Cựu quán quân Olympia tuổi Thìn giàu nhất: Từng ở nhà tranh giờ lập công ty riêng, nhà xe đầy đủ với khối tài sản triệu đô

Đông, Theo Phụ nữ mới 09:01 12/02/2024

Thời niên thiếu, cựu quán quân Olympia này từng có cuộc sống khó khăn đủ đường.

Để nói về một trong những cựu Quán quân cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia thành công nhất, chắc chắc không thể bỏ qua Lê Vũ Hoàng (sinh năm 1988) - cựu học sinh trường THPT số 1 Bố Trạch (Quảng Bình). Được biết, Lê Vũ Hoàng là Quán quân Olympia mùa thứ 6 và chiếc vòng nguyệt quế này đã làm thay đổi cuộc đời của cậu học trò nghèo năm nào sang trang mới.

Tuổi thơ khó khăn

Cựu Quán quân Olympia Lê Vũ Hoàng sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố mẹ đều làm công nhân. Khi ấy, vì hoàn cảnh nên gia đình anh đã chuyển từ Đồng Hới về Bố Trạch để ở với gia đình nhà ngoại. Căn nhà của anh khi ấy được dựng tạm bợ bằng mái tranh, tài sản quý giá nhất chỉ là chiếc tivi đen trắng.

Ngày thường, ngoài giờ học, Lê Vũ Hoàng thường phụ bố kiếm tiền lo cho gia đình, anh cũng lo cả việc đồng áng, chăm lợn. Anh còn một tay chăm lo cho em học hành thay phần bố mẹ. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng chưa bao giờ khuất phục tinh thần hiếu học của anh. Nhiều năm liền, anh đạt thành tích học sinh giỏi, đạt giải Ba môn Vật lý cấp tỉnh…

Trong giai đoạn Lê Vũ Hoàng đi thi Olympia, gia đình nhận tin mẹ anh bị u não giai đoạn cuối. Ngày thi Quý, mẹ anh phải nhập viện Trung ương Huế chờ mổ. Sau đó, bà được đưa về Đồng Hới chữa trị tại bệnh viện Việt Nam - Cuba. Trên giường bệnh, mẹ anh dặn dò con trai trước ngày anh ra Hà Nội thi Chung kết và với sự quyết tâm của mình, anh đã trở thành Quán quân Olympia mùa thứ 6.

Cựu quán quân Olympia tuổi Thìn giàu nhất: Từng ở nhà tranh giờ lập công ty riêng, nhà xe đầy đủ với khối tài sản triệu đô - Ảnh 1.

Lê Vũ Hoàng chính là Quán quân Olympia mùa thứ 6

Câu chuyện của Lê Vũ Hoàng khi ấy được ví như câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Giống như motif chung của những quán quân chương trình “tri thức” đình đám này, sau khi giành ngôi vô địch vào năm 2005, Lê Vũ Hoàng bắt đầu hành trình du học của mình tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc). Ngôi trường này cũng chính là nơi anh hoàn thành chương trình Tiến sĩ.

Thành lập công ty đối tác với Google

Nói Lê Vũ Hoàng là “cựu quán quân Olympia tuổi Rồng giàu nhất” cũng không sai. Vào tháng 6/2020, Lê Vũ Hoàng xuất hiện trong một đoạn clip mang tên “Các nhà cựu vô địch, họ giờ ra sao?” do chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia thực hiện. Anh chia sẻ, mình đang là kỹ sư điện tử của một công ty và ước mơ sẽ tự thành lập doanh nghiệp.

Trước câu hỏi về giá trị tài sản tại thời điểm đó, Lê Vũ Hoàng ngượng ngùng tiết lộ tổng tài sản anh có khoảng 1 triệu đô. Dù không nói rõ đơn vị AUD hay USD, nhưng quy đổi ra tiền Việt thì số tiền cựu Quán quân sở hữu là không hề nhỏ.

Kể từ sau khi lời hứa “sẽ tự thành lập doanh nghiệp riêng”, hiện ước mơ của Lê Vũ Hoàng đã trở thành hiện thực. Được biết, anh là người sáng lập kiêm Giám đốc của một công ty về công nghệ. Doanh nghiệp của anh chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị ứng dụng công nghệ Internet of Things. Trụ sở Nghiên cứu và Phát triển (R&D) đặt tại Melbourne (Úc), ngoài ra còn có chi nhánh tại Việt Nam.

Cựu quán quân Olympia tuổi Thìn giàu nhất: Từng ở nhà tranh giờ lập công ty riêng, nhà xe đầy đủ với khối tài sản triệu đô - Ảnh 2.

Cựu quán quân Olympia thành lập công ty chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị ứng dụng công nghệ

Giữa tháng 10/2021, công ty của Lê Vũ Hoàng đã nhận được một khoản đầu tư trị giá 150 tỷ đồng từ quỹ đầu tư Celesta - một trong những quỹ đầu tư về công nghệ chuyên sâu và đột phá hàng đầu thế giới.

Mặc dù không chọn về nước lập nghiệp, nhưng Lê Vũ Hoàng luôn hướng về quê hương. Năm 2018, cựu Quán quân cùng đồng nghiệp mang sản phẩm hệ thống đèn chiếu sáng thông minh cho đô thị tham gia cuộc thi Viet Challenge (cuộc thi khởi nghiệp thường niên dành cho người Việt trên toàn thế giới) và giành giải Nhất.

Là ông bố “quốc dân”

Lê Vũ Hoàng lập gia đình vào năm 2013, hiện anh đã có 2 con, một trai, một gái. Dù bận rộn với công việc, nhưng cựu Quán quân luôn dành thời gian cho gia đình mỗi khi rảnh rỗi. Khoảnh khắc cựu Quán quân Olympia dạy con hát karaoke, đi xe đạp ở trước cửa nhà… khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Là người giỏi giang, thông thái nhưng trong việc làm bố, Lê Vũ Hoàng cũng có lúc làm vợ bật cười với tình huống mặc nhầm áo của con gái cho con trai và mặc nhầm quần của con trai cho con gái.

Cựu quán quân Olympia tuổi Thìn giàu nhất: Từng ở nhà tranh giờ lập công ty riêng, nhà xe đầy đủ với khối tài sản triệu đô - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ của cựu Quán quân Olympia

Mới đây nhất, bà xã của Lê Vũ Hoàng đã chia sẻ khoảnh khắc vợ chồng anh mới “tậu” biệt thự mới tại Sydney (Úc). Đây là cơ ngơi thứ 2 của gia đình anh ở Sydney. Biệt thự mới của Lê Vũ Hoàng có tên là Private Paradise, rộng gần 1000m2, thoáng đãng, nhiều cây xanh, có bể bơi. Biệt thự có 3 mặt nhìn ra rừng, phía sau cách khoảng 100m có suối dài và thác nước lớn. Đặc biệt, biệt thự nằm gần trường học của 2 nhóc tỳ nhà Lê Vũ Hoàng, các bé có thể đi bộ đến trường.

Cựu quán quân Olympia tuổi Thìn giàu nhất: Từng ở nhà tranh giờ lập công ty riêng, nhà xe đầy đủ với khối tài sản triệu đô - Ảnh 4.
Cựu quán quân Olympia tuổi Thìn giàu nhất: Từng ở nhà tranh giờ lập công ty riêng, nhà xe đầy đủ với khối tài sản triệu đô - Ảnh 5.
Cựu quán quân Olympia tuổi Thìn giàu nhất: Từng ở nhà tranh giờ lập công ty riêng, nhà xe đầy đủ với khối tài sản triệu đô - Ảnh 6.

Căn nhà mới "tậu" của vợ chồng Lê Vũ Hoàng

Tổng hợp