Cửa hàng đóng cửa, hàng hóa không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang ở bờ đường: Việc xác minh làm rõ là cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người dân

Minh Ngọc, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 10:50 12/06/2025
Chia sẻ

Hàng giả xuất hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi lĩnh vực khiến cho người dân không khỏi hoang mang và khi cơ quan chức năng ra quân, vào cuộc, quyết liệt, không ít trường hợp vi phạm pháp luật đã “giật mình” và án binh bất động hoặc tìm cách tẩu tán, phi tang hàng hóa.

Ngày 8/6, theo ghi nhận của PV, tại khu vực bãi đất trống bỏ hoang ven đường thuộc La Phù (Hoài Đức, Hà Nội), xuất hiện một lượng lớn bánh kẹo, đồ ăn nhanh đổ chất đống, khiến bất cứ ai cũng đều thắc mắc.

Cửa hàng đóng cửa, hàng hóa không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang ở bờ đường: Việc xác minh làm rõ là cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người dân- Ảnh 1.

Hàng hóa tem nhãn không rõ ràng nguồn gốc xuất xứ

Cùng thời điểm này, nhiều tuyến phố kinh doanh sầm uất của Hà Nội cũng diễn ra cảnh tượng nhiều cơ sở kinh doanh tạm đóng cửa. Tình hình nêu trên đã khiến cộng đông mạng xôn xao và xuất hiện ý kiến cho rằng nguyên nhân do đây là đợt kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại nên các chủ hàng đã tiêu hủy hàng hóa hoặc đóng cửa để đối phó đoàn kiểm tra.

Cửa hàng đóng cửa, hàng hóa không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang ở bờ đường: Việc xác minh làm rõ là cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người dân- Ảnh 2.

Hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc tập kết ở ven đường

Trao đổi với PV, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho hay, một số nơi cũng được phát hiện ra hiện tượng vứt bỏ, tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ.

Cùng với đó, hiện tượng đóng cửa không kinh doanh ở một số khu vực, đặc biệt là các chợ đầu mối, cửa hàng kinh doanh các sản phẩm liên quan đến thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa, quần áo… cho thấy những người kinh doanh có yếu tố gian lận hoặc thiếu hiểu biết pháp luật đang trong trạng thái lo lắng, bất an.

“Điều này cho thấy nhiều vấn đề xã hội đặt ra khi cơ quan chức năng quyết liệt truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại”.

Cửa hàng đóng cửa, hàng hóa không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang ở bờ đường: Việc xác minh làm rõ là cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người dân- Ảnh 3.

Cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh nhiều cửa hàng đóng cửa

Luật sư Đặng Văn Cườn, cho rằng, chủ trương của Chính phủ về việc đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại là đúng đắn, khiến cho những người kinh doanh chộp giật, xem nhẹ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng, lừa dối khách hàng phải chùn tay, thậm chí phải trả giá bằng chế tài của pháp luật.

Thời gian qua, khi cơ quan chức năng vào cuộc đã phát hiện ra hàng giả ở khắp mọi nơi, khắp mọi lĩnh vực, từ thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm cho đến những hàng cao cấp như hàng hiệu, túi xách.

Hàng giả xuất hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi lĩnh vực khiến cho người dân không khỏi hoang mang và khi cơ quan chức năng ra quân, vào cuộc, quyết liệt, không ít trường hợp vi phạm pháp luật đã “giật mình” và án binh bất động hoặc tìm cách tẩu tán, phi tang hàng hóa.

Do đó, cùng với việc ra quân kiểm tra, cơ quan chức năng cũng cần xem xét các biểu hiện bất minh, các hành vi tẩu tán, vứt bỏ hàng hóa và những hành vi đóng cửa không bán hàng có yếu tố bất thường để xử lý.

Có thể có những trường hợp người dân thiếu hiểu biết pháp luật, tiếp cận những thông tin không chính xác về chủ trương chính sách hoặc cũng có thể có những trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo chất lượng nên tìm cách trốn tránh.

Bởi vậy, việc xác minh làm rõ là cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho những người kinh doanh chân chính, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hàng giả và gian lận thương mại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày