Con trai 7 tuổi của Hà Tăng đọc cuốn sách tiếng Anh dày cộp, cách đọc sách khiến mẹ ngỡ ngàng

THẢO HƯƠNG, Theo Thể thao Văn hóa 12:04 31/01/2023

Ai cũng khen cậu bé Richard Nguyễn rất giỏi, dù nhỏ tuổi nhưng đã hình thành thói quen đọc sách.

Con đầu lòng của Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn chào đời ngày 17/4/2015 ở một bệnh viện lớn tại TP HCM. Cậu bé được đặt tên là Richard Nguyễn. Trong 3 năm đầu có con, mỹ nhân miền Tây bảo mật tuyệt đối hình ảnh nhóc tì. Phải tới khi các con thứ 2 và thứ 3 lần lượt ra đời thì Hà Tăng mới thoải mái chia sẻ nhiều hơn hình ảnh của các con tới công chúng.

Mới đây, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ khoảnh khắc con trai cả đang ngồi đọc sách trong phòng với dòng tâm sự: "Anh bước vô phòng, cầm theo quyển sách nhẹ nhàng, lặng lẽ nằm kế bên mẹ và đọc. Em bé ồn ào lúc nào cũng chạy nhảy của mẹ lớn rồi". Dưới phần bình luận, một người nhận xét: "Em bé giữ được thói quen đọc sách/truyện đến lớn là điều tuyệt vời em nhỉ", Hà Tăng mau chóng đáp lại: "Anh này tự đọc á anh, mấy bữa nay như người lớn lấy sách im lặng đọc, hết con nít rồi".

Có thể thấy chính Hà Tăng cũng cảm thấy bất ngờ về con trai khi bé đã không còn nhõng nhẽo, đòi mẹ đọc truyện như bình thường mà tự mình làm mọi thứ. Thấy con trai lớn quá nhanh nên mẹ Hà cực kỳ ngỡ ngàng, không giấu nổi sự xúc động.

Con trai 7 tuổi của Hà Tăng đọc cuốn sách tiếng Anh dày cộp, cách đọc sách khiến mẹ ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Cậu bé Richard Nguyễn im lặng đọc sách.

Trong ảnh, Richard đang chăm chú đọc sách như người lớn. Cuốn sách trên tay cậu bé khá dày và toàn bộ đều là tiếng Anh. Điều này khiến nhiều người vô cùng trầm trồ vì khả năng của bé, dù mới 7 tuổi nhưng con đã đọc/ viết/ nói tiếng Anh thành thạo.

Nhiều người cũng dành lời khen cho cách giáo dục của Hà Tăng. Dù sống trong gia đình giàu có, đầy đủ nhưng các con của cô luôn được dạy sống giản dị, chân thành.

Phương pháp giáo dục con đáng nể phục của Hà Tăng và Louis Nguyễn

Sau khi vào làm dâu nhà hào môn, Tăng Thanh Hà đã rời xa showbiz để lui về làm tròn bổn phận của một người mẹ, người vợ. Hiện tại cô đang là mẹ của 3 nhóc tỳ đáng yêu là Richard, Chloe và Mason. Dù gia đình giàu có nhưng Hà Tăng lại có cách dạy con khá giản dị, khiêm nhường mà ông bố bà mẹ nào cũng có thể học hỏi được.

Dạy con tự lập

Nhiều hoạt động của các con thường xuyên được nàng "ngọc nữ" đăng tải lên trang cá nhân khiến người hâm mộ thích thú. Bên cạnh những lời ngưỡng mộ về cuộc sống hạnh phúc, bình yên khi làm dâu chốn hào môn, hai nhóc tỳ nhà Hà Tăng cũng nhận không ít lời khen khi còn nhỏ đã rất biết tự lập. Đó là kết quả của cả một quá trình dạy dỗ con chu đáo, cẩn thận, giản dị của Hà Tăng và chồng.

Nếu như quý tử đầu lòng Richard mới 7 tuổi đã biết làm những công việc nhỏ, sử dụng tiếng Anh thành thạo và rất yêu thương mẹ thì công chúa Chloe cũng nói ngoại ngữ lưu loát, tự chơi ở nhà rất ngoan. Cả 2 cũng rất yêu thương em út của mình.

Hà Tăng thường xuyên kéo các con tham gia việc làm bánh, nấu ăn, hái rau, hái quả. Việc này khiến các bé chủ động hơn trong việc giúp đỡ mẹ mà còn học được nhiều kĩ năng sống.

