Cụ bà hồi sinh kỳ diệu sau khi hôn mê sâu vì nhồi máu cơ tim

Huỳnh Thủy, Theo Tiền phong 15:31 08/06/2024

Sau cơn tái phát bệnh nhồi máu cơ tim, cụ bà rơi vào hôn mê sâu. Gia đình nghĩ bà không qua khỏi nhưng phép màu đã xảy ra.

Ngày 8/6, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) vùng Tây Nguyên cho biết, vừa cứu sống một bệnh nhân lớn tuổi, bị nhồi máu cơ tim tái phát , nhiều bệnh lý nền, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân là V.T.V. (82 tuổi, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ). Trường hợp này từng bị nhồi máu cơ tim, được đặt stent động mạch vành khoảng 9 tháng trước ở một bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh.

Sau đó, bệnh nhân tái phát bệnh, được sơ cứu ban đầu tại BVĐK Thiện Hạnh. Trước ca nhồi máu cơ tim nặng, ngưng tim và hôn mê sâu, bênh viện này lập tức liên hệ trước khi chuyển tuyến tới BVĐK vùng Tây Nguyên.

Khoảng 18h40 phút ngày 17/5, bệnh nhân được đưa đến BVĐK vùng Tây Nguyên trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, thở máy qua nội khí quản.

Cụ bà hồi sinh kỳ diệu sau khi hôn mê sâu vì nhồi máu cơ tim - Ảnh 1.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho cụ bà

Ekip liên chuyên khoa (Cấp cứu và Can thiệp tim mạch, Hồi sức tích cực - Chống độc, Cấp cứu) BVĐK vùng Tây Nguyên tiến hành hội chẩn, chỉ định can thiệp động mạch vành cấp cứu (đặt stent động mạch vành cấp cứu) bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn huyết động.

Ca can thiệp kéo dài 1 giờ, bệnh nhân được các bác sĩ tim mạch đặt stent động mạch vành thành công và tiếp tục được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực -Chống độc.

“Gia đình từng nghĩ bà không qua khỏi, thậm chí đã chuẩn bị lo hậu sự. Nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa, bà đã khoẻ lại như một phép màu. Gia đình rất biết ơn các bác sĩ trong Ekip thực hiện ca can thiệp và BVĐK vùng Tây Nguyên”, con gái cụ V. tâm sự.

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ nội trú Cù Nhật Quý cùng Ekip Khoa Cấp cứu và can thiệp tim mạch, đây là ca bệnh khó, nguy cơ tử vong cao vì bệnh nhân lớn tuổi bị nhồi máu cơ tim tái phát, mắc nhiều bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, viêm phổi đa kháng).

Quá trình điều trị thành công nhờ sự chủ động trong công tác chuyên môn, đầy đủ vật tư trang thiết bị, và sự hỗ trợ từ các khoa phòng khác. Sau hơn 20 ngày điều trị, chăm sóc tích cực, bệnh nhân đã hồi phục, được xuất viện.

Bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc BVĐK Vùng Tây Nguyên cho biết, việc cứu sống ca bệnh vừa qua là kết quả của sự chỉ đạo từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, BVĐK Vùng Tây Nguyên trong việc chú trọng công tác hội chẩn liên bệnh viện, hỗ trợ chuyên môn các bệnh viện tuyến trước, hội chẩn liên khoa trong bệnh viện nhằm tiếp nhận và điều trị hiệu quả các ca bệnh nặng, đặc biệt là các ca bệnh cấp cứu, nguy kịch.

Ban lãnh đạo BVĐK Vùng Tây Nguyên luôn quan tâm, động viên, khích lệ Khoa Cấp cứu ban đầu, Khoa Cấp cứu và can thiệp tim mạch, Khoa hồi sức tích cực- chống độc…, khi đạt được các thành công trong chăm sóc điều trị các ca bệnh nặng, nguy kịch.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày