Có con ở độ tuổi U50, ông bố tự tay vào bếp làm đủ món ăn dặm siêu ngon

Thảo Hương, Theo Phụ nữ Việt Nam 15:56 25/07/2023

Tình yêu dành cho con và sự kiên nhẫn, tỉ mỉ của ông bố U50 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ở tuổi 48, có con là điều khiến anh Lê Bảo Long (sống tại Ba Đình, Hà Nội) cảm thấy hạnh phúc nghẹn ngào. Làm cha ở độ tuổi này là đeo kính, quấy bột, pha sữa và đủ thứ việc lích kích khác, thế nhưng với anh Long, đó là niềm hạnh phúc lớn lao không điều gì so sánh được.

"Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã lên chức ông bà, mình có niềm vui lại được làm bố trẻ con khiến bản thân quá đỗi hạnh phúc và sung sướng, đứa trẻ xuất hiện trên cuộc đời như một món quà mà ông Trời ban tặng, sự đáng yêu của con khiến gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và ngập tràn niềm vui, mọi người gắn kết với nhau. Hai vợ chồng đếm từng ngày từng giờ, từng thời khắc mong con ra đời", anh Long bồi hồi chia sẻ.

Anh Long và con trai.

Với tình yêu đặc biệt ấy, ông bố U50 tự tay làm mọi việc cho con từ A đến Z, thậm chí cả nấu ăn dặm. Anh cho biết muốn đảm nhận việc này để giúp đỡ vợ trên hành trình chăm sóc con. Do đặc thù công việc nên vợ anh Long phải đi làm chỉ 1 tháng sau sinh. Riêng anh Long mới chuyển công việc nên thời gian linh động hơn nhiều.

Những món ăn ông bố làm cho con như nhà hàng 5 sao

Nhìn các món anh Long làm cho con khiến ai cũng xuýt xoa vì quá ngon mắt và đủ dinh dưỡng. Bữa nào cũng có đủ 5 món từ món mặn đến rau củ và tráng miệng. Không chỉ vậy, cách bài trí của ông bố U50 cũng khiến nhiều người xuýt xoa vì trông ngon như ở ngoài hàng.

Dù cầu kỳ là vậy nhưng anh Long cho biết không quá khắt khe với việc con ăn được bao nhiêu, có hết hay không mà chủ yếu là cho bé được trải nghiệm ăn uống một cách vui vẻ, không gò bó. Có như vậy con mới có thể nếm hết được mùi vị thức ăn, yêu thích việc ăn uống và không kén chọn các món về sau này. Ngoài ra, trẻ con rất yêu màu sắc nên bài trí đẹp là một điểm cộng giúp các con ăn ngon miệng hơn.

Món nào cũng ngon và nhiều màu sắc.

Anh Long rất chịu khó lên mạng tìm thêm các món ngon, phù hợp với lứa tuổi để đảm bảo sức khỏe cho con. Ai cũng xuýt xoa và dành lời khen đặc biệt đến ông bố U50 này.

"Con trai Mỡ hiện đang ở độ tuổi ăn dặm. Và trên hết mình muốn đặt tình yêu của mình với con vào những món ăn này. Thú thực, nấu đồ ăn cho con mất khá nhiều thời gian, vợ chồng mình không đặt nặng việc con có ăn nhiều ăn hết hay không mà tiêu chí là: con cảm thấy hứng thú với đồ ăn, bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, đẹp mắt để con làm quen với thức ăn.

Nấu ăn dặm là việc cần sự cẩn thận, tỉ mỉ kể cả khi mình có thời gian hay không. Mình nghĩ đơn giản là vợ chồng cần chia sẻ mọi việc với nhau bao gồm cả việc bếp núc và chăm sóc con cái. Chỉ cần mình có tình yêu với gia đình mình thì sẽ làm được", ông bố U50 trải lòng.