Cyril Kongo vẽ lên máy bay tư nhân của Airbus

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 29/09/2021

Nghệ sĩ Graffiti nổi tiếng thế giới Cyril Kongo đã được hãng máy bay Airbus mời vẽ lên không gian cabin của dòng máy bay tư nhân ACJ TwoTwenty (ACJ 220).

Cyril Kongo là một trong những nghệ sĩ đương đại thuộc thế hệ graffiti tiên phong tại Pháp, luôn nỗ lực tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng, đưa graffiti trở thành một môn nghệ thuật được công nhận. Các tác phẩm của Kongo được thể hiện trên mọi bề mặt như thân cây, túi xách, khăn quàng cổ, vỏ chai, đồng hồ, xe hơi, máy bay... Ông không ngừng tìm kiếm chất liệu cho tác phẩm từ cuộc sống hàng ngày ở mọi lĩnh vực, không gian. Các tác phẩm của Kongo từng được tôn vinh tại nhiều nơi trên thế giới: bảo tàng Grand Palais, Grande Arche la Defensecho, những phòng trưng bày nổi tiếng tại Tokyo, Hong Kong, Singapore, Amsterdam, New York… Ông liên tục được mời làm việc cùng những cái tên danh giá trong lĩnh vực thời trang và chế tác cao cấp thế giới như Hermès, Chanel, Richard Mille, La Cornue, Daum... Forbes đánh giá Cyril Kongo là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của thế giới graffiti.

Cyril Kongo vẽ lên máy bay tư nhân của Airbus - Ảnh 1.

Không những thế, ngày 23/9/2021 vừa qua tại Monaco, Cyril Kongo đã gây chú ý khi bước chân vào lĩnh vực du lịch bằng máy bay tư nhân hạng sang, đưa dấu ấn nghệ thuật của mình lên chiếc máy bay phản lực cực lớn ACJ 220 của Airbus. Kongo với tinh thần sáng tác Joie de Vivre - lạc quan yêu cuộc sống, đã biến ACJ 220 thành một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại trên không trung, mang đến bầu không khí và trải nghiệm mới lạ chưa từng có. ACJ 220 là máy bay thương gia cung cấp sáu khu vực sinh hoạt VIP lớn cho tối đa 19 hành khách. Và những nét vẽ nghệ thuật của Cyril Kongo sẽ là điểm nhấn đưa mẫu thiết kế cabin lên một cấp độ cảm xúc mới.

Cyril Kongo vẽ lên máy bay tư nhân của Airbus - Ảnh 2.

Phong cách của Kongo nổi bật về kỹ thuật tạo nên các con chữ, kết hợp khả năng sử dụng màu sắc, đã khiến ông trở thành nghệ sĩ đương đại có những dấu ấn mang tính cách mạng. Kongo không ngừng trau dồi ngôn ngữ nghệ thuật đương đại của mình, và theo đuổi con đường tôn vinh sự phong phú từ nhiều nền văn hóa, các kỹ thuật cổ xưa thông qua những dự án mình kết hợp. Theo nhận định của giới truyền thông quốc tế, màn kết hợp giữa du lịch bằng máy bay tư nhân và nghệ thuật đương đại, cụ thể là graffiti là một điều hiếm có. Đã xuất hiện những màn hợp tác giữa các nghệ sĩ đương đại với các phương tiện như ô tô, nhưng nói đến du lịch hàng không hạng sang, thì Kongo x Airbus chính xác là một bước đi độc đáo và tiên phong. Chưa có một dòng máy bay tư nhân nào trước đây lại kết hợp với yếu tố nghệ thuật, và Kongo cũng chính là nghệ sĩ tiên phong đặt dấu chân của mình trong lĩnh vực này. Những chiếc máy bay tư nhân đôi khi sẽ có không gian cabin khá là tương tự, nhưng với dấu ấn nghệ thuật của Cyril Kongo, yếu tố độc bản của ngành thiết kế hàng không đạt đến cấp độ mới, đem lại trải nghiệm độc đáo mà trước đây chưa từng có.

Cyril Kongo vẽ lên máy bay tư nhân của Airbus - Ảnh 3.

Kongo đã sử dụng kỹ thuật graffiti đúc kết hơn 30 năm, khả năng sử dụng màu sắc có chủ đích của mình, tạo ra những ký tự graffiti rực rỡ, kết hợp cùng những loại vải xuất sắc, được tuyển chọn gắt gao và làm thủ công, mang đến năng lượng tích cực và không gian đầy chất nghệ thuật cho ACJ 220 tựa một gallery biết bay. Những họa tiết trang trí này sẽ được đội ngũ kỹ sư của Airbus đưa lên máy bay bằng các thiết bị công nghệ, sao cho vẫn đảm bảo những điều kiện khắt khe của ngành hàng không. Điểm đặc biệt nhất trong không gian nội thất của cabin máy bay, chính là tại sảnh chính, khi Kongo đã trực tiếp vẽ tay lên một phần nội thất, mang đến những trải nghiệm nghệ thuật chân thực nhất cho hành khách.

Cyril Kongo vẽ lên máy bay tư nhân của Airbus - Ảnh 4.

Đây là một dấu mốc vô cùng quan trọng không chỉ trong sự nghiệp của nghệ sĩ Cyril Kongo, mà còn đối với nghệ thuật đương đại nói chung, nghệ thuật graffiti nói riêng. Một lần nữa, Kongo đã đưa graffiti chạm đến vũ trụ mới, tiếp nối hành trình đưa bộ môn nghệ thuật này từ những bức tường đổ nát tại Paris đến chinh phục những chuẩn mực mới, vươn xa khỏi những cái nhìn khắt khe ban đầu.

Ra mắt vào năm 2020, Cyril Kongo Vietnam Gallery là gallery đầu tiên của nghệ sĩ graffiti Cyril Kongo, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của ông. Dự án thứ hai mà S&S Art tự hào mang đến là S&S Art Gallery, sắp ra mắt tại Sài Gòn, không chỉ có những tác phẩm của Cyril Kongo mà còn giới thiệu thêm những tác phẩm của nghệ sĩ quốc tế khác. Nơi đây là một điểm hội tụ những tinh hoa nghệ thuật nói chung và trường phái đương đại nói riêng trên khắp thế giới, với nguyện vọng là cầu nối, mang những điều đẹp đẽ của nghệ thuật đến với công chúng.

Cyril Kongo Vietnam Gallery

Số 9 Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: (+84) 24 32045650

S&S Art Gallery

Union Square Shopping Centre - 171 Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 24 32045650