Cô giáo dạy Toán và những lời phê cực kỳ bá đạo, dễ thương khiến học sinh thích thú

Mai Ngọc Đặng, Theo Helino 16:57 07/05/2018

"Sắp thành công rồi, cố lên Khôi", "Con cần cố gắng thật nhiều nhé", "Cô rất buồn! Con học cần chú ý hơn nữa!"... đọc những lời phê dễ thương như này không đứa học trò nào là không cảm động và thích thú hơn với môn học.

Ngày 7/5, trên mạng xã hội xuất hiện một loạt bài kiểm tra với những lời phê cực kỳ tâm lý, dễ thương của giáo viên. Được biết đây là những bài kiểm tra một tiết môn Số học, lớp 6 trường THCS Quang Trung (Bảo Lộc, Lâm Đồng).

"Thật sung sướng", "Hôm nay có đứa cười rách cả miệng"... là những lời phê của cô dành cho những bài điểm 10.

"Sắp chạm tới đỉnh cao rồi con à, cố lên nhé", "Con đọc kỹ đề thêm xíu nữa là được 10 điểm rồi", "Đôi khi nhanh quá lại thiệt, cần đọc hướng dẫn kỹ trước khi hạ bút"... là lời an ủi cho những bài được 9,5.

Còn những bài dưới trung bình, cô nhẹ nhàng nhắc nhở: "Con cần cố gắng thật nhiều nhé", "Cô rất buồn! Con học cần chú ý hơn nữa!", "Đường chinh phục đỉnh cao luôn gặp chướng ngại vật, cố gắng vượt qua nhé. Cô tin con làm được".

Cô giáo dạy Toán và những lời phê cực kỳ bá đạo, dễ thương khiến học sinh thích thú - Ảnh 1.
Cô giáo dạy Toán và những lời phê cực kỳ bá đạo, dễ thương khiến học sinh thích thú - Ảnh 2.
Cô giáo dạy Toán và những lời phê cực kỳ bá đạo, dễ thương khiến học sinh thích thú - Ảnh 3.

Đây là những lời phê của cô giáo Nguyễn Thị Như Huyền (giáo viên dạy Toán). Với mỗi học sinh, do đã quen thuộc, hiểu tâm lý của từng bạn nên cô viết lời phê theo một cách khác nhau để học sinh đọc được có thể cảm nhận sự gần gũi.

Toán trước đến nay vẫn là một môn học khó với những con số và phép tính khô khan, những lời phê pha chút hài hước để học sinh tiếp cận môn học này một cách nhẹ nhàng hơn, tiếp thu kiến thức nhanh nhưng bớt căng thẳng.

Cô Huyền cho biết mình bắt đầu thay đổi cách ghi lời phê của mình từ năm học 2017-2018.

Cô giáo dạy Toán và những lời phê cực kỳ bá đạo, dễ thương khiến học sinh thích thú - Ảnh 4.

Cô Huyền và học sinh của mình.