Con trai 40 tuổi xây căn nhà 200m2 để bố mẹ dưỡng già, có sân vườn trồng nhiều cây xanh ngập tràn ánh nắng

Hoài Thu, Theo Phụ Nữ Mới 09:30 26/10/2023

Căn nhà có không gian mở với khoảng sân rộng rãi được thiết kế ở chính giữa, tạo cảm giác vô cùng thư thái và gần gũi với thiên nhiên.

Năm 40 tuổi, Triều Dương quyết định xây cho bố mẹ một căn nhà khang trang và tiện nghi để dưỡng già. Chia sẻ về kế hoạch này, anh cho biết: ''Từ lâu, tôi đã có ý định xây một ngôi nhà cho bố mẹ, vì ngôi nhà cũ đã hơn 30 tuổi, không còn phù hợp để ở dù gia đình đã sửa đi sửa lại nhiều lần. Bố không nói rằng muốn sống trong một căn nhà mới, nhưng tôi biết đó luôn là mong muốn của ông từ nhiều năm nay.''

Hiện anh Triều Dương và chị gái đang phải đi làm ăn xa vì vậy chỉ có thể trở về thăm bố mẹ vào cuối tuần. Anh muốn căn nhà mới có diện tích rộng rãi để cho bố mẹ có đủ không gian sinh hoạt, ngoài ra khi anh và chị gái lập gia đình cũng có thể ở tại đây. Sau nhiều năm làm việc và tích góp, cuối cùng anh cũng có thể thực hiện mong muốn này.

Con trai 40 tuổi xây căn nhà 200m2 để bố mẹ dưỡng già, có sân vườn trồng nhiều cây xanh ngập tràn ánh nắng - Ảnh 1.

Căn nhà có tổng diện tích gần 200m1.

Ngôi nhà có thiết kế mở đón ánh sáng vào bên trong.

Căn nhà mà anh Triều Dương xây cho bố mẹ tọa lạc tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ngôi nhà nằm ở cuối làng và có diện tích tương đối rộng rãi gần 200m2. Với thiết kế tối giản, ngôi nhà giống như những khối hình vuông được kết nối với nhau. Anh Dương lựa chọn gam màu trắng làm chủ đạo để không gian vừa mới mẻ, hiện đại vừa tạo cảm giác thư thái cho con người. Điểm độc đáo của ngôi nhà chính là khoảng sân vườn rộng gần 50m2 được thiết kế ở chính giữa. Tại đây, anh Dương cho trồng nhiều loại cây như: cây quế, cây mộc lan,... để không gian thêm sinh động và gần gũi với thiên nhiên.

Con trai 40 tuổi xây căn nhà 200m2 để bố mẹ dưỡng già, có sân vườn trồng nhiều cây xanh ngập tràn ánh nắng - Ảnh 3.

Ngôi nhà 2 tầng được xây theo phong cách tối giản, hiện đại.

Khoảng sân ở giữa là khu vực anh Dương cảm thấy hài lòng nhất.

Con trai 40 tuổi xây căn nhà 200m2 để bố mẹ dưỡng già, có sân vườn trồng nhiều cây xanh ngập tràn ánh nắng - Ảnh 5.

Khu vườn có nhiều loại cây và hoa cảnh để mang đến không gian xanh cho ngôi nhà.

Các gian trong ngôi nhà của gia đình anh Triều Dương đều có 2 tầng. Tầng 1 là phòng khách, nhà bếp, phòng ăn. Tầng 2 là phòng ngủ của các thành viên trong gia đình. Có một gian nhà dùng tầng 2 làm sân phơi và cũng là nơi anh cùng chị gái thường xuyên lên hóng mát. Cầu thang dẫn lên sân thượng được thiết kế ở ngoài sân vườn. Còn gian nhà chính sẽ có cầu thang bên trong để bố mẹ anh tiện sử dụng.

Con trai 40 tuổi xây căn nhà 200m2 để bố mẹ dưỡng già, có sân vườn trồng nhiều cây xanh ngập tràn ánh nắng - Ảnh 6.

Lối dẫn lên tầng 2 được thiết kế bên trong nhà.

Vào buổi tối, căn nhà trở nên vô cùng lung linh và ấm cúng.

Con trai 40 tuổi xây căn nhà 200m2 để bố mẹ dưỡng già, có sân vườn trồng nhiều cây xanh ngập tràn ánh nắng - Ảnh 8.

Nội thất trong nhà chủ yếu làm bằng gỗ.

Ngôi nhà được thiết kế và hoàn thiện trong khoảng 2 năm. Sau khi xây xong, anh Dương cảm thấy vô cùng vui mừng và hài lòng với món quà mà bản thân dành tặng bố mẹ.

''Sau khi xây xong, tôi thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của ngôi nhà đối với cuộc sống của gia đình. Cha mẹ tôi sẽ ngắm nhìn những cây mộc lan, hoa quế thơm ngát cùng những loại hoa, cây họ trồng ngoài sân hàng ngày, thi thoảng có thể đón bạn bè, họ hàng sang chơi và thưởng trà. Chỉ như vậy thôi là đã đủ làm bố mẹ tôi cảm thấy vui khỏe mỗi ngày rồi.'' - Anh Triều Dương chia sẻ.

Theo Toutao