Những kẻ được gọi là "cò" bệnh viện đã trở thành vấn nạn đáng báo động tại nhiều cơ sở y tế, nhất là tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mới đây, hình ảnh những "cò bệnh viện" lăng mạ, chửi bới các bác sĩ khi bệnh nhân từ chối vào các phòng khám tư đã làm dấy lên sự lo ngại về hành vi lừa đảo này. Các "cò" này không chỉ thao túng tâm lý của bệnh nhân mà còn lừa đảo, gây thiệt hại về tài chính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh.
Bằng nhiều chiêu trò tinh vi, các đối tượng "cò bệnh viện" luôn xuất hiện ở cổng bệnh viện từ sáng sớm đến tối muộn, đặc biệt là tại các bệnh viện công. Họ lợi dụng sự sợ hãi của bệnh nhân về việc phải xếp hàng lâu, lo lắng vì bệnh viện quá đông đúc để dụ dỗ người bệnh vào các phòng khám tư, với lời hứa sẽ giúp họ khám nhanh chóng, dễ dàng hơn.
Nạn nhân chủ yếu là những người từ các tỉnh xa, lần đầu đến bệnh viện để chữa bệnh. Một bệnh nhân cho biết: “Họ bảo vợ chồng tôi là bệnh viện hôm nay đóng cửa vì Covid-19, nên họ hướng dẫn chúng tôi đi khám ở phòng khám tư".
Trong nhiều trường hợp, các "cò" bệnh viện còn giả vờ tốt bụng, miễn phí đưa bệnh nhân đến các phòng khám tư. Tuy nhiên, sau đó, họ phải chịu những chi phí khám chữa bệnh cao gấp nhiều lần so với giá trị thực tế. Một bệnh nhân chia sẻ: “Chi phí khám là 2 triệu 200 nghìn đồng, bạn tôi thì phải trả 1 triệu 800 nghìn đồng. Nếu muốn tầm soát ung thư và đốt lộ tuyến thì chi phí lên tới 13 triệu đồng. Họ nói bác sĩ từ trong bệnh viện đã chuyển qua đây".
Ngoài việc lôi kéo bệnh nhân, các "cò" bệnh viện còn giả làm bảo vệ, xe ôm, người nhà bác sĩ, thậm chí là chính người bệnh, để dễ dàng tiếp cận và dụ dỗ nạn nhân. Chị Hoàng Thị Trang, một bệnh nhân đến từ Thái Nguyên, đã bị lừa mất 5 triệu đồng khi một phụ nữ tiếp cận, tự nhận là đồng hương và hứa sẽ giúp chị sắp xếp để mổ ngay tại bệnh viện.
Phạm Thị Liên, một trong những đối tượng "cò" nổi bật, đã bị bắt giữ sau khi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của nhiều bệnh nhân. Liên có tới 7 tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong hàng chục đối tượng hoạt động quanh khu vực bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Để đối phó với tình trạng này, bệnh viện đã thành lập tổ công tác chuyên trách với nhiều bàn hướng dẫn bệnh nhân tại các cổng vào. Tuy nhiên, không ít lần, các bác sĩ cũng phải trực tiếp ra tận nơi để giữ bệnh nhân không bị các "cò" lừa dắt đi vào các phòng khám tư. Thậm chí, khi bệnh viện phát loa cảnh báo về tình trạng "cò mồi", nhóm đối tượng này còn chửi bới, lăng mạ các bác sĩ, và có hành vi đe dọa nhân viên y tế.
Mất "con mồi" cứ mỗi khi bệnh viện phát loa cảnh báo là một nhóm đối tượng tới chửi bới lăng mạ. Thậm chí, có nhân viên đã bị các đối tượng này chặn đường đe dọa.
Cò mồi quanh bệnh viện không chỉ khiến người bệnh mất tiền, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Các bệnh viện khuyến cáo: Người dân lưu ý khi đến khám, không nghe theo lời chèo kéo, dụ dỗ của người lạ; trực tiếp đến các bàn hướng dẫn có nhân viên y tế để được hỗ trợ.