Cô vợ vũ công của tỷ phú số 1 châu Á, từng ra điều kiện mới chịu kết hôn

Ngọc Anh, Theo Phụ Nữ Mới 21:22 17/08/2023

Không những giữ vững “thứ hạng” suốt bao năm qua, ông Ambani còn sở hữu cuộc hôn nhân gần 4 thập kỷ.

Bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes đã chính thức cập nhật phần sở hữu tại VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ở tầm châu lục thì khối tài sản của ông Vượng đứng thứ 5 và người đứng đầu vẫn là tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani.

Không những giữ vững “thứ hạng” suốt bao năm qua, ông Ambani còn sở hữu 1 gia đình hạnh phúc và cuộc hôn nhân gần 4 thập kỷ. Luôn song hành cùng ông là người vợ xinh đẹp giỏi giang Nita Ambani.

Cô vợ vũ công của tỷ phú số 1 châu Á, từng ra điều kiện mới chịu kết hôn - Ảnh 1.

Vợ chồng tỷ phú Ambani

Xuất thân trung lưu nhưng được nhà tỷ phú danh giá “chấm”

Ít ai biết, phu nhân tỷ phú số 1 Châu Á từng là 1 vũ công múa Bharatnatyam (điệu múa truyền thống Ấn Độ). Và cũng chính nhờ công việc này đã khiến bà được sắp đặt để làm quen với ông Ambani.

Với những gia đình giàu có thì việc kết hôn là điều vô cùng quan trọng, họ luôn có những tiêu chí riêng để “kén chọn”.

Gu của bố Ambani cũng rất độc lạ, ông đã ưng mắt cô con dâu này ngay từ lần đầu nhìn cô biểu diễn trên sân khấu.

Sau khi sắp xếp cho đôi trẻ gặp nhau, không ngờ họ lại có cảm tình nhanh chóng. Dù xuất thân khá chênh lệch nhưng Mukesh rất khiêm tốn còn Nita vô cùng tự tin. Có những buổi hẹn hò bà còn yêu cầu bạn trai đi chơi bằng xe buýt và Mukesh luôn chiều theo mọi sở thích của Nita.

“Nita là cô gái đầu tiên tạo cho tôi cảm giác đây sẽ là người bạn đời đích thực của mình”, Mukesh Ambani từng chia sẻ.

Một lần, khi Mukesh lái xe qua những con phố Mumbai, ông dừng xe giữa đường và quay sang nhìn Nita: "Em sẽ lấy anh chứ?". Vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt, Nita chưa biết phải trả lời ra sao thì vị tỷ phú nhấn mạnh: "Nói cho anh nghe bây giờ hoặc anh sẽ không khởi động xe". Giữa đường phố đông đúc, tất nhiên cái gật đầu của Nita không chỉ là niềm vui của Mukesh mà còn mang lại giá trị... tránh ách tắc giao thông.

Nhận lời cầu hôn nhưng Nita vẫn đưa ra yêu cầu thì mới chịu kết hôn. Bà muốn được làm việc chứ không chỉ ở nhà nội trợ và lo cho chuyện gia đình. Mukesh vì yêu mà hiểu những suy nghĩ của Nita, ông đồng ý.

Cặp đôi kết hôn năm 1985, khi đó Nita mới chưa đầy 23 tuổi. Đúng như những lời tuyên bố trước hôn nhân, bà không những chăm lo cho chồng con mà còn có sự nghiệp riêng. Những năm đầu, Nita theo bố chồng học kiến thức kinh doanh để có chung tiếng nói, sự hiểu biết với chồng.

Cô vợ vũ công của tỷ phú số 1 châu Á, từng ra điều kiện mới chịu kết hôn - Ảnh 2.

Bà Nita Ambani

Cuộc sống của người phụ nữ “giản đơn” chìm trong đồ hiệu

Theo Asia Newsday, bà Nita có thể ăn mặc theo phong cách đơn giản với quần jean và giày thể thao khi đến sân cricket xem đội bóng gậy Mumbai Indians thuộc sở hữu của gia đình bà thi đấu. Nhưng khi cần hình tượng quyến rũ, bà luôn biết cách để trở nên nổi bật hơn ai hết. Trên thực tế, bà không bao giờ đi một đôi giày quá hai lần. Bà Nita cũng yêu thích các thương hiệu lớn, nổi tiếng thế giới.

Có chồng là tỷ phú số 1 châu Á với số tài sản gần 92 tỷ đô, không có gì ngạc nhiên khi bà Nita có nhiều quần áo xa hoa, đắt đỏ. Bà Nita từng mặc một chiếc sari - trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ trị giá ước tính 53.000 USD (1,2 tỷ đồng). Tờ East Coast Daily gọi đây là “chiếc sari đắt nhất thế giới”.

Cô vợ vũ công của tỷ phú số 1 châu Á, từng ra điều kiện mới chịu kết hôn - Ảnh 3.

1 trong số những dinh thự của nhà Ambani

Không những thế, theo HerZindagi, bộ sưu tập son của nữ tỉ phú có giá trị hơn 50.000 USD (gần 1,2 tỷ đồng) với những thỏi son có vỏ làm từ vàng bạc.

Bận rộn với công việc nhưng bà Nita vẫn là người mẹ tuyệt vời của 3 đứa con. Sau 8 năm kết hôn họ mới có cặp song sinh một trai một gái. Cậu con trai thứ 3 ra đời sau đó vài năm. Bởi vậy Nita rất yêu các con và dù bận rộn thế nào hai vợ chồng bà vẫn dành riêng ngày Chủ nhật sum họp gia đình.

Năm 2018, đám cưới xa hoa tiêu tốn 100 triệu đô (2,38 nghìn tỷ đồng) kéo dài 7 ngày của cô con gái duy nhất nhà Ambani cũng xôn xao giới báo chí truyền thông.

Báo chí thế giới nhận định rằng, người phụ nữ này tuy không trực tiếp tham gia kinh doanh nhưng bà đứng đằng sau tạo dựng hình ảnh tích cực cho chồng. Đồng thời, bà rất chăm lo đến việc cải thiện sức khỏe, giáo dục cho vùng nông thôn Ấn Độ với hàng loạt công việc thiện nguyện.

Nguồn: Vogue, HerZindagi