Cô giáo tát liên tiếp học sinh có thể bị buộc ra khỏi ngành giáo dục

THANH NGA, Theo VOV 22:17 16/05/2019

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo xem xét lại việc cô giáo tát liên tiếp học sinh, có thể xử lý ở mức kỷ luật cao nhất là buộc ra khỏi ngành.

Liên quan đến vụ cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên trường Tiểu học Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đánh nhiều học sinh trong giờ thi cuối kỳ, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo xem xét lại sự việc, có thể xử lý cô giáo ở mức kỷ luật cao nhất là buộc ra khỏi ngành.

Cô giáo tát liên tiếp học sinh có thể bị buộc ra khỏi ngành giáo dục - Ảnh 1.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang có hành vi đánh liên tiếp nhiều học sinh trong giờ thi cuối kỳ. (Ảnh cắt từ clip)

Như VOV đã thông tin, vào ngày 8/5, phụ huynh em Hoàng Gia Đức (học sinh lớp 2A7, trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) phản ánh: Trong giờ kiểm tra cuối kỳ môn Tiếng Việt, em Hoàng Gia Đức bị cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (giáo viên coi thi) đánh bằng tay và thước kẻ, khiến em bị bầm tím ở mặt và chân. Sau khi xác minh thông tin, UBND quận Hồng Bàng đã ra quyết định đình chỉ công tác 1 tháng, đình chỉ giảng dạy 6 tháng, không bố trí công tác chủ nhiệm 1 năm đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang.

Tuy nhiên, hôm qua (15/5), trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện clip ghi lại hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang đánh nhiều học sinh khác trong buổi thi này. Ngoài cô Trang còn có cô Lê Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7 dùng tay đánh hai học sinh. Clip này đã gây phẫn nộ trong dư luận và cộng đồng mạng.

Chiều nay (16/5), lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng đã làm việc với trường Tiểu học Quán Toan, liên quan đến vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang có hành vi đánh học sinh vào ngày 8/5 vừa qua.

Ông Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn UBND thành phố Hải Phòng cho biết: "Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo giao cho UBND quận Hồng Bàng kiểm tra lại sự việc, xử lý, kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, trường hợp chưa nghiêm túc, chưa hết các khung khoản theo quy định thì phải xử lý kỷ luật ở mức cao nhất.

Xem xét kỷ luật đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7 và những người liên quan, nếu có. Kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với tập thể ban giám hiệu trường Tiểu học Quán Toan với hình thức cao nhất theo quy định".

Bà Nguyễn Thị Nhất, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng cho biết, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, quận Hồng Bàng sẽ họp, xem xét lại mức độ kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, cũng như ban giám hiệu trường Tiểu học Quán Toan.

Theo bà Nhất: "Ngày 17/6, UBND quận sẽ họp, thực hiện chỉ đạo của thành phố, xem xét, rà soát lại xem mức độ xử lý như thế đã phù hợp chưa. Nếu thực sự mức độ phải cao hơn, cũng phải thực hiện theo quy định của Pháp luật. Việc này, quận sẽ xem xét lại, nghiên cứu văn bản và xin tư vấn của các Sở. Nếu đúng vào mức cao nhất là thôi việc, quận sẽ xử lý, chứ không thể không".