Tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một cụ bà 62 tuổi đã khiến nhiều cư dân mạng sửng sốt và ấn tượng. Mỗi "hành vi tiết kiệm" của bà nhìn qua thì bình thường nhưng lại chứa đầy trí tuệ. Bằng những điều nhỏ nhặt, bà đã âm thầm dạy chúng ta cách sống tốt đẹp và tinh tế hơn.
Gia đình cụ bà không cần phải mua túi đựng rác trong nhiều năm liền bởi bà đã không ngừng tận dụng túi nilon đựng rau củ quả sau mỗi lần đi chợ.
Thực tế, ai cũng biết rằng khi đi mua đồ, bạn sẽ mang về nhà rất nhiều túi nilon. Trong khi người trẻ sẽ thẳng tay vứt đi thì những người già như cụ bà ở Hồ Bắc sẽ giữ lại. Đây không chỉ là cách tiết kiệm mà còn là hành động thân thiện với môi trường, hạn chế việc xả rác thải.
Ngay cả khi miệng thùng rác quá to và túi đựng rác quá nhỏ, cụ bà vẫn luôn có thể tìm ra giải pháp phù hợp, chẳng hạn như đặt mỗi bên một túi và cố định chúng bằng kẹp giấy.
Triết lý sống của cụ bà 62 tuổi đó là: "Nếu một tệ có thể giải quyết được vấn đề thì đừng tiêu 10 tệ". Trong nhà của bà không có nhiều loại chất tẩy rửa, một cục xà phòng giá 2 tệ có thể giải quyết được hầu hết công việc nhà.
Hơn nữa, sau khi sử dụng xà phòng một thời gian, nó sẽ luôn vỡ thành hai mảnh, sau đó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Khó cầm và không tạo ra nhiều bọt. Thật đáng tiếc khi vứt nó đi. Vậy nên bà sẽ cho những mảnh xà phòng này vào túi lọc bồn rửa và buộc chặt miệng túi bằng dây chun. Nó sẽ tạo ra bọt siêu mịn và không cần lo lắng về việc lãng phí xà phòng.
Nhiều người không biết rằng nước vo gạo có nhiều công dụng và hầu hết mọi người đều đổ vào bồn rửa bát. Nhưng cụ bà sẽ tận dụng nước vo gạo để tưới hoa. Bà cho biết, theo kinh nghiệm của mình thì nước vo gạo là một loại phân bón tự nhiên rất tốt, có thể giúp hoa tươi tốt và nở hoa rực rỡ hơn.
Nhiều người cho đi, quyên góp hoặc vứt bỏ quần áo cũ của mình vì không biết phải làm gì với chúng. Nhưng đối với cụ bà, những bộ quần áo này lại có ý nghĩa khác và bà sẽ tận dụng chúng một cách đầy thú vị.
Cụ thể, trong nhà của bà có một bộ ga giường mà chúng ta sẽ không thể tìm thấy trên thị trường bởi nó được bà tự tay may bằng việc sử dụng những chiếc quần jeans đã cũ của các thành viên trong gia đình. Hãy nhìn xem, đây thực sự là một sản phẩm tuyệt vời.
Nhiều người thường vứt những chai lọ thủy tinh còn thừa ở nhà sau khi ăn, nhưng trong mắt bà cụ 62 tuổi, những thứ này lại là báu vật.
Cho dù đó là hộp sữa bột, chai thủy tinh hay các loại chai, lọ khác, bà ấy đều có thể tận dụng chúng.
Những hộp sữa bột trở thành hộp đựng bột giặt của bà, những chai lọ được dùng để đựng thực phẩm khô, thậm chí để trồng hoa. Bà đã sử dụng và tái chế những món đồ cũ để tạo ra vô vàn công năng, khiến cuộc sống trở nên thú vị và trọn vẹn hơn.
Sau khi chứng kiến cách sống của cụ bà 62 tuổi này, bạn sẽ thấy rằng có một trí tuệ sâu sắc ẩn sau những điều tưởng chừng như bình thường.
Qua từng điều nhỏ nhặt và từng thói quen, bà đã dạy cho chúng ta cách sống tốt hơn, cách trân trọng mọi thứ xung quanh và cách làm cho những ngày bình thường trở nên có ý nghĩa hơn. Đó là lý do vì sao bà trở nên nổi tiếng và được rất nhiều người ngưỡng mộ!
Theo: Toutiao