Thách thức Hàn Quốc, Nhật Bản cũng sẽ làm lại "Hana Kimi"

Mèo 3 chân, Theo 11:45 19/05/2011

Fuji TV đang khiến cho các fan hâm mộ không chỉ Nhật Bản hay Hàn Quốc mà toàn châu Á phải phát sốt phát rét lên vì những dự án remake của mình.

Đài Fuji TV Nhật Bản – nhà vô địch rating phim truyền hình – dường như đang lên một kế hoạch "thôn tính" trái tim của fan hâm mộ trên toàn châu Á. Mới đây nhất, nhà đài này đã công bố dự án remake bộ phim thần tượng You’re Beautiful đình đám nhất năm 2009 của đất nước láng giềng Hàn Quốc. Nhưng không chỉ có vậy!

Chỉ trước đây vài ngày, Fuji TV cũng đã công bố tin tức về một dự án làm lại phim bom tấn khác của mình. Đó chính là tác phẩm chuyển thể được coi là thành công thứ nhì trên toàn châu Á sau Hana Yori Dango (Con nhà giàu). Thú vị là cũng giống như "You're Beautiful", phim là câu chuyện khác về một cô nàng giả trai sống giữa tập đoàn trai đẹp. Vâng, đó chính là Hana Kimi


Hana Kimi phiên bản phim truyền hình năm 2007 của đài Fuji TV

Có thể nói, cùng với "You're Beautiful", công bố về dự án remake "Hana Kimi" đang đẩy cư dân mạng hâm mộ truyền hình Hàn Quốc và Nhật Bản sang hai bên bờ một cuộc chiến khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Câu chuyện này còn đặc biệt gay cấn hơn khi tháng Ba vừa qua, SM Entertainment của Hàn Quốc cũng tuyên bố mình đang chuẩn bị thực hiện phiên bản Hàn hóa cho chính tác phẩm này.

Tác phẩm chuyển thể đầu tiên của manga đình đám Hana Kimi được các nhà sản xuất Đài Loan thực hiện, công chiếu trên hai kênh CTS và GTV từ tháng 11 năm 2006 cho tới tháng 3 năm 2007. Phim có sự tham gia của những ngôi sao thần tượng nổi tiếng xứ Đài trong nhóm nhạc S.H.E và Phi Luân Hải.


Ngô Tôn, Ella, Uông Đông Thành trên poster của Hana Kimi phiên bản Đài

Ngay sau đó, mùa hè năm 2007 (được tính từ tháng 7 đến tháng 9 theo lịch Nhật Bản), Fuji TV phát sóng phiên bản chuyển thể thứ nhất của mình với 12 tập phim và đạt rating trung bình ngất ngưởng 17.3%, tập kết thúc đạt đến tận 21%. Có thể nói rằng tác phẩm của đài Fuji TV đã gặt hái được thành công không thể hơn được nữa. Phim đoạt giải thưởng Hàn lâm Truyền hình Nhật Bản lần thứ 54 cho hạng mục "Phim hay nhất", "Nữ chính xuất sắc nhất" "Nam phụ xuất sắc nhất".






Dàn diễn viên ngày ấy…

Ngoài việc được yêu thích trên toàn châu Á, tất cả những diễn viên tham gia diễn xuất trong phim, từ lớn cho đến nhỏ, đều trở thành những ngôi sao trẻ triển vọng của phim trường Nhật Bản những năm sau đó. Tên tuổi những Horikita Maki (vai Ashiya Mizuki), Oguri Shun (vai Sano Izumi), Ikuta Toma (vai Nakatsu Shuichi), Mizushima Hiro (vai Nanba Minami), Okada Masaki (vai Sekime Kyogo), Yamamoto Yusuke (vai Kayashima Taiki), Mizobata Junpei (vai Saga Kazuma)… đã trở nên quen thuộc với các fan hâm mộ, đặc biệt là các bạn nữ. Vòng tròn yêu thích đó còn lan tỏa vượt xa khỏi biên giới Nhật Bản mà nổi bật là ở các quốc gia Đông Nam Á như Phillippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và đương nhiên là cả Việt Nam.


…và những ngôi sao lớn bây giờ.

Những tưởng tập phim đặc biệt kể về lễ tốt nghiệp của các thủ lĩnh trong Hana Kimi, ra mắt khán giả vào năm 2008, là một kết thúc đẹp cho sê-ri này. Vậy mà bẵng đi 3 năm im hơi lặng tiếng và chờ cho đến lúc Hàn Quốc rục rịch làm lại tác phẩm chuyển thể, đài Fuji TV mới gây sốc bằng tin tức sẽ làm lại Hana Kimi. Quái chiêu hơn nữa, phim thay đổi toàn bộ hệ thống diễn viên chính cũng như nội dung kịch bản để khiến cho sự bí ẩn và tính cạnh tranh càng trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.






Nguyên tác truyện tranh

Dựa trên nguyên tác truyện tranh của Nakajo Hisaya, "Hanazakari no Kimitachi e" là câu chuyện kể về một cô gái tên Ashiya Mizuki sống tại Hoa Kỳ. Vì phải lòng chàng vận động viên nhảy cao Sano Izumi mà anh chàng lại đột ngột biến mất khỏi các giải thi đấu, Ashiya quyết định phải hành động. Để tiếp cận được với Sano và khuyến khích anh trở lại với nhảy cao, cô trở về Nhật Bản và tự biến mình vào thân phận của một cậu học trò gia nhập ngôi trường dành cho các nam sinh mà Sano đang theo học. 

Theo đó, nữ diễn viên chính của phần remake tới đây sẽ do cô ca sĩ, diễn viên trẻ trung và vô cùng được yêu thích trong AKB48Maeda Atsuko đảm nhận. Có thể nói, Maeda Atsuko sẽ là một đối thủ cạnh tranh vô cùng khó chiều đối với cô nàng Yoona của SNSD, gương mặt vàng mà SM dự kiến lựa chọn cho vai chính của Hana Kimi



Maeda Matsuko – nàng búp bê tóc ngắn của AKB48

Nếu như SNSD là nhóm nhạc nữ thành công nhất của làng giải trí Hàn Quốc thì AKB48 là những nàng công chúa dễ thương của âm nhạc Nhật Bản. AKB48 cũng là tên tuổi thống lĩnh bảng xếp hạng Oricon danh tiếng với số lượng đĩa bán ra đạt tới bạch kim vào năm ngoái, phá vỡ hàng loạt kỉ lục trong nhiều năm qua tại đất nước mặt trời mọc. Đánh giá theo một cách khác, lực lượng ủng hộ cho AKB48 nói chung và cô nàng Maeda Atsuko nói riêng là con số mà SNSD Yoona không thể áp đảo. Đó là chưa kể diễn xuất của Maeda Atsuko được đánh giá cao sau vai diễn một cô nàng rô-bốt trong Q10, đóng cặp cùng với chàng mỹ nam Sato Takeru và ra mắt vào cuối năm ngoái.


Maeda Atsuko và Sato Takeru trên poster quảng bá Q10

Ngoài thông tin về nữ diễn viên chính kể trên, đài Fuji TV không đưa thêm bất cứ một gợi ý nào về dàn diễn viên nam chính được đón đợi nhất của Hana Kimi. Tuy vậy, dựa trên thực tế rằng tác phẩm chuyển thể đình đám còn lại là "You're Beautiful" đã là sân tung hoành của những con gà đẻ trứng vàng của Johnny's Entertainment (JE), nhiều khả năng Hana Kimi sẽ được ưu tiên cho các diễn viên trẻ thuộc các công ty giải trí khác.

Ai sẽ là Ashiya Mizuki hoàn hảo?


Dàn diễn viên dự kiến trong phiên bản Hana Kimi của SM Entertaiment

Nếu như Fuji TV lại một lần nữa ưu tiên cho những chàng trai của tập đoàn mỹ nam JE, cuộc chiến thần tượng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ càng sôi lên sùng sục. Từ trước đến giờ, Johnny's Entertainment của Nhật Bản và SM Entertainment của Hàn Quốc đã luôn là hai đối thủ được các fan mang ra so cân.

"Hana Kimi" cùng với "You're Beautiful" sẽ tạo ra những chấn động khủng khiếp nhất cho làng giải trí châu Á mùa hè năm nay.