Theo thông tin đăng tải trên Sohu, sự việc xảy đến với một bé trai 2 tuổi ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Mẹ bé trai cho biết cậu bé bắt đầu bị ho hàng chục ngày trước, sau đó bị sốt 10 ngày không đỡ.
Ban đầu, bố mẹ cậu bé tưởng con trai bị cảm lạnh thông thường nên chỉ cho bé uống thuốc cảm. Tuy nhiên, bé trai uống nhiều thuốc cảm nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Lo lắng không biết con gặp vấn đề gì, bố mẹ cậu bé vội vàng đưa con đến bệnh viện để được thăm khám.
Tại đây, các bác sĩ phát hiện bé trai 2 tuổi bị khí phế thũng khu trú, nghi có tiền sử hóc dị vật. Do đó, bé trai được đưa đi chụp CT lồng ngực, cho thấy có dị vật trong khi quản. Dị vật dài 13mm x 0,5mm, nhiều khả năng là một mẩu xương.
Nghe bác sĩ nói, bố mẹ cậu bé mới chợt nhớ, cách đây không lâu, bé trai vừa ăn chân gà vừa nói chuyện và đùa với anh trai, rồi ho dữ dội. Người mẹ lúc đó vội vàng vỗ ngực con trai, cậu bé nôn ra một chút đờm và nước bọt. Thế nhưng, bố mẹ cậu bé lúc đó không mấy để tâm đến phản ứng bất thường của con.
Sau khi được các bác sĩ nội soi gắp dị vật, bé trai 2 tuổi đã hạ sốt, nhanh chóng bình phục và được ra viện
Hóc, sặc là những tai nạn rất hay gặp ở trẻ. Trong những trường hợp nặng, nếu bố mẹ không biết cách và không kịp xử lý trong 5 - 10 phút, tính mạng của trẻ có thể bị đe dọa.
Tai nạn hóc, sặc có thể xảy ra với mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất là ở các bé từ 6 tháng đến dưới 3 tuổi. Trẻ ở độ tuổi này rất tò mò, những thứ tưởng như vô hại với người lớn như hạt nhãn, kim may, hạt dưa, kẹo cứng… đều có thể khiến trẻ bị hóc, sặc.
Để đảm bảo an toàn cho trẻ, tránh các bé bị sặc sữa, cháo hoặc hóc dị vật, bố mẹ cần lưu ý những điều sau:
- Không nên ép trẻ ăn quá nhiều.
- Không cho trẻ ăn khi đang chơi đùa, nói chuyện, chạy nhảy.
- Chú ý quan sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, lơ là một chút cũng có thể khiến các bé gặp nguy hiểm
- Thiết kế một môi trường an toàn để bé chạy nhảy, chơi đùa, tuyệt đối không để các vật nhỏ, nguy hiểm trong tầm với của trẻ.
- Bố mẹ và người trông trẻ cần lưu ý chế biến đồ ăn cho trẻ, đặc biệt là đối với những thực phẩm có xương.
- Khi phát hiện trẻ cho hạt, đồ chơi vào miệng, bố mẹ cần giữ bình tĩnh, không cố gắng móc họng bé vì hành động đó sẽ khiến trẻ sợ hãi, làm dị vật chui vào càng sâu hơn.