Cô gái 24 tuổi không biết mình bị u não vì những dấu hiệu tưởng chừng như vô hại

Gà, Theo Helino 14:27 21/10/2018

Ban đầu, Abbie Trinder gặp phải tình trạng đau đầu dữ dội. Một thời gian sau, cô thấy mắt phải của mình không nhìn được gì, còn mắt trái thì đang dần mờ đi. Mặc dù đã đi khám rất nhiều lần trước đó nhưng các bác sĩ lại bỏ qua tình trạng bệnh của Abbie và khiến khối u trong não của cô càng có cơ hội phát triển.

Abbie Trinder (24 tuổi) hiện đang sống tại thị trấn Wednesbury (Anh). Cô bắt đầu thấy mình có những cơn đau đầu dữ đội từ năm 2015. Cho đến tháng 3 năm 2016, mắt phải của Abbie có dấu hiệu không nhìn được gì. Sau đó, cô chủ động đi khám và chỉ nhận được kết quả là do cơ thể cô đang thiếu nước. Họ khuyên cô nên uống nhiều nước hơn và khắc phục bằng cách đeo kính tạm thời.

Abbie Trinder (24 tuổi).

Tuy nhiên, khi Abbie đến gặp bác sĩ nhãn khoa, người này đã khuyên cô nên tới bệnh viện New Cross ở thành phố Wolverhampton để kiểm tra kỹ hơn. Vì họ cho rằng, đây không phải là một triệu chứng bình thường.

Khi tới bệnh viện New Cross, Abbie bàng hoàng khi nghe bác sĩ ở đây thông báo rằng, trong não của cô đang có một khối u. Chính điều này mới là nguyên nhân khiến mắt của cô dần bị mờ đi.

Cô gái 24 tuổi không biết mình bị u não vì những dấu hiệu tưởng chừng như vô hại - Ảnh 2.

Abbie tiếp tục được chuyển đến bệnh viện Queen Elizabeth tại thành phố Birmingham để điều trị. Sau khi chụp xét nghiệm, các bác sĩ ở đây đã kết luận rằng, khối u trong não của Abbie đã hình thành nhiều năm nên nó có thể chèn ép vào dây thần kinh thị giác, từ đó lan dần tới tuyến yên và khiến mắt phải của cô mờ dần rồi mù hẳn.

Sang ngày 18/8/2016, Abbie bắt đầu lên bàn mổ để tiếp nhận ca phẫu thuật. Thế nhưng, các bác sĩ thông báo rằng, họ không thể loại bỏ hoàn toàn khối u trong não của cô vì nó vẫn đang tiếp tục phát triển trên các dây thần kinh. Nếu loại bỏ khối u này triệt để thì có thể gây ra nhiều tổn thương nghiêm trọng hơn. Thật may là ca mổ của Abbie cũng thành công tốt đẹp, nhưng vì phát hiện quá muộn nên các bác sĩ không thể cứu được mắt phải của cô.

Sau khi phẫu thuật, Abbie được xuất viện nhưng tâm trạng của cô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tinh thần cô dần xuống dốc và không còn đủ tỉnh táo. "Tôi không thể nhận ra được mình trong gương, cách duy nhất để tôi trốn tránh chuyện này là nằm ngủ li bì suốt cả tuần. Tôi cảm thấy mình không có sức để làm bất cứ việc gì, chỉ đi lên hay đi xuống cầu thang cũng đã thở hổn hển và cảm thấy kiệt sức. Điều khiến tôi lo ngại nhất là giờ đây, tôi thậm còn không nhấc người ra khỏi bồn tắm hay tự mặc quần áo như một người bình thường được". Abbie đau buồn chia sẻ.

Cô gái 24 tuổi không biết mình bị u não vì những dấu hiệu tưởng chừng như vô hại - Ảnh 4.

Ngoài những vấn đề sinh hoạt hàng ngày thì Abbie còn phải đối mặt với cú sốc là chia tay chồng chưa cưới. Cô mất cả công việc của mình và trốn tránh không muốn gặp bất kỳ ai.

Mãi cho đến năm 2017, Abbie đã vực lại tinh thần để sống mạnh mẽ và trở lại với cuộc sống như trước. Thật may mắn là bên cạnh cô vẫn còn gia đình và bạn bè thân thiết quan tâm động viên.

Cô gái 24 tuổi không biết mình bị u não vì những dấu hiệu tưởng chừng như vô hại - Ảnh 5.

Sau gần 2 năm phẫu thuật, hiện tại thì mắt trái của Abbie cũng đã bắt đầu mờ dần. Các bác sĩ thông báo rằng, cô sẽ phải sống chung với khối u này suốt cả đời. Do khối u vẫn tiếp tục phát triển nhưng đã chuyển sang dạng lành tính nên các bác sĩ nhắc Abbie nên đi kiểm tra não và mắt định kỳ. Đồng thời, cô cũng cần có một chế độ ăn uống và luyện tập khoa học hơn.

U não là một tình trạng tăng trưởng bất thường của các tế bào trong não, bệnh thường gặp phải ở độ tuổi trưởng thành. Tại Anh, ước tính mỗi năm có hơn 9.000 người được chẩn đoán mắc bệnh u não. Khối u não có 2 dạng là lành tính và ác tính, thường lan rộng xung quanh não nếu không được chữa trị kịp thời.

- Một số triệu chứng thường gặp bao gồm: co giật, nôn mửa, buồn ngủ, tính cách thay đổi, hay nhức đầu dữ dội, đi lại mất thăng bằng, thị giác kém...

- Nguyên nhân gây u não hiện tại vẫn chưa có cơ sở xác định, tuy nhiên, với những người đã có tiền sử mắc ung thư hoặc thường xuyên tiếp xúc với luồng bức xạ có nguy cơ mắc bệnh rất cao.

- Để điều trị u não thì có thể dùng tới thuốc, phẫu thuật, xạ trị, hóa trị... tùy vào vị trí u và từng giai đoạn của nó.

Nguồn: Dailymail