Thêm 1 tuần "Trò chơi sinh tử" tung hoành Bắc Mỹ

Cobain P, Theo Trí Thức Trẻ 09:14 10/04/2012

2 tác phẩm mới ra mắt trong tuần rồi là phần 4 của loạt phim "American Pie" và "Titanic 3D" chiếm giữ vị trí á quân.

Top Box Office – "Đấu trường sinh tử" phục sinh

1 – The Hunger Games – 33,5 triệu $ (~679,8 tỷ đồng)
2 – American Reunion – 21,5 triệu $ (~447,8 tỷ đồng)
3 – Titanic 3D – 17,35 triệu $ (~361,4 tỷ đồng)
4 – Wrath of the Titans – 15 triệu $ (~312,45 tỷ đồng)
5 – Mirror Mirror – 11 triệu $ (~229,1 tỷ đồng)
6 – 21 Jump Street – 10,2 triệu $ (~212,5 tỷ đồng)
7 – The Lorax – 5 triệu $ (~104,15 tỷ đồng)
8 – Salmon Fishing in the Yemen – 975 nghìn $ (~ 20,3 tỷ đồng)
9 – John Carter – 820 nghìn $ (~17,08 tỷ đồng)
10 – Safe House – 581 nghìn $ (~12,08 tỷ đồng)


Quả như dự đoán, trong dịp lễ Phục Sinh vừa qua, do không gặp phải đối thủ xứng tầm nên The Hunger Games tiếp tục dẫn đầu Top Box Office tại khu vực Bắc Mỹ thêm 1 tuần nữa. Tuy sự trở lại của 2 tác phẩm từng một thời làm mưa làm gió là Titanic 3D và phần 4 series American Pie đều khá nhạt nhòa nhưng tổng doanh thu Top 10 vẫn tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái.


Ở thời điểm hiện tại, khi mà mùa phim hè chưa đến, những bộ phim lớn chưa xuất hiện dồn dập, The Hunger Games mặc sức tung hoành trên thị trường. Với 33,5 triệu $ (~679,8 tỷ đồng) kiếm về từ dịp cuối tuần vừa qua, Đấu trường sinh tử đã trở thành bộ phim đầu tiên trong năm 2012 xếp vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé ba tuần liên tiếp.

   

Qua 17 ngày phát hành, hãng Lionsgate đã thu được 302,8 triệu $ (~6.307,3 tỷ đồng). Đáng tiếc, The Hunger Games đã bị tụt lại phía sau Avatar (xem phim) trong danh sách những phim không phải phần tiếp theo cán mốc 300 triệu $ (~6.250,2 tỷ đồng) sớm nhất. Sở dĩ, The Hunger Games giữ được thành tích cao và đều đặn qua các tuần như vậy là do học sinh, sinh viên trên toàn nước Mỹ được nghỉ xuân rải rác trong suốt tháng 3 kéo dài đến đầu tháng 4.


Nếu bạn là người yêu thích phim hài lấy đề tài về tình dục dành cho giới trẻ, hẳn không thể không biết tới series American Pie. Các tình huống hài hước "khó đỡ" trong bộ ba phần Bánh Mỹ, gồm American Pie (1999), Ameircan Pie 2 (2001), American Wedding (2003) là những kỷ niệm khó phai đối với một thế hệ khán giả và ở Việt Nam cũng không ngoại lệ.


Hơn một thập kỷ đã trôi qua, thế hệ đó giờ đây đã lớn và trưởng thành, dàn diễn viên trong phim cũng đã có nhiều thay đổi trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Đây chính là thời điểm để hãng Universal tái hợp họ lại trong phần 4 – American Reunion. Tuy nhiên, lần tái hợp này đã không mang lại thành công về mặt thương mại.


Đồng loạt khởi chiếu tại 3.192 hệ thống rạp trên toàn Bắc Mỹ vào hôm Thứ sáu vừa qua, cho đến nay American Reunion mới chỉ thu về 21,5 triệu $ (~447,8 tỷ đồng). Con số thống kê kể trên kém xa so với đợt mở hàng của American Pie 2 (45,1 triệu $ ~ 939,65 tỷ đồng) và American Wedding (33,3 triệu $ ~ 693,8 tỷ đồng).

 

Dù 21,5 triệu $ (~447,8 tỷ đồng) tiền bán vé không phải là thành tích kém cỏi đối với một phim có kinh phí thuộc dạng trung bình (50 triệu $ ~ 1.041,7 tỷ đồng) nhưng nếu so sánh với 2 phần trước thì American Reunion rõ ràng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cả American Pie 2American Wedding đều được tung ra trong mùa hè nhưng giá vé thời đó rẻ hơn bây giờ nhiều.



Sở dĩ doanh thu của American Reunion thấp hơn so với mong đợi vì thế hệ fan một thời của series này giờ đã lớn tuổi, không phải ai cũng còn mặn mà với thể loại này trong khi giới trẻ ở thời điểm hiện tại lại chưa biết nhiều về Bánh Mỹ. Không có gì ngạc nhiên khi có tới 61% lượng khán giả bỏ tiền mua vé vào rạp đều trên 25 tuổi.


Trong khi hầu hết giới phê bình chấm American Reunion điểm trung bình thấp thì khán giả lại tỏ ra rất thích thú với nội dung của bộ phim. Điểm tổng hợp Metascore trên trang Metacritic chỉ đạt 51/100 nhưng rating của khán giả trên Rotten Tomatoes lên tới 80%, trên IMDB là 7,7/10.


Xếp ở vị trí thứ ba trên Top Box Office ngay sau American Reunion là một tác phẩm thập niên 90 khác. Đúng 15 năm sau ngày con tàu Titanic bị nhấn chìm trên màn ảnh rộng, đạo diễn James Cameron một lần nữa khiến khán giả phải thổn thức con tim với mối tình của JackRose. Lần này, Titanic trở lại với phiên bản 3D cho phù hợp với thời đại.


Thật bất ngờ, Titanic 3D kém ăn khách ngoài dự đoán. Bộ phim chỉ mang về cho hãng Paramount 17,35 triệu $ (~361,4 tỷ đồng)  tại 2.674 hệ thống rạp ở  thị trường Bắc Mỹ sau 3 ngày công chiếu. Thế nhưng, ở những quốc gia khác mà Paramount cho phát hành phiên bản 3D, Titanic gặt hái không ít thành công. Tại 53 nước mà Titanic cập bến, bộ phim thu về 35,5 triệu $ (~739,5 tỷ đồng). Thậm chí tại thị trường Anh - Đức - Ý, Titanic 3D còn xếp đầu bảng phim ăn khách nhất. Như vậy, tổng doanh thu toàn cầu tính cho tới thời điểm hiện tại của Titanic 3D là 61,2 triệu $ (~1.274,8 tỷ đồng).


Hai vị trí tiếp theo trên Top Box Office lần lượt là Wrath of the TitansMirror Mirror. Hiện Sự phẫn nộ của các vị thần đã “cá kiếm” 58,8 triệu $ (~1.224,8 tỷ đồng) riêng tại Bắc Mỹ.


Vào cuối tuần này, sẽ có 3 tác phẩm mới được ra mắt. Nếu ai yêu thích thể loại hành động/khoa học giả tưởng hẳn sẽ rất kỳ vọng vào Lockout. Còn những ai là fan của thể loại kinh dị thì không thể bỏ qua The Cabin in the Woods. Bộ phim còn lại là The Three Stooges thuộc thể loại hài.