Cư dân mạng đang sôi sục vì một con ngựa và lý do là...

Oct, Theo Helino 12:48 18/02/2018

Thực ra lý do đơn giản là vì con ngựa được đưa vào một câu đố thôi. Đơn giản, nhưng giải không hề dễ.

Ngựa thì là sinh vật rất bình thường rồi, vậy mà gần đây, câu chuyện về một con ngựa đang được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ rất dữ dội.

Để một con ngựa nhận được sự quan tâm đến vậy, thì hoặc là nó cực dễ thương, hoặc có điểm gì đó đặc biệt. Nhưng không! Con ngựa này chẳng có gì lạ cả. Lý do khiến nó được chia sẻ đơn giản là vì người ta đưa nó vào một câu đố mà thôi, và câu đố này đã khiến cư dân mạng phải cãi nhau "ỏm tỏi".

Cụ thể, đây là câu đố được đăng trên trang Mumsnet - một website dành cho các bậc phụ huynh. Câu đố là một bài toán yêu cầu tính lợi nhuận cho một người đàn ông buôn ngựa. Bài toán như sau:

Người đàn ông mua một con ngựa với giá $60. Ông bán con ngựa với giá $70. Sau đó ông tiếc, ông vay thêm $10, lấy $80 mua lại con ngựa, rồi lại bán đi với giá $90.

Hỏi ông đã kiếm được bao nhiêu tiền từ thương vụ này? Lãi, lỗ hay huề vốn?

Đơn giản đúng không? Bạn có làm được không nhỉ? Nếu có thì xin chúc mừng, vì ngay cả người đưa ra câu đố là Peerie Breeks cũng không thể tin rằng có quá nhiều đáp án khác nhau đã xuất hiện.

Cư dân mạng đang sôi sục vì một con ngựa và lý do là... - Ảnh 2.

Ví dụ, đây là câu trả lời của một người dùng Facebook: "Đáp án là bằng nhau. Bán giá 70 tức là lãi 10, nhưng rồi phải vay thêm 10 để mua với giá 80. Bán tiếp 90, kiếm được 10 thì phải trả lại 10 đã vay, nên kết quả là huề vốn."

Hợp lý quá nhỉ? Nhưng nhiều người lại không đồng tình. Ý kiến khác cho rằng ông thậm chí đã lỗ, vì ban đầu đã bỏ ra $60 rồi.

Vậy tóm lại là lỗ, lãi hay huề vốn? Đáp án là lãi $20, nhưng ngay cả khi được đăng tải, nhiều người vẫn không hiểu tại sao lại ra được đáp án này. Vậy mới thấy, giải đố luôn là yếu tố gây thu hút nhất, vì nó kích thích tư duy của chúng ta phải hoạt động, dù có giải được hay không.

Đáp án

Có 2 cách để giải bài toán này, và cả hai đều chỉ yêu cầu bạn tư duy rất đơn giản thôi.

Cách 1: Đừng quan tâm đến khoản tiền vay. Chỉ biết khoản đầu tư của ông được chia ra như sau:

Mua 60 bán 70 => Lãi 70 - 60 = 10.

Mua 80 bán 90 => Lãi 90 - 80 = 10.

Tổng lãi hai đợt: 10 + 10 = 20.

Cách 2: Người đàn ông ban đầu có $60. Đến lúc cuối, ông có $90, trừ đi $10 đã vay là còn $80. 80 - 60 = 20 => ông lãi $20.

Nguồn: Daily Mail