"Tuyển Việt Nam lấy cái điềm tĩnh để khắc chế sự hưng phấn của Indonesia"

Bảo Bình, Theo Nhịp Sống Việt 12:08 07/06/2021

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng HLV Park Hang-seo sẽ biết cách lấy cái điềm tĩnh của tuyển Việt Nam để khắc chế sự hưng phấn (sau trận hòa Thái Lan) của Indonesia.

- Tuyển Indonesia đã tạo nên bất ngờ khi cầm chân 2-2 Thái Lan ở trận đấu ngày 3/6, từ đâu giúp họ có tinh thần chiến đấu như vậy?

Chuyên gia Phan Anh Tú: Có thể thấy Indonesia là đội bóng có tính kỷ luật. Giới chuyên môn đánh giá Indonesia là đội bóng có phong cách "Brazil của Đông Nam Á". Các cầu thủ trong trận đấu gặp Thái Lan đã thi đấu kỷ luật và tuân thủ đấu pháp của HLV Shin Tae-yong. Lứa cầu thủ có sự tiến bộ rõ rệt, thi đấu gắn kết. Tuy nhiên họ vẫn còn sự non nớt, chưa từng trải ở đấu trường như vòng loại World Cup. Thái Lan thủng lưới 2 bàn trước Indonesia ở trận trước do chủ quan, các hậu vệ đá kiểu "bề trên", nên phản ứng chậm trong các bàn thua. Họ đứng nhìn ngơ ngác, chủ quan ở trận đấu này.

Tuyển Việt Nam lấy cái điềm tĩnh để khắc chế sự hưng phấn của Indonesia - Ảnh 1.

Tuyển Indonesia đang rất thoải mái bước vào trận đấu gặp Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

- Có phải chăng yếu tố "không còn gì để mất" khi đứng cuối bảng xếp hạng khiến Indonesia thi đấu thoải mái hơn như vậy? 

Đối thủ Indonesia không còn động lực nhưng lại thi đấu rất nguy hiểm. Thật sự đúng vậy, khi họ không có mục tiêu mà mang tính chất rèn luyện nhiều hơn nên họ không có áp lực tâm lý. Cầu thủ trẻ khi đến đây đều muốn thi đấu ở đấu trường quốc tế, cầu thủ trẻ mà rất "hăng máu" và muốn thể hiện bản thân. Vì không còn gì để mất nên sẽ thể hiện hết mình để HLV và các nhà quản lý bóng đá Indonesia biết được sức mạnh của cầu thủ trẻ ra sao. Đó chính là lợi thế của Indonesia  Thật sự họ đang rất "hung hãn" đấy.

Bây giờ nếu đặt ra nhiệm vụ cao sẽ rất vất vả. Còn Indonesia của hiện tại thì chỉ cần tuân thủ đấu pháp thôi. Cầu thủ trẻ đá hăng lên, thể lực tốt, tích cực chạy 90 phút có thể cầu thủ lớn còn không theo kịp. Không như những đội như Việt Nam hay Thái Lan phải tính toán từng đường chuyển, từng đường đi nước bước.

- Như vậy là đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo đang "trên cơ" đội bóng thiếu kinh nghiệm, nhiều cầu thủ trẻ?

Chuyên gia: Bạn biết đấy, thầy Park rất sắc sảo, dẫn dắt ĐT Việt Nam rất nhiều trận ông ấy cho cầu thủ chơi chậm và phòng ngự ổn định. Việt Nam chơi chắc chắn thì sẽ khó thua. Đá với Indonesia trẻ hoá hung hăng thì ĐT Việt Nam sẽ phải điềm đạm từng bước, các cầu thủ sẽ phải đá thế nào cho đội bạn giảm hưng phấn. Khi kinh nghiệm trận mạc được phát huy, các cầu thủ Việt Nam sẽ không lao vào "cuộc chiến", không xoay vào tốc độ của đối thủ. Phải tỉnh táo, điềm đạm tận dụng, khai thác sai lầm. Duy trì 1 lối chơi giảm sự hưng phấn, tạo bế tắc cho đối thủ, cầu thủ trẻ dễ mắc sai lầm lắm. Như vậy, Việt Nam sẽ có cơ hội giành chiến thắng.

Tuyển Việt Nam lấy cái điềm tĩnh để khắc chế sự hưng phấn của Indonesia - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam cần phải điềm đạm và tỉnh táo hơn (Ảnh: Hiếu Lương)

- ĐT Việt Nam cần phải chú ý đến những điểm gì để ngăn chặn sức mạnh của đối phương?

Indonesia rất mạnh tấn công biên, có thể thấy qua trận đấu gặp Thái Lan họ có cầu thủ đột phá biên. Tuy nhiên, đây là đội bóng có đội hình lối chơi không đa dạng. Chắc chắn thầy Park sẽ kiểm soát và có phương án phù hợp.

- Vị trí thiếu đi Hùng Dũng có phải là vị trí đau đầu nhất của thầy Park không, thưa ông?

Thực ra vị trí trung tâm có nhiệm vụ là điều phối trận đấu, tạo liên kết giữa hàng công và hàng thủ. Tuyến giữa của Việt Nam không có Hùng Dũng thì đáng tiếc thật nhưng có điều không có 1 người làm nhiệm vụ này thì 2 người làm. Nghĩa là tuyến giữa sẽ được giải quyết bằng con người. Ở tuyển Việt Nam có Minh Vương và Hoàng Đức đều sút xa hay, đột phá tốt. Hay Công Phượng cũng có thể làm nhiệm vụ của 1 người điều phối. Còn có Đức Huy phòng ngự cũng rất tốt. Sẽ những người "khoả lấp" chỗ trống. HLV biết cách tính toán ra phương án thay thế hết.

- Trận đấu đêm nay sẽ là một cuộc đọ sức giữa 2 vị HLV người Hàn Quốc, rất nhiều thông tin so sánh về "đẳng cấp" của 2 vị chiến lược gia, vậy ai sẽ giành ưu thế?

Họ đều là những HLV có kinh nghiệm và kiến thức. Quang trọng trong tay có quân bài thế nào thôi và cầu thủ làm việc đến đâu. Không thể thể nói HLV hơn kém nhau ra sao quan trọng quân bài, làm việc bao lâu. Ở đây HLV Park Hang-seo có lợi thế với đội quân làm việc lâu, đã có thành tích ở Đông Nam Á.  Việc thấm nhuần triết lý của ông Park Việt Nam có lợi thế hơn Indonesia. Điểm trừ của HLV Shin Tae-yong là ít thời gian làm việc với đội bóng hơn. Như vậy, rõ ràng HLV của Indonesia sẽ khó khăn hơn ông Park.

- Ông có nghĩ Việt Nam sẽ giành chiến thắng?

Tuyển Việt Nam có thể chiến thắng với cách biệt 2 bàn, có thể là 2-0 hoặc 3-1. Nhưng vẫn nên giữ sạch lưới trước đối thủ.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú!