Có những người dành cả thanh xuân chỉ để học lại môn thể dục

Duy Won - Design: Tom, Theo Helino 21:22 29/03/2018

Thể dục trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều sinh viên vì có mấy môn cơ bản như chạy bộ, bóng chuyền, bơi lội... mà học mãi vẫn không qua, trong khi thời gian ra trường đang ở ngay trước mắt rồi.

Ngày đi học cấp 1, cấp 2, có phải môn thể dục là môn học dễ thở nhất và cũng là tiết yêu thích nhất của bạn đúng không? Vì lúc đấy sẽ chẳng có bài kiểm tra nào cả, chẳng có kiểm tra bài cũ, chẳng có những tiết lý thuyết đầy khô khan, buồn ngủ... chỉ có những giây phút được chơi thoải mái. Bạn đã từng xem thể dục như là một giờ ra chơi, giải lao sau những giờ học căng thẳng. Vậy mà sao khi lên đại học, môn thể dục lại trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nhiều sinh viên.

Kì đầu đại học trượt thể dục thì coi như có thể chấp nhận được vì mới vào trường chưa quen, còn bỡ ngỡ nhưng học đến 4 năm rồi mà vì môn thể dục để không thể tốt nghiệp ra trường thì đó đúng là một "nỗi nhục" không hề nhẹ.

Môn thể dục chính là khắc tinh. Từ những môn cơ bản như chạy bộ, bóng chuyền, cầu lông đến phức tạp như khiêu vũ, bóng rổ... ta đều hận vì không thể nào qua môn được

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để học lại môn thể dục - Ảnh 1.

Nhiều khi mệt quá chỉ muốn xỉu ngay ra đó, nằm luôn xuống sân trường cho bõ tức khỏi học hành gì sất mà sợ xấu hổ, sợ sau này có đeo 3 lớp khẩu trang cũng không hết nhục nên đành phải diễn thật sâu

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để học lại môn thể dục - Ảnh 2.

Ngoài môn thể dục là nỗi ám ảnh thì giáo viên thể dục cũng là một trong những dấu ấn "khó có thể xóa nhòa". May mắn gặp được giáo viên dễ tính thì đời còn dễ thở chứ không là bế tắc hoàn toàn

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để học lại môn thể dục - Ảnh 3.

Nói chung là chạy bộ tập thể dục và học thể dục môn chạy bộ nó không liên quan gì đến nhau hết

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để học lại môn thể dục - Ảnh 4.

Nghĩ đi nghĩ lại đúng là mỗi lần học thể dục cứ xỉu lên xỉu xuống, không biết sau này ra đời có làm nên trò trống gì không nữa

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để học lại môn thể dục - Ảnh 5.

Dùng cả thanh xuân chỉ để học lại thể dục. Người ta bảo quá tam ba bận, tui học lại đến lần 3 rồi vẫn chưa qua trong khi tháng 7 này ra trường rồi. Tính sao?

Có những người dành cả thanh xuân chỉ để học lại môn thể dục - Ảnh 6.