Cùng lấy đại gia: Từ Nhược Tuyên làm việc bạt mạng giúp chồng bên bờ vực phá sản, An Dĩ Hiên ngậm ngùi làm mẹ kế?

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 21:53 16/11/2017

Báo chí cho hay, hiện chồng đại gia của Từ Nhược Tuyên đang gánh số nợ gần 20 ngàn tỷ, còn chồng hiện tại của An Dĩ Hiên đang được nghi vấn có con riêng năm nay đã 8 tuổi.

Các trang báo Đài Loan đưa tin, công ty của chồng nữ diễn viên Từ Nhược Tuyên - CEO Lý Vân Phong - đang đứng trên bờ vực phá sản khi quỹ đầu tư của anh đang lỗ vốn với số tiền lên đến 5,5 tỷ NDT (tương đương gần 20 ngàn tỷ đồng). Chính vì việc này nên Từ Nhược Tuyên đang cật lực làm việc, kiếm tiền để cáng đáng giúp đỡ ông xã. Ngày hôm qua, trong sự kiện tham dự, cô tuyên bố: "Kế hoạch của cuộc đời tôi là làm việc không ngừng, tôi còn muốn làm việc đến năm 70 tuổi".

Cùng lấy đại gia: Từ Nhược Tuyên làm việc bạt mạng giúp chồng bên bờ vực phá sản, An Dĩ Hiên ngậm ngùi làm mẹ kế? - Ảnh 1.

Các tờ báo xứ Đài ghi nhận, thời gian gần đây, Từ Nhược Tuyên quay trở lại showbiz với nhiều hoạt động liên tiếp. Tháng 8 vừa qua, cô tổ chức concert, sau đó liền một lúc quay 4 quảng cáo. Phản hồi về những thông tin liên quan đến công việc làm ăn của chồng, Từ Nhược Tuyên cho hay: "Thực sự công việc của chồng tôi, tôi không tiện trả lời quý truyền thông. Tuy nhiên, tôi sẽ làm việc không ngừng nghỉ".

Cùng lấy đại gia: Từ Nhược Tuyên làm việc bạt mạng giúp chồng bên bờ vực phá sản, An Dĩ Hiên ngậm ngùi làm mẹ kế? - Ảnh 2.

Từ Nhược Tuyên và chồng đại gia

Trong khi đó, một quý cô xứ Đài khác cũng đình đám không kém là An Dĩ Hiên cũng mới kết hôn cách đây không lâu với CEO Trần Vinh Luyện. Vậy nhưng, báo chí mới biết được thông tin, Trần Vinh Luyện thực chất đã có con riêng, năm nay cũng đã 8 tuổi. Điều này khiến cho An Dĩ Hiên trở thành mẹ kế.

Cùng lấy đại gia: Từ Nhược Tuyên làm việc bạt mạng giúp chồng bên bờ vực phá sản, An Dĩ Hiên ngậm ngùi làm mẹ kế? - Ảnh 3.

Trong sự kiện cách đây không lâu, khi được đặt câu hỏi về điều này, An Dĩ Hiên có ý định lảng tránh không nhắc tới cô con gái riêng: "Tôi là người của công chúng, tôi từ trước đến nay đều không bao giờ đề cập đến người thân, bảo vệ sự riêng tư của gia đình. Sau khi kết hôn cũng vậy. Trong khi đó nửa kia của tôi không phải là nhân vật của công chúng. Anh ấy vốn là người không có chủ nghĩa kết hôn". 

Câu hỏi thêm của truyền thông liệu rằng cô có muốn nuôi nấng trẻ con không, An Dĩ Hiên trả lời: "Đến cá tôi còn chẳng nuôi nổi", khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về kế hoạch sinh con của hai vợ chồng.

Nguồn: Tổng hợp Ifeng, QQ