnh 1.


Và "I Wanna Be With You" là một trong những ca khúc như thế. Tin nổi không, đã 17 năm từ cái ngày bản Pop Ballad này lần đầu được Mandy Moore cho ra mắt.

Ca khúc này cũng là single duy nhất từ studio album thứ hai của Mandy Moore. Cả giọng ca của Mandy lẫn ca khúc đều nhận được những đánh giá đầy tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. "I Wanna Be With You" đã được sử dụng làm soundtrack trong bộ phim "Center Stage" (2000).


Cứ mỗi khi nghe thấy những giai điệu nhẹ nhàng của đoạn điệp khúc vang lên ở đâu, các fan yêu nhạc lại không thể không lẩm nhẩm theo "I wanna be with you..." (nhẩm được đến câu nào thì tùy sức mỗi người).

Từng gây nghiện từ năm 2000 và 17 năm sau vẫn khiến người nghe phải lẩm nhẩm hát theo, đôi khi là về nhà bật đi bật lại không khác gì một bài mới ghiền.

Đã 17 năm rồi nhưng cứ nghe thấy bài này là lại phải hát nhẩm theo bằng được - Ảnh 5.