Tae Kyung (Park Yoochun) tự tay bắn chết thầy

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 14:31 20/03/2014

Ở tập 5 của Three Days (3 Ngày), Han Tae Kyung (Park Yoochun) đã tự tay hạ gục người từng huấn luyện anh – Ham Bong Soo (Jang Hyun Sung) bằng phát súng chí mạng.

Mối quan hệ thầy – trò giữa Han Tae Kyung (Park Yoochun) và Ham Bong Soo (Jang Hyun Sung) đã rạn nứt kể từ khi họ chọn hai con đường khác nhau. Thậm chí trong tập 5 của Three Days (tựa Việt: 3 Ngày), Tae Kyung còn chính tay bắn chết Bong Soo. Mặc dù vô cùng đau đớn nhưng anh buộc phải hành động như thế để bảo toàn tính mạng cho ngài Tổng thống Lee Dong Hwi (Son Hyun Joo). 





Trước đó không lâu, Tae Kyung và Yoon Bo Won (Park Ha Sun) đã dùng mọi phương pháp nhằm tránh né sự truy lùng gắt gao của lực lượng cảnh vệ do Bong Soo dẫn đầu để đưa Tổng thống ra khỏi bệnh viện. Biết chuyện, Bong Soo nhanh chóng rời bỏ đội hình để một mình theo dõi Tae Kyung. Vừa tìm thấy Tổng thống, ông đã bày tỏ mưu đồ sát hại ngài. Đối diện với chàng trai mà mình từng huấn luyện, ông lạnh lùng nói: “Tổng thống không thể sống được. Bây giờ cậu hãy rời khỏi đây đi.” 



Tất nhiên Tae Kyung không thể nào để Bong Soo đạt được mục đích. Anh đáp lại lời của ông: “Ông đã từng dạy tôi là chúng ta không cần biết Tổng thống là người như thế nào. Việc của chúng ta là phải bảo vệ ông ấy bằng mọi giá. Thế nên, hãy dừng lại đi”. Ngay khi ấy, Tổng thống Lee Dong Hwi đột ngột tỉnh lại. Ông quyết rời khỏi xe cấp cứu mặc sự can ngăn của Bo Won. 



Vừa thấy Tổng thống xuất hiện, Bong Soo lập tức chĩa súng định bắt chết ông. Không còn cách nào khác, Tae Kyung đành phải ra tay ngăn cản. Phát súng của anh bắn trúng ngay đầu của Bong Soo. Nhìn thấy người thầy của mình gục xuống, Tae Kyung không khỏi đau khổ.



 
Tập 6 của Three Days (3 Ngày) sẽ tiếp tục lên sóng SBS vào tối nay, ngày 20/3. 

Three Days (3 Ngày) giới thiệu tập 6