Theo đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, cảnh sát đã tìm thấy nữ giáo viên và học sinh nói trên ở tầng hai của Tiểu học trung tâm Thành phố Daejeon. Trước đó, phụ huynh nữ sinh này báo cáo rằng con gái họ đã mất tích sau tiết học ngoài giờ. Sau khi phát hiện, Đội cứu hộ đã đưa Ha-neul đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và cô bé đã tử vong tại viện sau đó.
Vào ngày 13/2, nữ giáo viên đã khai nhận, vào khoảng 1:30 chiều ngày xảy ra vụ việc - tức thời điểm nghỉ trưa, cô ta đã đến một cửa hàng bán đồ dùng nhà bếp và mua một con dao. Khi mua, cô ta đã hỏi “Con dao này có sắc không?”. Nhân viên hỏi cô ta mua dao để làm gì, cô ta trả lời “Để làm cá sống”.
Hinh ảnh nữ giáo viên cầm con dao trở về trường
Sau khi mua hung khí, nữ giáo viên này đã quay lại trường và chờ tới thời điểm tan học để dụ dỗ cô bé Ha-neul vào phòng nghe nhìn tại tầng 2 của trường. Hình ảnh nữ giáo viên quay lại trường với hung khí trong tay khiến nhiều người sợ hãi.
Tại đây, cô ta đã siết cổ và đâm tử vong bé gái bằng con dao đã chuẩn bị rồi dùng nó cắt cổ, cổ tay mình với ý định tự sát nhưng bất thành. Người đầu tiên phát hiện ra nghi phạm cùng bé gái là bà nội của cô bé - khi cả gia đình cùng cảnh sát đã phát hiện ra sự mất tích bất thường của Ha-neul và tiến hành tìm kiếm theo định vị được cài đặt trong điện thoại cô bé mang theo.
Được biết, nữ giáo viên đã phải điều trị trầm cảm từ năm 2018 và phải nghỉ phép trong vòng 6 tháng để điều trị nhưng chưa hết kỳ hạn nghỉ thì người này đã xin quay lại giảng dạy vào tháng 12 năm 2024.
Tuy nhiên, ngay trước thời điểm xảy ra vụ việc, cô ta đã xích mích với đồng nghiệp, thậm chí bẻ tay và bóp cổ người này chỉ vì một câu hỏi thăm. Biểu hiện bất ổn của nữ giáo viên đã khiến nhà trường e ngại và hiệu phó đã đề nghị cô ta tiếp tục nghỉ dạy để tiếp tục điều trị.
Bức xúc vì bị đuổi đã khiến nữ giáo viên này quyết định giết chết “đứa trẻ cuối cùng bước rời khỏi trường” - theo lời khai của cô ta trước đó.
Ông A, cựu trưởng phòng thám tử tại một đồn cảnh sát địa phương, cho biết: "Mục đích mua dao là để thực hiện tội ác, nhưng câu hỏi như vậy cho thấy cô đang cố gắng thực hiện tội ác một cách hoàn hảo hơn. Chính vì vậy, có thể coi đây là một tội ác được lên kế hoạch. Việc tìm một con dao sắc nghĩa là cô ta mua hung khí với nhận thức rõ ràng rằng nó có thể gây tử vong. Điều này có thể coi là tội ác do một người đủ khả năng nhận thức thực hiện chứ không phải hành động do những bất ổn về tinh thần hay rối loạn tâm thần mang tới.”
Vụ việc hiện vẫn đang được phía cảnh sát tiến hành điều tra làm rõ.
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Ứng phó Khẩn cấp của Đảng Quyền lực Nhân dân Hàn Quốc, ông Kwon Young-se tuyên bố tại cuộc họp của ủy ban ứng phó khẩn cấp rằng ông sẽ thúc đẩy “Luật Ha-neul” để bắt buộc phải có kết quả khám bệnh tâm thần trước và sau khi tuyển dụng giáo viên.
Ông Kwon giải thích, "Chúng tôi sẽ đưa vào 'Luật Ha-neul' một hệ thống quản lý toàn diện liên quan đến sức khỏe tinh thần của giáo viên và một kế hoạch giúp giáo viên nhận được trị liệu tốt nhất.
Chúng ta cần bắt buộc giáo viên phải trải qua các cuộc kiểm tra bệnh tâm thần trước và sau khi tuyển dụng. Nếu phát hiện bất kỳ triệu chứng liên quan nào, họ cần phải ngay lập tức ngừng làm việc và yêu cầu tham gia một chương trình điều trị. Trường học phải là nơi an toàn nhất cho trẻ em, hơn bất kỳ nơi nào khác.”
Nguồn: Kwnews, Daum