Clip: Cô giáo mầm non mừng Trung thu bằng màn múa lân "là lạ", biểu cảm im thin thít của các bé gây cười rụng rốn

Tùng, Theo Helino 08:30 15/09/2019

Tiết mục múa lân vốn chẳng lạ lẫm nhưng với chiếc đầu lân tự chế "là lạ", động tác cũng "sai sai", nhóm cô giáo mầm non đã khiến các bé phải mở to mắt, im lặng thin thít vì ngỡ ngàng.

Múa lân, múa sư tử là hoạt động không thể thiếu trong dịp Trung thu. Được xem múa lân thì em bé nào cũng vui lắm, mắt sáng rực, gương mặt thì giãn ra với muôn nét hồ hởi, tươi vui.

Thế nhưng cũng là múa lân, những cô giáo ở một lớp mầm non nọ lại có tiết mục biến tấu tự chế khiến các cháu nhỏ... im thin thít vì lạ. Biểu cảm đồng loạt ngơ ngác, im lặng như tờ của các cháu được quay lại clip, đăng lên mạng xã hội mới đây làm cộng đồng mạng ôm bụng ngặt nghẽo vì quá buồn cười.

Clip: Cô giáo mầm non mừng Trung thu bằng màn múa lân "là lạ" - Nguồn: KSC

Trong đoạn clip, lớp học mẫu giáo có khoảng hơn chục cháu nhỏ 2-3 tuổi ngồi thành vòng tròn, được các cô giáo bất ngờ biểu diễn cho xem tiết mục múa lân. Tiết mục xem ra khá hấp dẫn và được chuẩn bị công phu, trong đó có một cô đội đầu lân, 1 cô nối đuôi làm thân, 1 cô thì đeo mặt nạ làm chú tễu.

Điểm khác lạ và ấn tượng của tiết mục này đó chính là sự sáng tạo của các cô khi tự tay chế tạo chiếc đầu lân từ... vỏ thùng sữa, thân lân thì che phủ bằng khăn trải bàn, mặt nạ chú tễu thì tô mắt to đùng, môi đỏ thắm. À, chưa kể đến chú tễu do cô giáo hoá thân còn làm bụng to bằng cách nhét vải vào trong, dẫu đúng nguyên tác đó nhưng nhìn vẫn cứ như chú tễu... mang bầu.

Chưa hết, động tác múa lân của các cô giáo cũng có phần "sai sai" khi nối đuôi nhau lắc lư, lăn lê bò toài quanh lớp, thỉnh thoảng còn dí đầu lân sát mặt từng cháu nhỏ để gây chú ý.

Đoạn clip trên được đăng tải lên mạng khiến tất cả đều phải bật cười vì quá thú vị. Đa số mọi người đều cho rằng đây là 1 tiết mục ngẫu hứng rất dễ thương, thể hiện được sự quan tâm và tình yêu nghề của các cô giáo trẻ.

Bạn D.L.O bình luận: "Có lẽ đây là tiết mục không có trong tiết dạy hoặc không có sự đầu tư về vật chất, chỉ là ngẫu hứng thôi. Dù sao các cô cũng rất yêu nghề. Đừng bảo bọn trẻ nó sợ. Nó mà sợ là nó chạy khóc tán loạn lên rồi nhé".

Hay như bạn T.A cũng chia sẻ: "Mình thấy tiết mục ý nghĩa, đáng yêu đó chứ. Vừa tạo niềm vui, vừa dạy các con cách tái chế thùng giấy đó".

Hiện đoạn clip trên vẫn đang được chia sẻ rầm rộ với hàng chục ngàn tương tác, bình luận từ cộng đồng mạng.