Cộng hòa Séc sẽ thắng Đan Mạch dựa vào… trí tuệ nhân tạo?

TRẦN NGUYỄN ANH, Theo TPO 20:34 03/07/2021

Trong thời đại chi phối của kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, những phân tích từ siêu máy tính cho thấy Cộng hòa Séc đang có lợi thế hơn Đan Mạch trong trận tứ kết hôm nay, thậm chí đội bóng Đông Âu có thể lên ngôi vô địch EURO lần đầu tiên kể từ sau khi Tiệp Khắc tan rã.

Những con số biết nói

Tiệp Khắc từng 2 lần vào chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (1934, 1962) và 1 lần vô địch châu Âu (1976). Khi Tiệp Khắc vô địch Euro 1976, có đến 8/11 cầu thủ đá chính trong trận chung kết là người Slovakia.

Sau khi Liên Xô tan rã, bản đồ Đông Âu có nhiều thay đổi, Tiệp Khắc phân chia thành hai quốc gia là Cộng hòa Séc và Slovakia. Hai quốc gia này vẫn là các nước yêu thích môn thể thao vua và có thành tích tốt.

Cộng hòa Séc nổi bật là một đất nước thành công trong phát triển bóng đá, họ đoạt giải nhì Euro 96, lọt vào bán kết Euro 2004. Đội cũng lọt vào vòng chung kết World Cup lần đầu tiên với tư cách là quốc gia độc lập năm 2006.

Tiệp Khắc (cũ) là cái nôi sản sinh nhiều danh thủ bóng đá mà nổi bật là Panenka cầu thủ Tiệp Khắc với cú sút phạt 11m vào giữa khung thành giờ đây đã là một kiểu ghi bàn được hâm mộ trên toàn thế giới. Cầu thủ Công Phượng của Việt Nam từng thực hiện những quả sút Panenka.

Cộng hòa Séc sẽ thắng Đan Mạch dựa vào… trí tuệ nhân tạo? - Ảnh 1.

Cộng hòa Séc vẫn là cái nôi bóng đá châu Âu vì luôn có một lượng cổ động viên đông đảo, người dân yêu thích trái bóng tròn.

Nhiều người Việt Nam sinh sống tại đây và thành công trong môn thể nào này, nổi bật là việc cầu thủ gốc Việt Filip Nguyễn đã được triệu tập vào Đội tuyển Séc vào năm 2020. (Cầu thủ này có bố là người Việt Nam và anh chưa hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch để thi đấu cho tuyển Việt Nam). Trước đó, danh thủ Mạc Hồng Quân, cầu thủ Sparta Praha B đã trở về Việt Nam và trở thành tuyển thủ quốc gia Việt Nam.

Tính kể từ năm 1992 đến nay, Cộng hòa Séc là đội tuyển Đông Âu duy nhất đã lọt vào một trận chung kết EURO và về nhì vào năm 1996.

Phải chăng kỳ EURO 2020 này, họ sẽ lại một lần nữa tiến sâu vào giải đấu lớn nhất châu lục?

Kết quả của trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng trong mọi lĩnh vực, kể cả bóng đá. Các chương trình tích hợp, phân tích dữ liệu được sử dụng phổ biến trong mọi đội tuyển, kể cả đội tuyển Việt Nam.

Các quốc gia Đông Âu, như Liên Xô, Tiệp Khắc cũ luôn có một lực lượng các nhà khoa học thể thao hùng hậu để phân tích, đưa ra các giải pháp về mặt khoa học thể thao giúp bóng đá của họ phát triển, cạnh tranh với các quốc gia khác.

Cộng hòa Séc sẽ thắng Đan Mạch dựa vào… trí tuệ nhân tạo? - Ảnh 2.

Theo nghiên cứu được các chuyên gia bóng đá tại Sportradar thực hiện trên một siêu máy tính, kết quả thật bất ngờ, đó là đội tuyển Cộng Hòa Séc sẽ lên ngôi vô địch tại EURO năm nay.

Kết quả được hãng tin Al Jazeera công bố ngày 9/6/2021 dự đoán đội tuyển Cộng hòa Séc sẽ đánh bại Đan Mạch với tỉ số 3-2 trong trận chung kết.

Mặc dù hai đội gặp nhau sớm trong trận tứ kết đêm nay, thay vì trong trận chung kết, nhưng rõ ràng việc siêu máy tính đưa ra kết quả hai đội tuyển này đi sâu vào giải đã được chứng minh trong thực tế. Phải chăng đây là một "trận chung kết sớm"?

Các chuyên gia cho biết Sportradar đã sử dụng "hàng triệu điểm dữ liệu trong 20 năm qua và đưa vào thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo kết quả".

Thuật toán đã đánh giá cao việc Cộng hòa Séc tiến vào chung kết, cũng là một phần hệ quả của việc dự báo Pháp, Bồ Đào Nha, Đức sẽ thất bại ở vòng loại trực tiếp và thực tế đã cho thấy Pháp bị Thụy Sĩ loại, Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/16, tuyển Đức cũng thất bại trước tuyển Anh.

Cộng hòa Séc sẽ thắng Đan Mạch dựa vào… trí tuệ nhân tạo? - Ảnh 3.

Hiện các đối thủ lớn nhất trên bước đường chinh phục EURO của Cộng hòa Séc chỉ còn lại những đội bóng như Đan Mạch và đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Ý, là 3 đội từng vô địch EURO.

Ngoài ra còn có ứng cử viên là tuyển Anh, dù đội này chưa một lần vào tới trận chung kết.

Thời cơ lịch sử cho hai đội

Trận đấu vòng tứ kết đội với đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch là thử thách lớn với Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, việc loại ứng cử viên vô địch Hà Lan ở vòng 1/16 đang giúp đội bóng Đông Âu đang có một sự tự tin lớn.

Đội Đan Mạch năm nay đồng đều và họ đang chơi thứ bóng đá tổng lực theo phong cách gần với đội Hà Lan, đội bóng mà Cộng hòa Séc vừa vượt qua với tỷ số 2-0 (trong thế trận hơn người). Song, Đan Mạch cho thấy hiệu suất ghi bàn của họ tốt hơn Hà Lan. Đan Mạch thắng Nga 4-1 và Xứ Wales 4-0 trong hai trận gần nhất. Số bàn thắng của họ ghi được chỉ thua kém đội Tây Ban Nha tại giải này. Thậm chí, họ ít bị thủng lưới hơn đội Tây Ban Nha.

Huấn luyện viên trưởng đội Cộng hòa Séc Jaroslav Silhavy đánh giá trận gặp Đan Mạch sẽ là trận đấu rất khó khăn vì "Đan Mạch là một tập thể mạnh mẽ dù họ không có những ngôi sao lớn". HLV Jaroslav Silhavy cũng có ẩn ý trong việc sắp xếp đội hình khi thi đấu với Đan Mạch: "Sắp xếp đội hình xuất phát không dễ dàng, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ có lựa chọn đúng đắn, và chúng tôi sẽ tiếp tục chơi như trong trận đấu với đội tuyển Hà Lan".

Jaroslav Silhavy cũng đề phòng những khoảnh khắc nhỏ nhặt có thể làm thay đổi cả một trận đấu lớn. Đội của ông sẽ hạn chế tối đa những sai lầm, dù là nhỏ nhất.

Cộng hòa Séc sẽ thắng Đan Mạch dựa vào… trí tuệ nhân tạo? - Ảnh 4.

Về phía đội Đan Mạch, họ cũng đang rất phấn khích trước trận đấu gặp kỳ phùng địch thủ Cộng hòa Séc. Trong lịch sử, Đan Mạch và Cộng hòa Séc đã có 11 lần đối đầu với nhau, thành tích cân bằng, khi Cộng hòa Séc có 3 trận thắng, còn Đan Mạch có 2 lần thắng, 6 trận còn lại có kết quả hòa.

HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch đánh giá họ đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử để lập lại thành tích vô địch năm 1992: "Đây là cơ hội có thể chúng tôi sẽ không bao giờ có. Đây là công trình trong nhiều năm của mọi người. Chúng tôi muốn tận dụng tối đa cơ hội trước mắt".

Một trận đấu "chung kết sớm" theo như tính toán của siêu máy tính và chắc chắn là rất cân tài cân sức, thậm chí nhiều bàn thắng được ghi. Đội tuyển Đan Mạch đang rất khó đánh bại, nhưng Cộng hòa Séc cũng không kém cạnh, khi ở vòng bảng họ chỉ thua tuyển Anh với một bàn thắng tối thiểu mà thôi.

Nếu xem xét lối chơi của Cộng hòa Séc với các đội Đông Âu khác trong giải này, có thể thấy Cộng hòa Séc đồng đều các tuyến và có một lối chơi chắc chắn, tiềm ẩn rất nhiều sự thăng hoa. Đặc biệt họ cũng khá tinh quái, khôn khéo trong vận hành trận đấu. Đội Cộng hòa Séc cũng đang sở hữu cây săn bàn xuất sắc Patrik Schick. Anh là mẫu tiền đạo cắm có thể ghi bàn bất kỳ lúc nào với lối chơi toàn diện.

Mặc dù siêu máy tính với trí tuệ nhân tạo đánh giá rất cao một chiến thắng dành cho đội bóng Đông Âu, song chắc chắn Đan Mạch muốn chứng minh một kết quả ngược lại.

Kết quả trận đấu sẽ chỉ có thể xác định khi tiếng còi kết thúc vang lên, và chiến thắng thuộc về đội sẽ nỗ lực cao hơn sự nỗ lực của đối thủ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày