Con gái thay cha mang cặp chén quý đến chương trình Kiểm Định Bảo Vật: Chuyên gia rót rượu vào, rượu bất ngờ biến đổi

TAMMY, Theo Pháp luật và bạn đọc 14:30 25/03/2021

Chuyên gia đã thực hiện thí nghiệm nhỏ trên sân khấu: "Khi tôi rót rượu vào đây, mọi người sẽ hiểu tại sao nó được gọi là chén dạ quang."

Trong một tập phát sóng chương trình Kiểm Định Bảo Vật trên sóng truyền hình CCTV, cô nữ sinh Di Hằng đến từ tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) đã thay cha mang đến một cặp chén gia truyền đến nhờ các chuyên gia định giá.

Cô bé kể rằng hai chiếc chén nhỏ này là vật gia truyền ông nội để lại trước khi mất, ông từng nói hai chiếc chén có giá trị rất cao vì nó là chén dạ quang trong truyền thuyết. Cô bé và cha đều không rõ "chén dạ quang" mà ông nội nói tới là gì, rốt cuộc giá trị ra sao, nên tìm đến chương trình.

Cặp chén này có kích thước khá nhỏ, cả hai đều cao chưa tới 3cm, thành chén có màu đen cùng vân đá. Chuyên gia cho biết chén dạ quang là bảo vật xuất hiện trong các bài thơ Đường, chỉ có thể tìm thấy ở quê hương cô. Chén được làm từ ngọc Kỳ Liên khai thác ở dãy núi Kỳ Liên, tỉnh Cam Túc.

Con gái thay cha mang cặp chén quý đến chương trình Kiểm Định Bảo Vật: Chuyên gia rót rượu vào, rượu bất ngờ biến đổi - Ảnh 1.

Cặp chén trong chương trình được mệnh danh là "chén dạ quang" (Ảnh: CCTV)

Để kiểm chứng độ thật giả của món bảo vật, chuyên gia ngay lập tức thực hiện thí nghiệm nhỏ trên sân khấu: "Khi tôi rót rượu vào đây, mọi người sẽ hiểu tại sao nó được gọi là chén dạ quang."

Chuyên gia giải thích loại "chén dạ quang" này có thành chén rất mỏng, ngọc Kỳ Liên cũng có độ truyền sáng mạnh nên ánh sáng chạy xuyên qua, vân đá đổ bóng tạo nên những gợn sóng ánh sáng trong chén. Người xưa dùng loại chén này uống rượu dưới ánh trăng sẽ thấy rất rõ hiệu ứng dạ quang nên các bậc thi nhân mới không tiếc lời khen ngợi trong thơ.

Con gái thay cha mang cặp chén quý đến chương trình Kiểm Định Bảo Vật: Chuyên gia rót rượu vào, rượu bất ngờ biến đổi - Ảnh 2.

Chuyên gia đánh giá cặp chén có giá trị 1,2 triệu NDT (tương đương 4,2 tỷ đồng) (Ảnh: CCTV)

Cặp chén cổ mà Di Nguyệt mang đến chương trình dù được chế tác thủ công nhưng rất tinh xảo, cạnh chén mịn như sản xuất bằng máy móc hiện đại.

Dưới đáy chén còn có hai vòng tròn màu vàng đậm, hình thành do chén rượu chôn dưới đất lâu ngày, đánh giá từ đây, các chuyên gia khẳng định chén có niên đại ít nhất 1000 năm. Cuối cùng, các chuyên gia định giá bảo vật có giá trị khoảng 1,2 triệu NDT (tương đương 4,2 tỷ đồng).

Bài viết tham khảo từ Kknews