Con của thai phụ mắc Covid-19 không triệu chứng có kháng thể ngay khi sinh

Bích Thuận, Theo VOV 22:18 03/06/2020

Qua xét nghiệm, bé trai đã có kháng thể với virus SARS-CoV-2 ngay khi chào đời và vừa được ra viện hôm nay (3/6).

Một thai phụ được xác định là mắc Covid-19 nhưng không có triệu chứng ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) mới đây đã sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Qua xét nghiệm, bé trai đã có kháng thể với virus SARS-CoV-2 ngay khi chào đời và vừa được ra viện ngày 3/6.

Con của thai phụ mắc Covid-19 không triệu chứng có kháng thể ngay khi sinh - Ảnh 1.

Người mẹ và bé sơ sinh có kháng thể ngay khi chào đời ở Trung Quốc. (Ảnh: The Paper)

Thai phụ quê ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nhưng sinh sống ở thành phố Thâm Quyến được xác định là dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không có các triệu chứng như sốt, ho hồi đầu tháng 4.

Đến ngày 30/5, sau khi thai phụ sinh ra một bé trai khỏe mạnh, bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm các mẫu chất bài tiết và nước ối của mẹ và bé. Kết quả cho thấy, các mẫu xét nghiệm này đã âm tính, đặc biệt xét nghiệm kháng thể của bé trai đã cho kết quả dương tính. Điều đó đồng nghĩa với việc, em bé này đã có kháng thể với SARS-CoV-2 ngay khi chào đời.

Tuy nhiên, cuống rốn và nhau thai của mẹ lại cho kết quả dương tính. Theo bác sỹ Hạ Tuấn Hà, Trưởng Khoa phụ sản Bệnh viện số 3 Thâm Quyến, nơi thai phụ điều trị Covid-19, cuống rốn và nhau thai được coi như bức "bình phong tự nhiên" bảo vệ thai nhi, là cơ quan quan trọng hàng đầu trong việc chặn đứng sự lây nhiễm virus, vi khuẩn từ mẹ sang con nếu thai phụ bị nhiễm với số lượng nhỏ.

Được biết, thai phụ cùng chồng từng trở về nhà ở Hồ Bắc hồi giữa tháng Giêng và nghỉ lại Vũ Hán 1 đêm. Hồi cuối tháng Giêng, thai phụ sốt 38,5 độ, nhưng sau đó đã hồi phục. Đầu tháng 2, mẹ của người phụ nữ này mắc Covid-19, thai phụ và chồng đã phải cách ly nhưng cho kết quả xét nghiệm âm tính. Sau khi quay về Thâm Quyến, người phụ nữ này đã được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 khi khám tiền sản hồi đầu tháng 4./.