Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam: "ĐT Việt Nam sẽ nắm thế chủ động trong trận đấu với Indonesia"

Huyền Trang, Theo Nhịp Sống Việt 14:22 07/06/2021

Với vai trò là một chuyên gia bóng đá, cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam đã có những nhận định về ưu, nhược điểm và khả năng giành chiến thắng của hai đội trước thềm trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 23h45 tối nay (7/6).

Không thể chủ quan trước Indonesia

Sau hơn một tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ bước trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 gặp Indonesia tại UAE vào tối nay. 

Trước cuộc đối đầu đầy kịch tính này, ĐT Việt Nam được giới truyền thông trong nước đánh giá cao. Dù vậy, với những gì ĐT Indonesia đã thể hiện khi cầm hòa 2-2 trong trận đấu gặp ĐT Thái Lan ngày 3/6 vừa qua, không nói quá khi Indonesia là đội bóng đáng gờm mà ĐT Việt Nam không thể chủ quan.

"Indonesia chơi với sơ đồ 4-2-3-1, là một sơ đồ cân bằng, hoạt động tương đối hiệu quả trong trận đấu với Thái Lan. Tinh thần của Indonesia trong trận đấu với Thái Lan là rất tốt, họ chơi với tinh thần quyết tâm và rất tập trung từ đầu tới cuối trận. Họ không ngại các tình huống 1-1 có va chạm, phạm lỗi. Sau những quyết tâm của Indonesia, họ phải nhận 2 thẻ vàng và chấn thương của tiền vệ chủ lực như Witan Sulaeman và Egy Maulana.

Indonesia chơi kiểm soát bóng hoặc tấn công, khi mất bóng họ cố gắng pressing, một số thời điểm họ sẽ chủ động phòng ngự ở giữa sân. Indonesia không quá lùi sâu vào phòng ngự thụ động trước Thái Lan.

Trên khía cạnh thể lực, Indonesia có thể lực khá tốt, họ hoạt động cường độ cao, bền bỉ trước trận đấu gặp Thái Lan. Các cầu thủ Indonesia luôn nổi tiếng với tốc độ, nhanh nhẹn cản lướt cùng kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ rất tốt" - chuyên gia bóng đá Đặng Phương Nam khẳng định.

Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam: ĐT Việt Nam sẽ nắm thế chủ động trong trận đấu với Indonesia - Ảnh 1.

Indonesia là đội bóng có tốc độ, tinh thần và thể lực tốt (Ảnh: Hiếu Lương)

Về tấn công, cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam cho rằng, đối thủ của tuyển Việt Nam tối nay có ưu điểm là kiểm soát bóng tốt. Sự cơ động của các tiền vệ trung tâm, đó là cầu thủ 22 tuổi mang áo số 17 và mang áo số 22. Những tình huống tấn công của Indonesia có khả năng tạo đột biến tốt, kỹ thuật và sự khéo léo của từng cá nhân. 

Ngoài ra, những tình huống tấn công bên phía cánh phải cần phải lưu ý vì đó là những tình huống tấn công nguy hiểm nhất của Indonesia. Có thể là bật tường từ trung lộ hoặc những tình huống Egy Maulana đi vào và kết hợp tấn công trực diện cùng tiền vệ trung tâm Witan Sulaeman. Hoặc cũng có những tình huống chuyền dài sau lưng trung vệ để Evan Dimas băng xuống, điển hình như bàn thắng dẫn đến kết quả 1-1 trong trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan vừa qua. Đó tình huống cầu thủ Indonesia đã chủ động triển khai tấn công rất hay.

Ngoài những ưu điểm về khả năng tạo đột biến, tinh thần và tốc độ, ĐT Indonesia vẫn còn nhiều hạn chế trong tấn công mà ĐT Việt Nam có thể nắm bắt và tạo ra cơ hội trong trận đối đầu sắp tới. Đó là khả năng phát động tấn công, khoảng trống trong hàng tiền vệ và yếu điểm bên phía cánh trái.

"Thủ môn Indonesia và các hậu vệ trẻ của đội bóng này không có khả năng phát động tấn công tốt, thế nên rất nhiều tình huống phát động tấn công từ sân nhà của Indonesia đã bị Thái Lan pressing và tạo nên những tình huống nguy hiểm. Việc các tiền vệ chơi xa nhau khiến tuyến giữa của Indonesia có nhiều khoảng trống, khả năng kết nối của 4 vị trí này không tốt dẫn đến việc đội bóng này chỉ có khả năng kiểm soát bóng 34% trong cả trận với ĐT Thái Lan. Nhược điểm của Indonesia là chỉ tấn công cánh phải, cánh trái gần như không tấn công mà chỉ đá vào trung lộ. Vì vậy ĐT Việt Nam cũng sẽ có những phương án phòng ngự" - cựu tuyển thủ CLB Thể Công Đặng Phương Nam phân tích.

Về khía cạnh phòng ngự, Indonesia có ưu điểm là tinh thần lăn xả, quyết tâm trong những tình huống 1-1, chơi rất rát và sẵn sàng vào bóng thô bạo, phạm lỗi trong những tình huống ở giữa sân. Nhược điểm là hàng phòng ngự tương đối bản năng, không có sự tổ chức tốt. Vị trí trung vệ của họ năm nay mới 19, 20 tuổi, những vị trí khác cũng không quá nổi bật. 

Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam: ĐT Việt Nam sẽ nắm thế chủ động trong trận đấu với Indonesia - Ảnh 2.

Cánh trái Indonesia thường xuyên bị khoét khi Thái Lan tận dụng những tình huống tốc độ trong trận đấu ngày 3/6 vừa qua. Khả năng hỗ trợ phòng ngự của 2 tiền vệ trung tâm cũng ở mức trung bình. Điểm yếu tiếp theo là ở những tình huống cố định, họ phản ứng bóng rất chậm. Những tình huống họ tạo ra nhiều khoảng trống phía sau, nhiều lần cầu thủ Thái Lan đã chiếm được vị trí này nhưng họ chỉ tận dụng được 1 lần ghi bàn. Điểm yếu khác của hàng phòng ngự Indonesia là sự cân đối cự ly của các hậu vệ không tốt, thường xuyên xa nhau nên có rất nhiều khoảng trống để tận dụng.

"Việt Nam có đẳng cấp, sự ổn định và những cầu thủ chất lượng"

Đối đầu với một Indonesia không còn gì để mất khi không thể đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, chuyên gia bóng đá Đặng Phương Nam đưa ra nhận định về vị thế của ĐT Việt Nam trong trận đấu này: "Đây cũng là 1 trận đấu khó khăn của tuyển Việt Nam khi đội tuyển bây giờ mới bước vào trận đấu đầu tiên, sẽ hơi ngợp trong khi Indonesia đã có nhịp thi đấu tốt. Họ sẽ có những lợi thế nhất định, nhưng với đẳng cấp, sự ổn định và những cầu thủ chất lượng trong đội hình, tôi nghĩ rằng đội sẽ có kết quả tốt trong trận đấu này.

Một điều nữa khiến người hâm mộ đội bóng nước nhà có thể yên tâm là năm nay ĐT Việt Nam hội quân với là lực lượng khá dày với rất nhiều cầu thủ chất lượng. Trên hàng tấn công có Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng, Quang Hải, Hà Đức Chinh, Văn Đức,… thậm chí có thể xếp thành 2 tổ tấn công để thay thế nhau tạo nên sức mạnh cản phá. Hàng tiền vệ cũng có rất nhiều cầu thủ như Xuân Trường, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Đức Huy, Minh Vương. Ngoài biên có Văn Thanh, trận này chưa có Trọng Hoàng (do bị treo giò) nhưng có Hồng Duy, Văn Xuân hay Hồ Tấn Tài. Đó là những cái tên hoàn toàn có thể sử dụng trong trận đấu với Indonesia".

Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam: ĐT Việt Nam sẽ nắm thế chủ động trong trận đấu với Indonesia - Ảnh 3.

Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam hiện đang làm bình luận viên bóng đá, công tác tại VTV Cab (Ảnh: FBNV)

Về những lưu ý đối với ĐT Việt Nam, cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam cho rằng vấn đề về thể lực và điều kiện thời tiết là điều rất cần được HLV Park Hang-seo quan tâm trong trận đấu với thầy trò HLV Shin Tae-yong.

"Theo những chia sẻ của các thủ ĐT Việt Nam trong ngày làm quen SVĐ mái vòm ở UAE, thời tiết rất nóng và không khí trong sân đấu khá bí vì có mái vòm, các cầu thủ cũng cảm thấy không thực sự thoải mái trong buổi tập làm quen SVĐ này. Indonesia có lợi thế đã thi đấu 1 trận trước đó nên họ đã quen và có nhịp thi đấu tốt hơn nên ĐT Việt Nam cũng cần rất thận trọng trong vấn đề này. 

Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam: ĐT Việt Nam sẽ nắm thế chủ động trong trận đấu với Indonesia - Ảnh 4.

ĐT Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt cho 3 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 (Ảnh: Hiếu Lương)

ĐT Việt Nam cần kiểm soát bóng tốt, điều tiết nhịp độ theo cách của ĐT Việt Nam. Còn nếu như tuyển Việt Nam bị cuốn theo lối chơi của Indonesia thì các cầu thủ rất dễ bị ngợp dẫn đến hụt hơi và rất dễ mất sức một cách nhanh chóng. Đó là điều mà HLV Park cần phải tính toán, gần đây việc kiểm soát bóng của ĐT Việt Nam đã tốt hơn nên các cầu thủ hoàn toàn có thể chơi điềm tĩnh, kiểm soát bóng tốt, điều tiết nhịp độ trận đấu theo cách của mình. Có như vậy ĐT Việt Nam mới có thể điều tiết trận đấu và đưa Indonesia vào trạng thái phải thi đấu theo cách của chúng ta".

Với đội hình mạnh cùng tài thao lược của hai vị HLV người Hàn Quốc là Park Hang-seo (ĐT Việt Nam) và Shin Tae-yong (ĐT Indonesia), trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 23h45 tối nay 7/6 sẽ là cuộc đối đầu đáng được chờ đợi tại vòng loại World Cup 2022. 

Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam: ĐT Việt Nam sẽ nắm thế chủ động trong trận đấu với Indonesia - Ảnh 5.