Con bệnh sốt xuất huyết không có tiền điều trị, đôi vợ chồng trẻ chở nhau đi cướp trên đường phố Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 10:48 10/11/2017

Con 9 tháng tuổi bị bệnh sốt xuất huyết, không có tiền cho con vào bệnh viện điều trị, Linh và Khang điều khiển xe máy đi cướp giật điện thoại trên đường phố.

Ngày 10/11, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Nhật Linh (29 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản". Riêng Nguyễn Hoàng Anh Khang (18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông) đang nuôi con nhỏ 9 tháng nên cho gia đình bảo lãnh chờ xử lý sau. 

Theo điều tra, Linh và Khang chung sống với nhau như vợ chồng và có chung với nhau 1 người con 9 tháng tuổi. 

Ngày 5/11, con của Linh và Khang bị sốt xuất huyết cần phải nhập viện điều trị nhưng cả hai không có tiền. Hai vợ chồng đi mượn khắp nơi nhưng không được. 

Con bệnh sốt xuất huyết không có tiền điều trị, đôi vợ chồng trẻ chở nhau đi cướp trên đường phố Sài Gòn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khoảng 10h45 sáng cùng ngày, cả hai điều khiển xe máy trên đường thuộc ấp 12, xã Tân Thạnh Đông thì phát hiện 1 người phụ nữ đang ngồi cầm điện thoại iphone trên tay. Lúc này, hai vợ chồng nảy sinh ý định cướp điện thoại di động để kiếm tiền cho con nhập viện. 

Ngay lập tức, Linh điều khiển xe máy áp sát người phụ nữ, Khang ngồi sau nhanh tay giật phăng chiếc điện thoại trên tay người phụ nữ rồi cả 2 nhanh chóng tăng ga bỏ chạy. Người phụ nữ chỉ kịp hô hoán "cướp…cướp" nhưng cả 2 bỏ chạy mất dạng. 

Người dân nghe tiếng hô hoán của người phụ nữ đã đuổi theo cặp đôi này. Cuộc truy đuổi được một đoạn ngắn thì người dân khống chế được Linh và Khang cùng tang vật giao cho công an xử lý. 

Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cặp đôi này khai cướp điện thoại để có tiền cho con 9 tháng tuổi nhập viện điều trị. Được biết, Linh có dương tính với chất ma tuý. 

Hiện Công an huyện Củ Chi đang tiến hành điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày