Cô gái 24 tuổi ở Sài Gòn bị bắt giữ, đánh đập dã man vì vay 3,5 triệu đồng chưa trả

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 17:10 21/11/2018

Vay số tiền 3,5 triệu đồng với lãi suất 25%/tháng, cô gái trẻ chưa có khả năng chi trả nên bị hai đối tượng chủ nợ bắt giữ trái phép và đánh đập gây thương tích.

Ngày 21/11, Công an quận Bình Tân, TP. HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Ngân (23 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi "Bắt giữ ngưới trái pháp luật", "Cố ý gây thương tích", và "Huỷ hoại tài sản".

Theo điều tra, cuối tháng 10/2018, Ngân cho chị Nguyễn Thị Ngọc Nở (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) vay 2 triệu đồng tiền mặt với lãi suất 25%/tháng. 

Nam thanh niên này cho Nở trả góp trong 24 ngày, mỗi ngày 100.000 đồng.

Tuy nhiên chưa kịp trả hết số nợ cũ, Nở lại vay thêm tiền của Ngân. Theo đó, Ngân tiếp tục cho Nở vay thêm 1,5 triệu đồng.

Sau 2 lần vay với tổng số tiền lên đến 3,5 triệu đồng, Ngân yêu cầu Nở phải trả góp với số tiền 175.000 đồng/ngày.

Cô gái 24 tuổi ở Sài Gòn bị bắt giữ, đánh đập dã man vì vay 3,5 triệu đồng chưa trả - Ảnh 1.

Đối tượng Ngân bị tạm giam vì đánh thương tích con nợ.

Tối ngày 17/11, Ngân đến phòng trọ thu tiền nhưng không gặp Ngọc Nở mà gặp chồng của con nợ là anh Nguyễn Ngọc Hùng (28 tuổi) rồi xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, chồng của Nở dùng tay đánh Ngân một cái.

Thấy yếu thế, Ngân bỏ ra ngoài gọi điện cho Nguyễn Phi Hùng (SN 2002, quê Ninh Thuận) và Trương Quốc Khánh (SN 1989, quê Bạc Liêu đến để "nói chuyện" với chồng của Nở.

Khi các đối tượng trên có mặt để trả thù anh Ngọc Hùng thì người này đã rời khỏi nhà. Sau đó nhóm đối tượng xông vào nhà bắt giữ và đánh đập Nở, đồng thời uy hiếp mẹ của con nợ và đập phá đồ đạc.

Tiếp đến, nhóm chủ nợ còn manh động "bắt cóc" con nợ để khu nghĩa địa Bình Hưng Hoà (quận Bình Tân) để uy hiếp, yêu cầu chồng của chị Nở ra mặt.

Tuy nhiên sau 30 phút, không thấy anh Ngọc Hùng đến, nhóm chủ nợ thả chị Nở rồi tẩu thoát.

Các đối tượng sau đó bị Công an bắt giữ điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày