Tổng hợp những câu nói “khó đỡ” của bà nội trong “Cô Dâu 8 Tuổi”

Thu Min, Theo Trí Thức Trẻ 12:47 28/06/2015

Bà nội chồng của "Cô Dâu 8 Tuổi" khiến khán giả nhiều phen "rơi hàm" bởi những câu nói “ảo tưởng sức mạnh” của mình.

Tác phẩm truyền hình Ấn Độ Cô Dâu 8 Tuổi đang là bộ phim tạo sóng dư luận hiện nay, vượt mặt các bộ phim bom tấn và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất của dân tình trong những ngày qua. Bộ phim gây ấn tượng cho khán giả không chỉ bởi số lượng tập siêu khủng, câu nói kinh điển “Thần linh ơi”, những cảnh quay slow motion khiến khán giả phát tức mà còn bởi nhân vật phản diện Kalyani Devi - bà nội chồng của cô bé nữ chính Anandi.

Bà Kalyani (diễn viên Surekha Sikri đóng) chắc hẳn là nhân vật khó ưa nhất trong bộ phim truyền hình dài lê thê này. Là người lớn tuổi nhất trong gia đình, bà nội luôn hà khắc với con dâu, cháu dâu, chỉ có con và cháu trai của bà là được cưng chiều hết mực. Là người nắm quyền trong gia đình nên lúc nào bà Kalyani muốn giữ thể diện, có tính gia trưởng và “ảo tưởng” về vị trí và sức mạnh của mình.

1. Tự sướng
 
"Trong nhà này làm gì có ai hát hay bằng tôi cơ chứ, tôi mà cất giọng lên thì cô ta chỉ có giơ tay đầu hàng"
 
"Trong vòng 4 tháng tôi sẽ mua được 4 khu đất cho mà coi, nếu không tôi sẽ không phải là tôi nữa"
 
"Tôi làm dâu từ khi mới bảy tuổi thôi, lúc gần bằng tuổi nó thì tôi đã lo được hết tất cả cái việc trong nhà này rồi, bằng tuổi cháu bà đã nấu ăn, mà còn nấu cho cả trăm người"
 
"Đến cái con bé này cũng hư thân, không tôn trọng bà. Nhưng còn cháu trai, cháu vẫn yêu bà nhất nhỉ?"

2. Gia trưởng
 
"Mẹ đi ra ngoài có một chút thôi mà con tính làm chủ cái gia đình này sao. Đừng nghe những lời này, chúng nó không có biết gì hết, nghe mẹ đi"
 
"Nói đủ chưa? Không biết từ bao giờ con dâu có thể đứng trước mặt mẹ chồng tra khảo, cô là con dâu hay tôi là con dâu"
 
"Ý bà là sao? Đừng có đem bác sĩ ra dạy đời tôi"
 
"Ba mẹ của cháu không biết dạy cháu thì để ta dạy"

Nhưng rồi bà bị cháu dâu "bật" lại: "Sao bà lại nhắc đến ba mẹ của cháu, nếu mẹ cháu ở đây thì mẹ cháu sẽ cho bà một trận luôn"

3. Lúc nào cũng giữ thể diện

"Con trai, đừng có đánh giá thấp mẹ như vậy, chỉ là đứa trẻ thôi mẹ đâu dễ bị lừa"
 
"Mẹ đã bạc hết đầu rồi, chỉ cần nhìn mặt là mẹ biết chúng nó muốn gì"
 
"Tôi biết thừa là bà lấy nhưng tôi giả vờ không thấy để xem bà định như thế nào thôi?"
 
"Con im lặng đi, mẹ là mẹ mẹ chắc chắn biết phải làm như thế nào?"
 
Ngoài nhân vật chính Anandi thì bà nội của Jagdish cũng được người xem quan tâm không kém. Tuy nhiên, càng theo dõi, người xem sẽ dần cảm nhận được chuyển biến tâm lý và sự tiến bộ trong tính cách của bà nội ngày càng "ngầu" này. Bộ phim Cô Dâu 8 Tuổi đang được phát sóng mỗi ngày hai tập trên kênh TodayTV để có thể bắt kịp với số tập hiện có ở Ấn Độ.