Cơn bão đầu tiên của năm suy yếu nhanh trước khi vào Biển Đông

Nguyễn Hoài, Theo Tiền phong 20:20 22/02/2021

Bão Dujuan (Hoa Đỗ Quyên) đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Philippines trước khi tiến vào Biển Đông và có khả năng tan dần.

Cơn bão đầu tiên của năm suy yếu nhanh trước khi vào Biển Đông - Ảnh 1.

Bão Dujuan đã suy yếu nhanh trước khi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay (22/2), bão Dujuan đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam Philippines đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc - 126,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển Đông Nam Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 23/2, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc - 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Chiều tối và đêm mai (23/2), vùng áp thấp di chuyển vào vùng biển Đông Nam Biển Đông sau đó tiếp tục suy yếu và tan dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo khoảng tháng 6-7/2021, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông. Năm 2021 cần đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển trong các tháng mùa mưa bão.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày