Cứ 500 người Mỹ thì có 1 người tử vong vì COVID-19

Công Tùng, Theo VTV 09:47 16/09/2021

Nước Mỹ vừa phải chứng kiến một cột mốc đau buồn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đó là cứ 500 người Mỹ thì có 1 người tử vong vì COVID-19.

Sau 19 tháng bùng phát đại dịch, hơn 664.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19. Khoảng 179 triệu trong tổng số 331 triệu người Mỹ, tức khoảng 54% dân số, đã được tiêm phòng đầy đủ. Tỷ lệ tiêm chủng giảm và tác động của biến thể virus mới nguy hiểm đã khiến số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ tăng mạnh trở lại. Riêng tháng qua, số ca nhiễm trung bình mỗi ngày tăng 30% và số ca tử vong tăng gần gấp 3 lần.

Cứ 500 người Mỹ thì có 1 người tử vong vì COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh: Getty

Dịch COVID-19 đang lây lan mạnh vào giới trẻ và hầu hết ở những người chưa tiêm phòng. Nhiều bệnh viện tại Mỹ đã trở nên quá tải do thiếu nhân viên y tế và giường bệnh khi số ca nhập viện tăng đột biến.

Tổng thống Biden mới đây cho biết, ông đã hết kiên nhẫn và đưa ra chính sách bắt buộc người dân tiêm vaccine. Theo đó, ông Biden đưa thêm các biện pháp để tăng cường tiêm chủng, bảo vệ nền kinh tế, mở cửa trường học an toàn cũng như cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa gặp mặt đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp của Mỹ để thảo luận về nhiệm vụ tiêm vaccine. Ông Biden đã yêu cầu tất cả doanh nghiệp Mỹ có từ 100 công nhân trở lên phải tiêm vaccine đầy đủ nếu không muốn xét nghiệm hàng tuần. Kế hoạch này sẽ ảnh hưởng tới 2/3 lực lượng lao động Mỹ.