Công an Cần Thơ thông tin chính thức, hé lộ chi tiết bất ngờ vụ đạo diễn tố bị còng tay, phải tiểu ra quần

Quốc Chiến, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 14/11/2018

Lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) chính thức thông tin cho rằng những thông tin xôn xao về việc một đạo diễn bị đánh đập, còng tay là không đúng sự thật.

Công an Cần Thơ thông tin chính thức, hé lộ chi tiết bất ngờ vụ đạo diễn tố bị còng tay, phải tiểu ra quần - Ảnh 1.

Chiều ngày 13/11, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã có thông tin chính thức liên quan tới việc một tài khoản facebook đăng tải thông tin đạo diễn Đặng Quốc Việt cầu cứu một số cơ quan chức năng việc bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ, đánh đập.

Trao đổi trực tiếp với phóng viên, lãnh đạo công an quận Ninh Kiều khẳng định những thông tin xôn xao trên mạng hoàn toàn không đúng sự thật, không phản ánh đúng diễn biến sự việc đã xảy ra. Phía công an không có ai nổ súng, đánh đập hay còng tay ông Việt.

Cụ thể, hơn 11h ngày 9/11, một tổ công tác thuộc Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang tuần tra thì phát hiện Phan Trung Tính chở ông Việt ở khu vực cầu Quang Trung. Thấy Tính có nghi vấn tàng trữ chất cấm, lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra.

"Lúc này, ông Việt ngồi phía sau bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy, tay cầm cây gậy ba khúc, các anh em buộc phải đuổi theo giữ lại để đưa cả hai về trụ sở công an làm việc. Qua kiểm tra, chúng tôi khẳng định ông Tính có tàng trữ một lượng cần sa khô.

Qua kết quả xét nghiệm cho thấy ông Việt dương tính với ma túy. Tuy nhiên, chúng tôi chờ kết quả xét nghiệm chính thức từ bệnh viện để nhằm đảm bảo tính pháp lý, khách quan" - Lãnh đạo công an quận Ninh Kiều cho biết.

Công an Cần Thơ thông tin chính thức, hé lộ chi tiết bất ngờ vụ đạo diễn tố bị còng tay, phải tiểu ra quần - Ảnh 2.

Kết qủa xét nghiệm ban đầu cho thấy ông Việt dương tính với Marijuana (cần sa).

Được biết, ông Phan Trung Tính từng có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Năm 2002, Tính bị kết án 8 năm tù. Năm 2010, đối tượng này mới ra tù.

Công an cho rằng khi lấy lời khai, ông Việt trình bày khó thở do bị bệnh tim, đã đưa ông này đến BV đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu. Sau đó, công an đã trả tiền khám bệnh, xét nghiệm vì ông Việt không mang theo tiền.

Nói về việc ông Việt tố bị mất một số tài sản giá trị có 150 triệu và 300 USD, lãnh đạo công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) khẳng định điều này hoàn toàn không có cơ sở. Riêng cây gậy 3 khúc mà ông Việt trình bày là đạo cụ để đóng phim, công an tịch thu vì không có giấy phép sử dụng.

"Khi chúng tôi kiểm tra, ông Việt chỉ mang theo một chiếc giỏ máy ảnh, không chứa số tài sản lớn như vậy. Nếu phát hiện có vật gì rơi ra chúng tôi đã lập biên bản thu giữ. Ông Việt không mang theo số tiền lớn như vậy, ngay cả tiền viện phí chúng tôi còn phải chi trả giúp ông này" - vị lãnh đạo thông tin.

Công an Cần Thơ thông tin chính thức, hé lộ chi tiết bất ngờ vụ đạo diễn tố bị còng tay, phải tiểu ra quần - Ảnh 3.

Cần sa được cơ quan chức năng thu giữ.

Theo nội dung đơn cầu cứu được đăng tải trên facebook, ngày 9/11, ông Đặng Quốc Việt đến quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) với mục đích chụp ảnh và chọn bối cảnh cho một bộ phim. Tại Cần Thơ, ông thuê một xe ôm là ông Tính chở đi vòng quanh để chọn cảnh.

Khi ông Việt đang đứng trên cầu Quang Trung chụp ảnh thì công an bất ngờ ập tới khống chế, sau đó áp giải ông và người xe ôm về trụ sở Công an quận Ninh Kiều. Theo nội dung thông tin đăng tải, ông Việt bị 8 người tra khảo, đánh và bắt khai nhận có tàng trữ ma túy.

Đến trưa cùng ngày, ông Việt lên cơn đau khó thở nên được công an đưa đến bệnh viện. Đến bệnh viện, ông Việt phải ngồi chờ khám bệnh trong tình trạng bị còng tay. Sau đó bệnh tim của ông tái phát, mệt mỏi và xin đi vệ sinh nhưng công an không cho khiến ông phải tiểu trong quần.

Đến sau 22 giờ cùng ngày, ông Việt được đưa về Công an phường Xuân Khánh làm việc. Ông Việt cho biết tại đây ông tiếp tục bị tra hỏi và thử nước tiểu, kết quả âm tính với ma túy. Rạng sáng hôm sau, Công an phường Xuân Khánh lập biên bản tạm giữ tang vật cây gậy ba khúc mà ông Việt nói là đạo cụ diễn xuất.

Sau khi được thả, ông Việt cho rằng mình nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do ngoại lực bên ngoài. Chiều 12/11, ông chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày