Cộng đồng LMHT thế giới: “Faker hay Deft lên ngôi vô địch đều xứng đáng”

Thoại 247, Theo Tổ Quốc 14:10 03/11/2022

(Tổ Quốc) - Tại nhiều diễn đàn trên toàn thế giới, cộng đồng LMHT đang rất hân hoan khi cả Deft và Faker đều lọt vào trận Chung kết của CKTG 2022.

Với những người chơi Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) lâu năm, họ không còn xa lạ với 2 gương mặt Faker và Deft. Faker được cả thế giới công nhận là thương hiệu, tượng đài của LMHT. Trong khi đó, Deft nổi lên như một tuyển thủ cần mẫn, luôn nỗ lực phấn đấu, truyền cảm hứng cho những người đồng đội của mình.

Cộng đồng LMHT thế giới: “Faker hay Deft lên ngôi vô địch đều xứng đáng” - Ảnh 1.

Faker và Deft - Duyên nợ không hồi kết

Không những thế, Deft và Faker đều học chung trường cấp ba Mapo. Hai tuyển thủ đã có duyên nợ từ khi mới thi đấu chuyên nghiệp, thậm chí họ còn đầu quân cho 2 tổ chức "không đội trời chung" như KT Rolster và T1. Tuy nhiên, phần thắng thường thuộc về Faker kể từ khi cả 2 cùng thi đấu chuyên nghiệp.

Bởi vậy, cộng đồng LMHT trên toàn thế giới nhận xét rằng: "Faker chính là đối thủ không đội trời chung của Deft". Dù sở hữu phong độ thăng hoa, chàng trai xạ thủ hiền lành đều thất thế trước Quỷ Vương. Từ đó, câu nói "Trời sinh ra Deft sao còn sinh ra Faker" dùng để ám chỉ mối duyên nợ giữa 2 tuyển thủ. Kể cả khi nhà SKT gặp vấn đề nhân sự, đội tuyển này có thể thua nhiều đội khác nhưng nhất quyết phải chiến thắng đội tuyển chủ quản của Deft.

Cộng đồng LMHT thế giới: “Faker hay Deft lên ngôi vô địch đều xứng đáng” - Ảnh 2.

Thời SKT gặp nhiều vấn đề nhất cũng không hề thua thiệt đội tuyển của Deft

Trải qua khoảng thời gian dài, Deft vẫn giữ đam mê với LMHT và truyền cảm hứng cho thế hệ đi sau. Những tuyển thủ trẻ như Chovy, Keria đều muốn gắn bó với Deft chỉ vì yêu thích anh chàng này. Đến khi xạ thủ của DRX khuyên Chovy và Keria đi tìm bến đỗ mới, họ mới chịu rời đi. Về phía Deft, anh vẫn cần mẫn cống hiến những điều tinh túy nhất cho người hâm mộ ở sườn dốc bên kia sự nghiệp.

Hành trình của T1 và DRX tại Chung Kết Thế Giới (CKTG) 2022 đều thành công mỹ mãn. Họ không được đánh giá cao từ giới chuyên môn vì những lý do khác nhau. Cụ thể, T1 sở hữu phong độ phập phù sau giai đoạn mùa hè, đặc biệt ở xạ thủ Gumayusi và Faker. Gumayusi mất đi sự tự tin, anh thường xuyên mắc sai lầm trong các tình huống quan trọng. Trong khi đó, Faker bị nghi ngờ tài năng so với các tuyển thủ trẻ khi bị Chovy áp đảo tại Chung kết LCK. Tuy nhiên, T1 dần tìm được phong độ, càn quét tất cả đối thủ trên hành trình để đối đầu DRX trong trận đấu cuối cùng của CKTG.

Cộng đồng LMHT thế giới: “Faker hay Deft lên ngôi vô địch đều xứng đáng” - Ảnh 3.

Gumayusi đã tìm lại phong độ tại CKTG 2022

Còn về DRX, họ chính là chú ngựa ô ở giải đấu năm nay. Cộng đồng LMHT Hàn Quốc không kỳ vọng nhiều vào DRX, chỉ mong họ thi đấu cống hiến hết khả năng. Dẫu vậy, DRX đã viết nên một câu chuyện hết sức thú vị tại CKTG 2022.

DRX vượt qua giai đoạn vòng khởi động dễ dàng, sau đó tiếp tục đứng nhất bảng C. Bước vào vòng loại trực tiếp, hạt giống số 4 Hàn Quốc tiếp tục đả bại Edward Gaming trong 5 ván đấu đầy kịch tính. Chưa dừng lại, họ vượt qua Gen.G - Hạt giống số 1 LCK và là ứng cử viên cho chức vô địch CKTG. Nếu chiến thắng trước T1, DRX sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch CKTG bằng hành trình lịch sử vô tiền khoáng hậu.

Cộng đồng LMHT thế giới: “Faker hay Deft lên ngôi vô địch đều xứng đáng” - Ảnh 4.

DRX cũng không ngờ họ lọt được vào trận Chung kết

Từ đó, câu chuyện duyên nợ giữa Faker và Deft tiếp tục được mọi người nhắc tới. Khác với những mùa giải trước, cộng đồng thế giới chỉ muốn thưởng thức một trận Chung kết tổng thật sự hấp dẫn, việc ai lên ngôi vô địch không quá quan trọng. Nếu Faker lên ngôi vô địch lần thứ 4, đây sẽ là phần thưởng quý giá sau những cống hiến không ngừng nghỉ của Quỷ Vương.

Về phần Deft, sau bao nỗ lực gắn bó với LMHT, anh cũng vô cùng xứng đáng nếu nhận được danh hiệu cao quý nhất của năm. Ở Deft và Faker, họ đều coi LMHT như một phần cuộc sống, luôn phấn đấu không ngừng nghỉ trên hành trình chinh phục giới hạn bản thân. Do đó, cộng đồng thế giới chỉ muốn thưởng thức một trận đấu Chung kết mãn nhãn.

Cộng đồng LMHT thế giới: “Faker hay Deft lên ngôi vô địch đều xứng đáng” - Ảnh 5.

Liệu duyên nợ giữa 2 "bạn già" đã đến hồi kết?

Có một điều khác lạ tại giải đấu CKTG 2022. Mặc dù người hâm mộ T1 rất muốn đội tuyển yêu thích lên ngôi vô địch nhưng họ cũng rất thoải mái tinh thần nếu DRX giành chiến thắng. Còn với cộng đồng trung lập, tất cả mọi người đang cổ vũ nhiệt tình cho Deft trong trận Chung kết tới. Đây là một điều không hề dễ dàng có được với bất cứ tuyển thủ nào trên toàn thế giới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày