“Ouran High School Host Club” tiến quân cùng thành viên AKB48

evilalive, Mèo 3 Chân, Theo 12:00 21/10/2011

Phiên bản điện ảnh của bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào tháng 3 năm sau.

Vào cuối tháng 8 vừa qua, khi bộ phim chuyển thể từ manga – anime đình đám Ouran High School Host Club đi được 2/3 chặng đường truyền hình 11 tập của mình thì đài TBS đã công bố một tin nóng hổi. Theo đó, bộ phim sẽ được chuyển thể lên màn ảnh rộng cũng với dàn diễn viên sáng giá: Kawaguchi Haruna, Yamamoto Yusuke, Daito Shunsuke, Ryusei Ryo, Chiba Yudai, Nakamura Masaya, Takagi ShinpeiTakagi Manpei.


Bên cạnh 6 chàng trai và 1 cô gái của câu lạc bộ tiếp viên cùng “đại ca mèo ma”, các tiểu thư xinh đẹp long lanh là một điểm hút khách khác của bộ phim. Vì thế cho nên, mới đây, nhà đài đã quyết định tung thêm một chiêu bài cực kỳ câu khách. Cô nàng Shinoda Mariko của nhóm nhạc nữ đình đám nhất Nhật Bản hiện nay – AKB48 – đã chính thức gia nhập đoàn làm phim điện ảnh Ouran High School Host Club.





Theo tiết lộ của cinematoday, nhân vật của Shinoda sẽ mang một nửa dòng máu Nhật Bản. Cô ấy là Michelle, con gái của một tập đoàn kinh doanh hùng hậu tại châu Á. Michelle chuyển từ Singapore đến nhập học tại Ouran trong một khóa ngắn hạn.






Shinoda Mariko vốn rất được lòng người hâm mộ bởi mái tóc ngắn dễ thương của mình. Tuy nhiên trong phim, nhân vật Michelle của cô nàng sở hữu mái tóc dài ép xoăn rất đặc trưng cho phong cách tiểu thư quý tộc. Ngoài chuyện phải thể hiện 1 số câu thoại bằng tiếng Anh, một vài cảnh quay với trang phục đặc biệt cũng là hứa hẹn khiến các fan phải “phát sốt phát rét”.




Trở lại với câu chuyện chuyển thể Ouran High School Host Club. Mùa hè vừa qua, phiên bản truyền hình của bộ phim đã trở thành cơn sốt hiếm thấy của dòng live-action vài năm trở lại đây. Mặc dù chiếu phim vào lúc nửa đêm nhưng tỉ suất bạn xem đài trung bình mà Ouran High School Host Club đạt được là 2,8%, một con số không hề nhỏ.




Câu chuyện xoay quanh nhân vật nữ chính Fujioka Haruhi. Haruhi chỉ là một cô gái lớn lên trong gia đình bình dân, nhờ học tập xuất sắc nên nhận được học bổng toàn phần tại Học viên Ouran – ngôi trường đồ sộ của toàn các tiểu thư và hot boy con nhà tài phiệt. Tuy nhiên, chính điều đó đã biến cô gái “bình thường” này thành “quái nhân” ở một ngôi trường mà sự xa hoa lộng lẫy choáng ngợp tất cả.




Thế rồi một ngày định mệnh, Haruhi vô tình làm vỡ một bình hoa quý giá của trường học và mang nợ số tiền khổng lồ. Thế mà “nhờ” đó cùng một vài phát hiện thú vị khác, Haruhi được thăng cấp từ “nô dịch” lên làm thành viên thứ 7 của câu lạc bộ tiếp viên đình đám trong trường. Câu chuyện vui về một nhóm 6 chàng trai và 1 cô gái được kể ra như thế, cuốn hút người xem bởi tính hài hước nhiều khi đến lố bịch của mình.




Trước khi lên sóng, vẫn còn có nhiều người e ngại rằng việc chuyển thể thành công một manga – anime mang phong cách hài siêu-vớ-vẩn như Ouran High School Host Club là chuyện không thể. Tuy nhiên, ngay sau tập đầu tiên phát sóng vào ngày 22/7, mọi nghi ngờ đã bị dẹp tan.





Nam diễn viên chính Yamamoto Yusuke đã hoàn thành xuất sắc vai trò là một leader của cậu lạc bộ tiếp viên, đẹp trai “lai láng”, ga-lăng miễn bàn, đàn ông khỏi nói nhưng “điên” thì cũng không ai bằng. Trình độ “tự sướng” và khả năng tưởng tượng cùng màn “má đỏ hây hây” trước người đẹp của nhân vật Tamaki được Yamamoto Yusuke thể hiện cực kỳ sinh động.



Cặp đôi Hitachiin là tuyến nhân vật thứ hai từ nguyên tác mà độc giả e ngại sẽ không thể thành công khi được “người thật hóa”. Tuy nhiên, diễn xuất của hai anh em sinh đôi nhà Takagi đã đánh bay mọi nghi ngờ. Họ được các fan của Ouran High School Host Club yêu thích không thua kém gì phiên bản hoạt hình dù thực tế là ShinpeiManpei “còn lâu” mới đẹp bằng nhân vật được vẽ trên giấy.



Nhân vật thứ 3 để lại dấu ấn cũng “ác liệt” không kém là “hot boy lạnh lùng” Kyoya do Daito Shunsuke thể hiện. Trai “đểu một tí” luôn có xu hướng cưa đổ trái tim của rất nhiều cô gái chỉ trong chớp mắt. Và Daito Shunsuke đã thể hiện năng lực “siêu nhân” của mình trong việc chinh phục các cô gái trong phim cũng như các fan girl ngoài đời.







Bộ đôi Honey-senpaiMori-senpai tuy không có nhiều đất diễn nhưng cũng được các fan đón nhận nhờ tạo hình khá chuẩn và những màn võ thuật trông rất thật và đẹp mắt. Nhân vật nữ chính Haruhi của Kagaguchi Haruna cũng diễn tròn vai dù một số người cho rằng Haruna chưa thể hiện hết được vẻ “so cute” của nhân vật nữ chính trong nguyên tác.





Có thể nói, Ouran High School Host Club đang trên đà trở thành bộ phim chuyển thể thành công nhất trong năm nay (mà cũng có thể là trong vài năm trở lại đây) nhờ sự ủng hộ hết mình từ cả khán giả xem phim lẫn người hâm mộ nguyên tác. Thế nên, sự ra mắt của phiên bản điện ảnh vào tháng 3 năm sau thật sự rất đáng mong chờ.