Cô nàng láu cá hô hào bí kíp "hack Like" ảnh Instagram, ai ngờ bị dội gáo nước lạnh tê người

Hà Thu, Theo Nhịp Sống Việt 16:38 20/08/2019

Những tưởng qua mặt được hệ thống Instagram nhưng cuối cùng chính chủ công ty đã lên tiếng và dập tắt mọi suy nghĩ hồ đồ trước đó.

Kể từ giữa năm 2016, Instagram bắt đầu thay đổi cách hiển thị Feed ảnh chung của người dùng theo hình thức mới: Ưu tiên ảnh đến từ bạn bè và follower chăm tương tác lẫn nhau, không còn sắp xếp theo thứ tự thời gian nữa. Những tưởng đây là một thay đổi được nhiều người hưởng ứng nhưng hóa ra mọi thứ lại đi theo chiều hướng ngược lại: Rất nhiều người dùng tỏ ra phật ý đối với cơ chế mới này, đặc biệt là khi nhận thấy lượng Like của mình giảm xuống hoặc chao đảo thất thường tùy lúc.

Tuy nhiên, một tin đồn đã kịp lộ diện gần đây khiến cộng đồng mạng quốc tế bất ngờ, tiết lộ cách "hack Like" Instagram dựa vào một mẹo ẩn. Cụ thể, Mariana Avila - một nhà thiết kế nổi tiếng - đã chia sẻ với hàng trăm nghìn fan hâm mộ của mình rằng "Instagram sẽ ưu ái ảnh của bạn lên hiển thị nhiều hơn nếu áp dụng filter của họ khi đăng ảnh". Mẹo này được Avila theo dõi và học hỏi từ một influencer khác tên Quinn.

Cô nàng láu cá hô hào bí kíp hack Like ảnh Instagram, ai ngờ bị dội gáo nước lạnh tê người - Ảnh 1.

Đoạn tweet nhận được khá nhiều sự chú ý.

Bí kíp được Avila nói đến ở đây là việc kể cả khi chỉnh cường độ filter giảm xuống rất ít, Instagram vẫn sẽ có động thái ưu tiên như thường. Điều này đồng nghĩa với việc nếu không thích các filter màu sẵn của Instagram, cứ việc chọn nó rồi chỉnh mức độ xuống 1-2, vừa không có nét mới gì ảnh hưởng lên ảnh, vừa giúp tăng tương tác hơn người khác.

Cô nàng láu cá hô hào bí kíp hack Like ảnh Instagram, ai ngờ bị dội gáo nước lạnh tê người - Ảnh 2.

Stories của Quinn về một số bằng chứng tạm thời cho thấy mẹo có tác dụng.

Mặc dù không có xác nhận chính thức nào từ Instagram, khá nhiều người dùng đã thử làm theo và chia sẻ lại, cho biết có thấy những cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, tất cả mọi thứ tưởng như màu hường có lẽ sẽ chỉ còn là một gáo nước lạnh khi Instagram đã vừa lên tiếng chính thức về điều này trong ngày 19/8 hôm qua:

"Về chuyện mọi người đang bàn tán gần đây liên quan đến cách chọn ảnh hiển thị ưu tiên đó, chúng tôi làm việc thế này nhé: Đầu tiên, khi mở ứng dụng, chắc chắn bạn sẽ chỉ thấy một loạt post mới hiện lên đầu phải không? Loạt post đó được chọn và phân loại chung chung dựa trên khoảng cách thời gian của mỗi post so với lần cuối mà bạn thoát Instagram. Tiếp đến chi tiết hơn, mỗi post lại được phân cấp theo mức độ tương tác mà bạn từng có với chủ tài khoản, số follower chung giữa bạn và chủ tài khoản, mức độ thích thú lẫn nhau, số lần chủ động chọn xem thẳng trong profile của nhau, Like và comment..."

Cứ như vậy, nhìn chung Instagram muốn khẳng định từng post được hệ thống tự động so sánh với nhau và đẩy lên đầu Feed ảnh dựa theo điểm ưu tiên. Dẫu vậy, trong đó không có yếu tố nào liên quan đến việc áp dụng filter cũng như các bí kíp ẩn giấu nào khác như cách mà nhiều người đang lan truyền.