Với các cặp vợ chồng, dù yêu nhau đến đâu cũng đến một ngày, một trong 2 người phải rời đi trước, bỏ lại người kia trong sự hiu quạnh, cô đơn.
Người ở lại luôn cảm thấy cô đơn trống trải dù họ được con cháu tận tình chăm sóc. Một số người trong họ chọn cách đi bước nữa, tìm một người phù hợp để bầu bạn, tuy nhiên cuộc sống sau đó không hẳn đã tốt hơn.
Chính vì thế, nhiều người chọn thuê người giúp việc vừa để làm việc nhà, và để có người bầu bạn, thay vì tìm một người bạn đời.
Ông Tân năm nay 68 tuổi. Vợ ông đã mất được đúng mười năm. Lúc đầu, ông Tân không nghĩ sẽ tìm người bạn đời khác. Tuy nhiên sau khi ông nghỉ hưu ở tuổi 60, hàng ngày lủi thủi một mình khiến ông rất cô đơn.
Một ngày mưa, ông đến bệnh viện để lấy thuốc hạ huyết áp và nhìn thấy một cặp vợ chồng già đang đỡ nhau ở hành lang bệnh viện. Ông Tân rất ghen tỵ.
Sau đó qua một người quen, ông gặp gỡ cô Chu - người kém ông 5 tuổi. Hai người đến với nhau mà không có sự phản đối nào từ phía con cái. Hàng ngày, cô Chu giúp ông là phẳng phiu quần áo, lo chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, hàn huyên trò chuyện.
Ông Tân cũng quan tâm tới cô Chu, thường tặng cô bó hoa hướng dương vào cuối tuần. Tuy nhiên, cuộc sống của họ chỉ kéo dài được 4 tháng. Dần dần, cô Chu phàn nàn với ông về giá rau, giá thịt ngoài chợ tăng cao, tiền ông Chu đưa không đủ chi tiêu. Còn ông Tân thì chán ngán việc cô Chu thường mua sắm bạt mạng quần áo, trang sức, thậm chí lấy cả vào tiền thuốc men của ông.
Cuối cùng họ chia tay, chia đôi tài sản. "Dù phải chia đôi căn nhà đang ở để chia cho người vợ sau, tôi cũng chấp nhận", ông Tân đau khổ cho biết.
Sau ly hôn, ông Tân thuê bảo mẫu, trả 4500 NDT/tháng (khoảng 16,4 triệu đồng). Bảo mẫu này luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, nấu ăn ngon. Còn ông Tân vô cùng hài lòng, ông coi đây là một người đồng hành dài lâu.
Vợ/chồng bạn không chỉ yêu cầu bạn phải mang lại giá trị về mặt tình cảm mà còn phải quan tâm đến nhà cửa và tiền bạc của bạn.
Nhưng nếu bạn trả tiền cho bảo mẫu thì khác. Bảo mẫu chỉ quan tâm đến việc bạn trả tiền đúng hạn hàng tháng. Có vẻ như thuê một bảo mẫu an toàn hơn là thuê một người bạn đời.
Cuộc sống đa dạng khi về già
Người già, đặc biệt là những người có vợ/chồng đã qua đời, thường cảm thấy cô đơn là điều bình thường.
Tuy nhiên, để giải tỏa nỗi cô đơn này, không chỉ đơn giản là tìm kiếm một người nào đó đồng hành cùng.
Người già có thể cố gắng làm giàu cuộc sống của mình trong những năm cuối đời. Ví dụ: tham gia hợp xướng, khiêu vũ, thư pháp, tập Thái Cực Quyền,... Ngoài ra, bạn cũng có thể nuôi các loài động vật nhỏ, trồng hoa, cây cảnh,...
Những hoạt động này cho phép bạn học các kỹ năng mới và mở rộng vòng tròn xã hội của mình.
Tất nhiên, dù bạn có cần sự bầu bạn của ai đó hay tham gia vào các hoạt động khác nhau thì cũng không thể bằng việc giàu có trong lòng.
Một người có nội tâm giàu có thường có những sở thích và thú vui nhất định. Loại sở thích này có thể giúp họ giải tỏa nỗi cô đơn rất tốt bất kể ở độ tuổi nào.
Vì vậy, hãy tìm ra sở thích và thú vui của riêng mình, trở thành một người có trái tim ấm áp, cuộc sống sau này của bạn sẽ hạnh phúc hơn.