Cuộc sống bê bối của Kim Hyun Joong: Từ nam thần thanh xuân đến người cha thiếu trách nhiệm với con trai

Thanh Yên, Theo Thể Thao Văn Hóa 16:42 01/12/2022

Từng là nam thần thanh xuân đình đám nhưng sự nghiệp của Kim Hyun Joong trở nên lụi tàn sau bê bối với bạn gái cũ.

Bê bối bạo hành bạn gái chấm dứt sự nghiệp đình đám

Trước khi dính scandal bạo hành bạn gái, Kim Hyun Joong từng là "đỉnh lưu" của màn ảnh Hàn. Sau bộ phim Vườn Sao Băng, Kim Hyun Joong nổi đình nổi đám không hề thua kém Lee Min Ho.

Khuôn mặt điển trai cùng kỹ năng diễn xuất giúp nam tài tử nhận được rất nhiều sự yêu thích của người hâm mộ Châu Á. Ngày ấy, các kịch bản phim xếp hàng để chờ được Kim Hyun Joong để mắt tới, các nhãn hàng cũng chờ đợi để ký hợp đồng.

Kim Hyun Joong có sự nghiệp vô cùng thuận lợi khi được công ty Keyeast ký hợp đồng, được giám đốc Bae Yong Joon vô cùng cưng chiều và o bế hết mức.

Cuộc sống bê bối của Kim Hyun Joong: Từ nam thần thanh xuân đến người cha thiếu trách nhiệm với con trai - Ảnh 2.

Thế nhưng, tất cả hào quang này cũng nhanh chóng tan theo bong bóng xà phòng sau scandal của Kim Hyun Joong.

Tháng 8/2014, một cô gái họ Choi nộp đơn kiện lên sở cảnh sát kiện Kim Hyun Joong vì tội danh bạo hành. Theo thông tin chia sẻ, Kim Hyun Joong và cô Choi đã hẹn hò được 3 năm, tuy nhiên cả 2 có nhiều mâu thuẫn và nam tài tử đã đụng tay đụng chân với bạn gái khiến cô rạn xương sườn.

Đáp lại phản ứng của Choi, Kim Hyun Joong tuyên bố cả 2 mới chỉ quen biết vài tháng, và cho biết chỉ xô xát nhẹ nhàng. Đáp lại lời của Kim Hyun Joong, Choi đã cung cấp hàng loạt bằng chứng yêu đương của cả 2 khiến lời nói của nam thần ngày nào trở nên vô nghĩa. Kim Hyun Joong lập tức bị tẩy chay, trở thành tâm điểm để khán giả chỉ trích nặng nề.

Cuộc sống bê bối của Kim Hyun Joong: Từ nam thần thanh xuân đến người cha thiếu trách nhiệm với con trai - Ảnh 3.

Câu chuyện bất ngờ "quay xe" khi Choi rút đơn kiện và cho biết cả 2 đã "yêu lại từ đầu". Tái hợp chưa được bao lâu thì cả 2 lại chia tay.

Kim Hyun Joong chọn cách nhập ngũ để chờ mọi chuyện lắng xuống, câu chuyện trở nên ồn ào khi cô Choi tuyên bố có thai. Lúc này, Kim Hyun Joong cho rằng mình bị gài bẫy và không chấp nhận đứa bé. Tháng 9/2015, cô Choi sinh con và xét nghiệm ADN cho biết Kim Hyun Joong chính là cha đứa bé. Đến lúc này, Kim Hyun Joong đành phải thừa nhận và chấp nhận chu cấp tiền nuôi con hàng tháng.

Làm lại cuộc đời với tình yêu mới nhưng vẫn vướng ồn ào

Năm 2016, Kim Hyun Joong xuất ngũ với hi vọng có thể làm lại cuộc đời sau scandal. Tuy vậy, những ồn ào ngày cũ vẫn vĩnh viễn là cái gai trong mắt mọi người.

Tháng 4/2022, Kim Hyun Joong bất ngờ tuyên bố kết hôn. Được biết bà xã Kim Hyun Joong luôn ở bên anh trong những thời khắc khó khăn nhất, họ không tổ chức đám cưới vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Được biết, đây là chính là mối tình đầu của Kim Hyun Joong. Sau khi nam idol ra mắt, họ đành chia tay vì lịch trình bận rộn, không có thời gian dành cho nhau. Sau này, cả hai gặp lại và quay trở về bên nhau.

Cuộc sống bê bối của Kim Hyun Joong: Từ nam thần thanh xuân đến người cha thiếu trách nhiệm với con trai - Ảnh 4.

Cuối tháng 10/2022, truyền thông Hàn Quốc đưa tin vợ Kim Hyun Joong đã hạ sinh con trai đầu lòng vào ngày 29/10. Rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới nam ca sĩ kiêm diễn viên. Anh chia sẻ: "Đứa bé là 1 sinh mệnh quý giá, tôi sẽ cố gắng trở thành người cha tốt. Mong rằng sẽ nhận được lời chúc mừng từ mọi người".

Những tưởng ồn ào không còn xoay quanh cuộc đời Kim Hyun Joong thì mới đây anh lại bị tố cáo thiếu trách nhiệm với con trai cùng bạn gái cũ. Theo đó, nam tài tử bị bạn gái cũ tố không có trách nhiệm cũng như chu cấp tiền nuôi con suốt 7 năm qua.

Ngoài ra, bạn gái cũ của Kim Hyun Joong cũng cho biết nam diễn viên mới chỉ gặp con trai lần đầu vào năm 2021 khi bé tròn 7 tuổi (tính theo tuổi Hàn).

Cuộc sống bê bối của Kim Hyun Joong: Từ nam thần thanh xuân đến người cha thiếu trách nhiệm với con trai - Ảnh 5.

Được biết, Kim Hyun Joong từng đệ đơn yêu cầu giảm tiền trợ cấp nuôi con. Tòa án từng đưa ra quyết định nam diễn viên sẽ gửi 2 triệu won/mỗi tháng cho bạn gái cũ để nuôi con.

Hiện tại, Kim Hyun Joong muốn giảm xuống còn 1,6 triệu won (1225 USD) với lý do thu nhập mỗi năm của anh chỉ có 70 triệu won. Việc Kim Hyun Joong yêu cầu giảm tiền trợ cấp đã khiến bạn gái cũ tức giận và quyết định tố cáo với truyền thông.

Phản hồi lại những thông tin này, phía Kim Hyun Joong đã đưa ra tuyên bố phủ nhận những cáo buộc. Theo đó, Kim Hyun Joong phải trải qua các cuộc đàm phán thoả thuận từ 2 phía mới được phép gặp con vào năm 2021 chứ không phải anh từ chối gặp con. Đại diện của Kim Hyun Joong cũng phủ nhận việc anh không gửi tiền trợ cấp nuôi con và cho biết sẽ thực hiện mọi hành động pháp lý chống lại hành vi tùy tiện đăng thông tin sai sự thật dựa trên những thông tin sai lệch.

Nguồn: Allkpop