Đi tìm nguồn gốc trào lưu "nhép miệng" đình đám Internet

, Theo Trí Thức Trẻ 22:50 16/11/2014

Nằm trong trào lưu cover các ca khúc đình đám nhưng dễ thực hiện hơn bởi người tham gia thực ra... không cần hát, cover nhép miệng được coi là một phong trào "không tuổi" trên Internet.

Cuối năm 2009, người dùng Internet Việt Nam bắt đầu truyền tay nhau một video vui nhộn của Don Nguyen, trong đó anh này “nhép miệng” lại một bài hát có tên “Teen vọng cổ”. Lúc đó, sản phẩm của Don Nguyen có thể được coi là video cover “nhép miệng” đầu tiên của người Việt Nam có độ lan truyền đủ lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, trào lưu “nhép miệng” đã phổ biến từ rất lâu trước đó với khái niệm “lip dub”.


Nhép miệng "Teen vọng cổ" - Don Nguyen.


Theo tìm hiểu, khái niệm “lip dub” được nhắc đến lần đầu tiên bởi Jakob Lodwich, người sáng lập trang chia sẻ video Vimeo vào ngày 14 tháng 12 năm 2006 trong một đoạn video được đặt tên “Lip Dubbing: Endless Dream”. Ở phần giới thiệu video này, anh viết: “Tôi vừa đi vừa nghe nhạc và quay lại video mình đang hát. Khi về nhà tôi dùng iMovie để biên tập lại đoạn phim và thêm vào phần nhạc MP3 của bài hát đó đồng thời làm nó trùng khớp với đoạn video. Cần một cái tên cho đoạn phim này? Hãy gọi nó là “lip dubbing”.” Dẫu vậy, đây chắc chắn không phải điểm khởi đầu của trào lưu “nhép miệng”.


Nhép miệng "Endless Dream" - Jakob Lodwich.

Năm 2005, ngay sau khi trang chia sẻ video YouTube đi vào hoạt động, những đoạn video theo phong cách “nhép miệng” đầu tiên đã được đăng tải, trong đó sớm và đáng chú ý nhất có thể kể đến bộ đôi “Back Dorm Boys” ("nhái" phong cách của Backstreet Boys). Cụ thể, đây là “ban nhạc” gồm hai sinh viên đại học Trung Quốc. Nhóm này theo đó đã “nhép miệng” rất nhiều bài hát Trung Quốc và Mỹ, tuy nhiên sản phẩm được biết đến nhiều nhất của Back Dorm Boys có lẽ cần kể đến “I want it that way” cùng thành tích 10 triệu lượt xem. “I want it that way” phong cách “nhép miệng” được quay vào tháng 1 năm 2005 nhưng phải đến tháng 6 mới xuất hiện trên YouTube. Trước đó, sản phẩm này đã được truyền tay mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên trường Đại học mà hai thành viên nhóm theo học.

Nhép miệng "I Want it That Way" - Back Dorm Boys.

Lùi sâu hơn về thời điểm trước khi YouTube ra đời, có một cặp đôi người Hàn Quốc với biệt danh “Chun Brothers” thậm chí còn thực hiện một đoạn video “nhép miệng” từ năm 2001. Theo đó, đoạn video của hai nhân vật này đã xuất hiện trên các trang chia sẻ ở Hàn Quốc từ năm 2001. Trong video, Chun Brothers đã nhép miệng lại ca khúc “Jung Hwa Ban Jum”. Nó thậm chí còn... nổi tiếng hơn cả bản gốc của bài hát này.


Nhép miệng "Jung Hwa Ban Jum" - Chun Brothers.

Cho tới tận hôm nay, trào lưu video “nhép miệng” vẫn không hề có dấu hiệu giảm nhiệt nhờ sự đơn giản, dễ thực hiện và niềm vui mà nó mang lại. Nhiều người còn coi đây là một cách để thể hiện tình yêu với thần tượng của mình và không hề ngần ngại thể hiện lại ca khúc theo một cách... “điên rồ” nhất có thể.

(Tổng hợp)