Điều này được thể hiện ở một tình huống được bà mẹ 2 con chia sẻ. Theo đó, con gái Chloe trong lúc đi rửa tay nhìn thấy 1 vài món đồ bẩn trong bồn nên đã chủ động dọn dẹp hộ mẹ. Nhìn cách ái nữ hào môn nhẹ nhàng, chậm rãi rửa lọ và bát cũng có thể đoán được bé đã được mẹ hướng dẫn và dạy dỗ từ nhỏ. Chính Hà Tăng cũng xúc động với khoảnh khắc này nên đã hào hứng chụp ảnh lại khoe với mọi người.

Bên cạnh Chloe thì anh trai Richard cũng thường xuyên giúp mẹ chăm sóc cho vườn rau xanh. Cách đây không lâu, nữ diễn viên gây bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc con trai ra vườn hái rau để chuẩn bị bữa tối cho mẹ khiến ai cũng thấy ấm áp thay cho Hà Tăng. Dĩ nhiên, gia đình Hà Tăng có số lượng người giúp việc không nhỏ, nhưng cô vẫn muốn con tự túc, vừa rèn bản thân, cũng là vừa để khám phá mọi thứ xung quanh.

Rèn luyện thói quen đọc sách từ nhỏ

Không ít lần Hà Tăng đăng tải khoảnh khắc các con đang ngồi đọc sách rất ngoan. Từ Richard, Chloe đến Mason đều được bố mẹ cho làm quen với sách từ bé. Điều này cực kỳ đáng quý và đáng trân trọng. Từ khi Richard và Chloe còn bé, vợ chồng cô đã khéo lồng ghép các bài học giáo dục con tình yêu sách. Tăng Thanh Hà còn thiết kế hẳn góc đọc ở nhà riêng cho các con có thể thoải mái lựa chọn đầu sách để đọc.

Bên cạnh đam mê đọc sách, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn cũng cho các con học tiếng Anh từ sớm bên cạnh bồi dưỡng tiếng mẹ đẻ. Hai con lớn của vợ chồng cô đều có thể giao tiếp cũng như đọc sách bằng tiếng Anh rất trôi chảy.

Với Richard và Chloe đã vậy, Tăng Thanh Hà cũng dần tập tành cho Mason bằng cách cho bé con tiếp xúc với sách ảnh từ khi mới vài tháng tuổi. Bằng cách này, "ngọc nữ" giúp bé nhà mình có thể nhận biết được màu sắc, hình dạng cơ bản. Đây cũng là phương pháp nhiều chuyên gia khuyến khích bố mẹ nên áp dụng cho bé nhà mình ngay khi con còn bé để kích thích sự phát triển trí não của trẻ.

Tham gia các hoạt động ngoài trời

Ngoài việc nuôi dưỡng nơi các con tình yêu sách vô bờ bến, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn còn khéo léo kéo con ra ngoài khám phá thế giới xung quanh bằng những hoạt động bổ ích thay vì chỉ ở trong nhà chơi các thiết bị công nghệ. Những bộ môn mà các nhóc tỳ nhà "ngọc nữ" mê mẩn chính là leo núi nhân tạo, vẽ tranh, nấu ăn...

Chỉ cần có thời gian, Tăng Thanh Hà sẽ đưa các con đi cắm trại. Hoạt động này vô cùng bổ ích với các bé ở tuổi ăn tuổi lớn, rèn cho bé tình yêu thiên nhiên cũng như nuôi dưỡng niềm say mê khám phá thế giới bên ngoài hơn. Các bé được hiểu về môi trường xung quanh, biết thêm các loài động, thực vật thông qua những chuyến đi như thế. Và điều quan trọng là tình cảm giữa các thành viên trong gia đình thêm gắn kết.

Các nhóc tỳ nhà "ngọc nữ" được bố mẹ tạo điều kiện trải qua tuổi thơ êm đềm, đúng nghĩa nhất.

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của Tăng Thanh Hà, nhiều người chúc phúc cho tổ ấm nhỏ của cô. 3 đứa trẻ ngoan của Tăng Thanh Hà với Louis Nguyễn chính là "trái ngọt" mà nhiều năm qua hai vợ chồng cô nỗ lực chăm sóc. Các con của "ngọc nữ" càng lớn càng hiểu chuyện, ham học hỏi và cực kỳ hiếu thảo, yêu thương nhau. Chắc chắn Hà Tăng rất hạnh phúc và tự hào về các con của mình.

Nguồn: FBNV