Converse CX – Bộ máy thành lập đế chế Streetwear đã bắt đầu khởi động

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 20/06/2020

Hiện thân của 3 yếu tố cải tiến trên 1 hình thể, Converse All-Star Disrupt CX là 1 trong những thành viên của dòng CX mà Converse sáng tạo và được đưa ra thị trường với định vị làm thỏa mãn “3F” từ ngoài vào trong.

"Fit" vừa vặn cho đôi chân với từng chất liệu được đặt cách thiết kế, "Form" hoàn toàn đổi mới bức phá và "Function" sở hữu chức năng thực tế chu đáo hơn.

Converse CX – Bộ máy thành lập đế chế Streetwear đã bắt đầu khởi động - Ảnh 1.

Converse được biết đến qua những cái tên quốc dân Chuck Taylor hay trên sàn diễn thời gian Chuck 70 hay đứa con của skater One Star, nhưng tại nơi trụ sở Massachusetts (Mỹ) – nơi sản sinh ra các di sản văn hóa của nền tảng sát mặt đất về Converse, họ đã cho ra 1 kết quả chế tạo có thể xem là 1 sự bức phá của Converse khi thoát khỏi vùng an toàn khác hẳn với các anh em của chúng – Converse CX.

Converse CX – Bộ máy thành lập đế chế Streetwear đã bắt đầu khởi động - Ảnh 2.

CX là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới độc lập của nhà Converse. Chúng được thiết kế dựa theo định hướng từ đầu năm 2020 – Disruption. Thông điệp này là một chuyến đi của Converse bắt đầu khởi hành từ Spring 2020 với Twisted Classic và Summer 2020 được tiếp tục với 1 vũ khí hoàn toàn mới toanh trên thị trường và lịch sử Converse – CX

Converse CX – Bộ máy thành lập đế chế Streetwear đã bắt đầu khởi động - Ảnh 3.

"3F" mà chúng ta đề cập trên được tạo ra bởi những chất liệu và ý tưởng thiết kế bức phá độc lập. Đầu tiên nói đến từ bên ngoài về upper thì CX của chúng ta sở hữu mảng chất liệu canvas đàn hồi và co giãn để đáp ứng được độ "FIT" cho bàn chân, bền bỉ và linh hoạt để hỗ trợ các động tác mang vào, di chuyển, tháo giày dễ dàng hơn.

Converse CX – Bộ máy thành lập đế chế Streetwear đã bắt đầu khởi động - Ảnh 4.

Tiếp đến là phần được tán thưởng và cũng được bàn tán nhiều nhất – SOLE (đế giày). Phần gót chân là phần được chú trọng khá kĩ vì vị trí này là nơi bắt đầu cho 1 sự di chuyển trải dài đến đầu ngón chân, lý do này đã tạo nên hệ thống đệm CX bọt biển được thiết kế kết hợp với Insole được làm từ da PU và midsole Phylon – 1 chất liệu được biết đến với chức năng giảm chấn cực tốt.

Converse CX – Bộ máy thành lập đế chế Streetwear đã bắt đầu khởi động - Ảnh 5.

Và tất cả được sắp xếp bồi đắp lên nhau để mang lại cái nhìn tổng thể cực kì mới mẻ cho 1 cấu trúc đế giày hiện đại và được tối đa hóa về độ bền bỉ, linh hoạt cực cao cho người mang.

Converse CX – Bộ máy thành lập đế chế Streetwear đã bắt đầu khởi động - Ảnh 6.

All-star Disrupt CX hiện tại có thể tự hào những gì chúng đang có về upper Chuck cổ điển high-cut và một khái niệm mới về midsole được đầu tư và phóng đại với cấu trúc bộ đệm gót chân được mở rộng và thiết kế cut-out ở vị trí giữa bàn chân.

Converse CX – Bộ máy thành lập đế chế Streetwear đã bắt đầu khởi động - Ảnh 7.

Dẫn đầu trong đế chế CX, All-Star Disrupt CX đã lên kệ thành công tại các nước Mỹ, Hàn Quốc… trước đó và giờ chúng sẽ được lên kệ tại hệ thống Converse VN.

Do là 1 dòng đầu tiên ra mắt mới từ Converse nên mỗi nước sẽ chỉ được sở hữu 1 số lượng hạn chế trong việc sở hữu item này trên thị trường địa phương và "sneakerhead" Việt Nam chúng ta vẫn có chúng từ ngày 25/06/2020 tại Converse Saigon Center và Converse Vạn Hạnh Mall.