Cuộc hôn nhân hoàn hảo của "lá chắn thép" giúp Nhật làm nên điều kỳ diệu ở World Cup

An Thanh, Theo Phụ nữ Việt Nam 09:11 24/11/2022

Thành công trong sự nghiệp và có cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 10 năm, cuộc sống của thủ thành Đội tuyển Nhật Bản khiến tất cả phải ngưỡng mộ.

Như vậy là Đội tuyển Nhật Bản đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ Đức và có chiến thắng 2-1 tại World Cup 2022.

Dù bị dẫn trước 1-0 song họ đã chiến đấu quả cảm, ghi liên tiếp 2 bàn thắng để ấn định tỉ số trận đấu.

Trong trận này, ngoài việc ca ngợi 2 cái tên đã lập công, người ta phải nhắc đến thủ thành Shuichi Gonda. Vị thủ môn này đã có nhiều pha cản phá xuất thần giúp Đội tuyển Nhật Bản không bị thủng lưới. Không quá khi nói rằng, thủ môn 33 tuổi là một "lá chắn thép" thực thụ án ngữ ngay trước khung thành của đội bóng xứ Mặt trời mọc.

Cuộc hôn nhân hoàn hảo của lá chắn thép giúp Nhật làm nên điều kỳ diệu ở World Cup - Ảnh 1.

Gonda đã có một trận đấu xuất sắc và quả cảm.

Câu chuyện tình yêu của Shuichi Gonda cũng từng khiến người ta phải ngưỡng mộ sau khi tìm hiểu.

Được biết, Shuichi Gonda và vợ Yumi Gonda đã có 12 năm hôn nhân. Dù cuộc hôn nhân của họ khá kín tiếng song luôn nhận được sự ngưỡng mộ vì độ bền chặt và hạnh phúc.

Yumi cũng sinh năm 1989, bằng tuổi chồng. Họ gặp nhau vào năm 2007 khi cả hai vẫn còn là học sinh cấp 3.

Cả hai cùng sinh hoạt chung tại một CLB bóng rổ rồi dần nảy sinh tình cảm yêu đương. Sau này, trong một cuộc trò chuyện, Yumi chia sẻ rằng chính sự tấn công dồn dập của Shuichi khiến cô để ý đến anh rồi chấp nhận tình yêu của anh dù lúc đó vẫn ngồi trên ghế nhà trường. Cuối năm 2007, họ đã chính thức là một đôi.

Yumi sở hữu nhan sắc xinh đẹp và trẻ hơn so với tuổi thật.

Yumi là một nàng WAGs không thích khoe khoang về chuyện tình yêu với chồng thủ thành nổi danh. Cô sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và có thời gian làm người mẫu khi còn học đại học. Tuy nhiên, vì tình yêu dành cho Shuichi, cô đã quyết định lùi lại phía sau, trở thành hậu phương cho chồng dù sự nghiệp đang dần rộng mở.

Một phần về lý do trở thành bà nội trợ của Yumi cũng bởi cô thường nhận về những phản ứng, bình luận không hay xung quanh nghề người mẫu của mình. Không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai, cô quyết định chấm dứt sự nghiệp đang lên.

Năm 2010, Yumi và Shuichi chính thức kết hôn với nhau khi Yumi vẫn còn là sinh viên năm cuối ở trường đại học. Cô cho biết, quyết định kết hôn nhanh chóng bởi cô tự tin có thể quản lý tốt cả việc nhà lẫn công việc học tập. Ký giấy đăng ký kết hôn vào năm 2010 song phải đến tháng 1/2012, họ mới chính thức tổ chức đám cưới. Đến hiện tại, cặp đôi đã có một bé trai 9 tuổi.

Cuộc hôn nhân hoàn hảo của lá chắn thép giúp Nhật làm nên điều kỳ diệu ở World Cup - Ảnh 3.

Tổ ấm hạnh phúc của thủ thành Shuichi.

Yumi không phải là mẫu người thích chia sẻ về chuyện hôn nhân trên mặt báo. Cô cho biết: "Vì chồng là thủ môn nổi tiếng nên tôi nghĩ bản thân không nên mang quá nhiều chuyện riêng tư ra chia sẻ. Tôi cảm thấy thoải mái khi được đứng đằng sau hỗ trợ anh ấy, là hậu phương vững chắc để anh ấy tập trung cho sự nghiệp".

Và quả thật, Yumi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trên trang cá nhân, cô hay chia sẻ những hình ảnh về việc tập Yoga hoặc tư vấn về những món ăn tốt cho sức khỏe. Cô cũng thể hiện việc ủng hộ chồng bằng cách thường xuyên ra sân để cổ vũ cho Shuichi khi có trận đấu.

Về phần Shuichi, anh từng chia sẻ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới khi cưới được Yumi về nhà bởi cô là một người mẹ hiền, vợ đảm và chu toàn tất cả những việc nhà để chồng yên tâm cho sự nghiệp quần đùi áo số. Với công việc của một HLV Yoga và cố vấn trong ngành thực phẩm, cô cũng thường đưa ra nhiều lời khuyên cho chồng mình về ẩm thực và tập luyện để anh khỏe mạnh hơn.

Trong dịp Đội tuyển Nhật chuẩn bị đến Qatar cho World Cup 2022, Yumi đã chia sẻ hình ảnh sửa soạn trang phục cho chồng và tiễn anh đến nơi hội quân.

Cũng trong dịp này, cô và cậu con trai 9 tuổi đã cùng đến Qatar để động viên Shuichi Gonda và toàn thể Đội tuyển Nhật tại World Cup năm nay.

Và có lẽ, những màn cản phá xuất thần, những lần từ chối bàn thua mười mươi từ phía thủ thành Shuichi và 3 điểm đầu tiên của Đội tuyển Nhật là sự đền đáp xứng đáng cho những sự cổ vũ nhiệt tình ấy.

Nguồn: Instagram, Yahoo