Công ty nghĩ ra khẩu trang siêu độc thời kỳ hậu phong tỏa, tưởng là hay nào ngờ bị chỉ trích thậm tệ từ giới khoa học

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 15:59 21/05/2020

Chiếc khẩu trang trông khá "thê thảm" về mặt thẩm mỹ. Nhưng không chỉ vậy, đó thực sự là một tối kiến nếu đứng dưới góc nhìn khoa học.

Đại dịch Covid-19 đã cho thấy sự đáng sợ của mình, khi khiến hơn 5 triệu người nhiễm bệnh cùng hàng trăm ngàn ca tử vong. Nhưng nhân loại thì không thể "bế quan tỏa cảng" mãi được. Nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu rục rịch khởi động lại nền kinh tế khi dịch bệnh phần nào được kiểm soát.

Dĩ nhiên là vì dịch bệnh vẫn còn nên dù có gỡ phong tỏa, người dân vẫn phải tập làm quen với những điều bình thường mới. Từ chuyện chăm rửa tay, hạn chế tụ tập, cho đến việc phải bắt buộc đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng. Và để giúp mọi người quen thuộc với "điều bình thường mới" dễ dàng hơn, một công ty tại Israel đã nghĩ ra ý tưởng cực kỳ độc đáo. Đó là những chiếc khẩu trang giúp bạn có thể ăn uống bình thường trong các nhà hàng, mà không cần phải tháo ra.

Khẩu trang siêu độc nhưng nhận lại chỉ trích nặng nề từ giới khoa học

Ý tưởng cho chiếc khẩu trang này thực ra rất đơn giản. Nó giống như một chiếc khẩu trang thông thường - với 2 lớp vải bảo vệ. Tuy nhiên trên bề mặt lại được trang bị cần gạt đóng mở được điều khiển bằng tay, cho phép lớp vải hé rộng ra phục vụ cho chuyện ăn uống.

"Chiếc khẩu trang có thể chủ động mở bằng điều khiển, hoặc mở tự động khi đưa đồ ăn lại gần," - Asaf Gitelis, phó chủ tịch công ty Avtipus Patents and Inventions, nơi sáng chế ra sản phẩm này. "Nhờ nó, bạn có thể ăn uống một cách thoải mái mà không cần phải tháo khẩu trang, vừa tiện lợi vừa an toàn."

Được biết, sản phẩm đang được sản xuất với số lượng lớn, dự tính sẽ bán ra trong những tháng tới với giá khoảng 0,85 - 2,85 USD mỗi chiếc (hơn 20.000 đến 70.000 đồng tiền Việt). Tưởng như đây sẽ là một giải pháp hết sức tuyệt vời đối với Israel, khi quốc gia này đang dần mở lại nền kinh tế. Hay ít nhất, đó là những gì ngài phó chủ tịch nghĩ về phát minh của công ty mình. Còn với công chúng, quan điểm của họ khác.

Đầu tiên là về mặt thẩm mỹ. Không cần bàn cãi nhiều, vẻ ngoài của chiếc khẩu trang này quá... xấu. Nhiều người thậm chí còn ví nó với... Pacman - trò chơi điện tử thời xưa, có hình dạng một chiếc emoji với chiếc miệng vơ vét mọi thứ trên đường đi.

Hơi giống nhỉ...

"Dù rất hứng thú với chuyện quay lại các nhà hàng quen thuộc, nhưng thực ra việc đi ăn không hoàn toàn nằm ở vấn đề ẩm thực," - Jon Hatchman, biên tập viên của tờ The London Economic cho biết. "Tôi chỉ muốn đi ăn khi có thể đảm bảo an toàn cho các nhân viên và thực khách, đồng thời được ăn mà không cần đến sự trợ giúp của một chiếc miệng bằng máy như thế."

Điều thứ 2 quan trọng hơn chuyện thẩm mỹ, đó là vấn đề an toàn. Trên thực tế, việc thiết kế chiếc khẩu trang đóng mở như vậy là một "tối kiến", còn nguy hiểm hơn là không đeo.

"Thiết kế như vậy đã khiến cho chức năng của khẩu trang gần như vô dụng," - trích lời bác sĩ Dominic Sparkes, chuyên gia dịch tễ tại bệnh viện Addenbrooke. "Khi mở khẩu trang, rất có khả năng bạn sẽ lan truyền virus nếu bản thân bị nhiễm. Hơn nữa, khẩu trang sẽ mất tác dụng nếu bị ướt, mà chuyện này thì khó tránh khi bạn ăn uống theo kiểu như vậy."

Nguồn: IFL Science, NBC