Mới đây, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chính thức phát đi cảnh báo rộng rãi đến người dân, liên quan đến tình trạng giả mạo doanh nghiệp du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.
Theo cảnh báo này, một số đối tượng đã giả mạo các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng... để quảng cáo chương trình tour hấp dẫn hoặc dịch vụ đặt phòng với mức giá cạnh tranh. Nhìn bề ngoài, các tài khoản này có thể gây nhầm lẫn vì đều có tick xanh hoặc thông tin trông rất "chuyên nghiệp". Tuy nhiên, hầu hết đều mới được tạo lập hoặc đổi tên trong thời gian ngắn - dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự bất thường.
Cảnh báo được gửi đến tất cả người dân qua tin nhắn (Ảnh chụp màn hình)
Đặc biệt trong mùa hè, là thời điểm nhu cầu du lịch tăng cao thì những chiêu trò lừa đảo này càng có cơ hội bùng phát. Một số thủ đoạn thường thấy bao gồm:
- Mua lại tài khoản Facebook có tick xanh hoặc thuê dịch vụ làm tích xanh để tạo sự tin tưởng.
- Đặt tên trang giống hệt tên các khu du lịch, khách sạn, resort nổi tiếng.
- Chạy quảng cáo mạnh, đăng thông tin tour/khuyến mãi hấp dẫn với giá hợp lý, gần tương đương với các cơ sở chính thống.
- Yêu cầu người dùng đặt cọc từ 30 - 50%, sau đó cung cấp mã đặt phòng/mã vé máy bay giả, rồi yêu cầu thanh toán nốt.
- Sau khi chuyển tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc hoặc biến mất.
Đáng chú ý, nhiều tài khoản giả mạo còn sao chép toàn bộ hình ảnh, nội dung của trang chính thức để đánh lừa nạn nhân. Việc phân biệt thật - giả trở nên khó khăn nếu người dùng không cẩn trọng và kiểm tra kỹ nguồn thông tin.
(Ảnh minh hoạ)
Để phòng tránh rủi ro, các du khách nên:
- Kiểm tra tính minh bạch của tài khoản quảng cáo, đặc biệt lưu ý các tài khoản mới lập, vừa đổi tên, chưa có hoạt động lâu dài.
- Lưu ý lịch sử đổi tên, quốc gia của quản trị viên. Nếu thấy tài khoản mới được tạo lập hoặc mới đổi tên cần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
- Đối chiếu thông tin trên nhiều kênh: website chính thức của doanh nghiệp, hotline của khách sạn, hãng bay, các nền tảng uy tín như Booking, Agoda, Traveloka...
- Gọi điện xác nhận trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ, kiểm tra lại mã đặt phòng/mã vé nếu đã chuyển tiền đặt cọc.
- Tuyệt đối không chuyển tiền qua tài khoản cá nhân, không đặt cọc nếu không có hợp đồng rõ ràng.
- Trình báo ngay với công an nơi gần nhất nếu phát hiện hành vi lừa đảo.
Du lịch là để tận hưởng, đừng để mất tiền và chuốc bực vì một phút chủ quan. Trong thời điểm các chiêu trò ngày càng tinh vi như hiện nay, cảnh giác vẫn là "chiếc vé an toàn" đầu tiên cho mọi hành trình.
Châu Anh