Công an vào cuộc vụ quán ăn gần BV Bạch Mai bị tố "chặt chém" bệnh nhân và người nhà, suất cơm 3 con tôm nhỏ và 2 miếng đậu nhồi thịt giá 70k

MN, Theo Nhịp Sống Việt 21:48 04/12/2019

Theo chia sẻ, một suất cơm gồm 3 con tôm nhỏ rang, 2 miếng đậu nhồi thịt và 1 ly canh lèo tèo ít rau nhưng lại được bán cho bệnh nhân với giá 70 nghìn. Khi bị phản ánh, chủ quán đã có hành vi chửi rủa và đòi đánh người tố mình. Hiện, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Quán cơm gần Bệnh viện Bạch Mai bị tố chặt chém bệnh nhân và người nhà 

Nhiều ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố một quán cơm tại ngõ 4 chợ Phương Mai, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (gần Bệnh viên Bạch Mai) chặt chém bệnh nhân và người nhà. 

Cụ thể, tài khoản FB N.T.T. đăng tải, một suất cơm gồm 3 con tôm nhỏ rang, 2 miếng đậu nhồi thịt và 1 ly canh lèo tèo ít rau nhưng lại được bán với giá 70 nghìn. Chị T. cho rằng mức giá này quá đắt đối với người nhà và bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Sáng 2/12, T. đến góp ý với chủ quán tên Hiếu nhưng bị người này "chửi và đòi đánh".

"Khi sự việc ầm ĩ ở đó thì rất nhiều bệnh nhân nói với tôi: "50.0000 đồng/bát phở không đáng tiền, khi chúng tôi góp ý thì chị chủ quán hắt nước phở thừa vào mặt chúng tôi và chửi đuổi". Chị Hiếu liên tục chửi tôi và đòi đánh tôi, thái độ rất hung hãn giật tóc tôi (có video đính kèm)" - chị T. viết trên trang cá nhân. 

Công an vào cuộc vụ quán ăn gần BV Bạch Mai bị tố chặt chém bệnh nhân và người nhà, suất cơm 3 con tôm nhỏ và 2 miếng đậu nhồi thịt giá 70k - Ảnh 1.

Bài chia sẻ trên MXH tố quán cơm chặt chém bệnh nhân và người nhà. Ảnh chụp màn hình.

Đặc biệt, chị T. cho biết khi về nhà, nhận được rất nhiều phản hồi của các bệnh nhân ở tỉnh lẻ gọi đến, nói rằng đã từng bị quán cơm này chặt chém. Năm 2015, 3 suất cơm có giá 750.000 đồng; 150.000 đồng chỉ có 2 quả trứng và đĩa rau bắp cải luộc.

"Họ điều trị ở bệnh viện Bạch Mai ra ăn cơm thì bị nhân viên chèo kéo lôi vào quán, không cần hỏi ăn gì đã bê cơm và thức ăn cho vào đĩa ra rồi tính tiền giá cắt cổ. Khi bệnh nhân không chịu giá đó thì chửi và thậm chí đánh cả bệnh nhân! Quán cơm này đã từng bị mời lên phường Phương Mai ghi bản kiểm điểm hứa, vậy mà họ vẫn tiếp diễn" - chị T. bức xúc.

Lực lượng chức năng vào cuộc điều tra

Trưa ngày 4/12, chúng tôi đã có mặt tại quán cơm trên phố Phương Mai để tìm hiểu thực hư vụ việc. Theo quan sát, con ngõ nhỏ dẫn vào quán nằm ngay cổng sau Bệnh viện Bạch Mai nên khách tìm đến chủ yếu là bệnh nhân và người nhà. 

Khi được đề cập đến lùm xùm trên mạng xã hội, chủ quán cơm - bà Hiếu phân trần, "thông tin phản ánh là sai sự thật. Gọi suất cơm 30 nghìn xong thêm cái gì thì tính thêm tiền chứ không phải là chặt chém. Người khác vẫn ăn ngon lành không chê bai gì, ăn hết sạch rồi đi về".

Quán cơm nằm gần bệnh viện Bạch Mai nên khách hàng chủ yếu là bệnh nhân. Ảnh: Facebook. 

Liên quan đến vụ việc này, chiều 4/12, trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Bảo Phương - Chủ tịch UBND phường Phương Mai cho biết, tối ngày 3/12 Công an phường Phương Mai đã trực tiếp xuống quán cơm để xác minh làm rõ.

"Tại đây, chúng tôi ghi nhận bước đầu có tài liệu khẳng định việc mua bán. Ví dụ như khách đến ăn cơm chủ quán tính số tiền sau đó khách trả tiền mới bê vào bàn ăn. Trong nhà có biển có ghi biển giá 25, 35, 40... khách thanh toán trước khi ăn. Chính vì vậy nếu nói rằng cửa hàng chặt chém thì khó có căn cứ", bà Phương thông tin.

Chủ tịch UBND phường Phương Mai thông tin, hiện chủ quán cơm đang tố ngược lại người đăng tải thông tin lên mạng xã hội, cho rằng đang bị các cửa hàng khác cạnh tranh không lành mạnh, nghi ngờ do khách chưa hài lòng với cung cách phục vụ của quán. 

Hiện, cơ quan công an đã mời chị T. lên làm việc, tuy nhiên người này cho biết đang công tác ở TP.HCM, tới ngày 11/12 mới ra Hà Nội. Phường Phương Mai cũng đã yêu cầu chủ quán cơm cung cấp dữ liệu camera để tiếp tục làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày