Cúp vô địch Nam Mỹ: Đá hỏng luân lưu 11 mét, hậu vệ Colombia cùng với cả gia đình bị dọa giết

H.A, Theo Trí Thức Trẻ 22:50 01/07/2019

Sau cú sút hỏng 11m khiến tuyển Colombia bị loại khỏi Copa America 2019, hậu vệ William Tesillo và gia đình đã phải nhận nhiều lời đe dọa.


Đội tuyển Colombia đã dừng bước ở tứ kết Copa America 2019 sau thất bại 4-5 trước Chile trong loạt sút luân lưu may rủi. Hậu vệ Tesillo là người duy nhất bên phía tuyển Colombia sút hỏng luân lưu.

Ngay sau trận đấu, trang cá nhân của William Tesillo đã bị cổ động viên Colombia quá khích tấn công. Không những vậy, vợ anh - Daniela Mejia, cũng tiết lộ rằng cô và gia đình phải nhận rất nhiều tin nhắn đe dọa tính mạng, đòi kết liễu chồng cô. Không ít tin nhắn ám chỉ tới vụ Andres Escobar năm 1994.

Daniela đã báo cảnh sát địa phương. Lực lượng chức năng cho biết họ đang tìm hiểu xem ai đứng sau những lời đe dọa này.

Cúp vô địch Nam Mỹ: Đá hỏng luân lưu 11 mét, hậu vệ Colombia cùng với cả gia đình bị dọa giết - Ảnh 1.

Tesillo ôm đầu thất vọng sau khi đá hỏng luân lưu. Ảnh: Getty

Những lời đe dọa nhắm vào Tesillo và gia đình khiến khán giả nhớ lại cái chết bi thảm của Andres Escobar, cố tuyển thủ Colombia. Ở World Cup 1994, Escobar đã vô tình đá phản lưới nhà khiến Colombia bị loại ngay từ vòng bảng. 

Sau khi trở về nước, ông bị bắn chết bên ngoài quán bar El Indio ở ngoại ô Medellín khi mới 27 tuổi. Cái chết của Escobar cho đến nay vẫn ám ảnh thế giới bóng đá.