Oscar 2012 công bố danh sách "Phim nước ngoài hay nhất"

Haylee, Theo 15:00 20/01/2012

Ứng viên từ Việt Nam đã phải dừng cuộc chơi tại đây.

Chỉ hơn một tháng nữa, lễ trao giải Oscar lần thứ 84 sẽ chính thức bắt đầu. Mới đây, danh sách phim nước ngoài hay nhất tuyển chọn từ 63 tác phẩm khác nhau đã chính thức được công bố. Kết quả được tiết lộ trong tháng Một này bao gồm 9 tác phẩm, vẫn được mọi người ví von là "vòng nước rút" trước khi chính thức chọn ra 5 tác phẩm cuối cùng.



Dưới đây là 9 ứng viên may mắn lọt vào vòng sơ tuyển tiếp theo:


"Bullhead" - Đạo diễn: Michael Roskam (Bỉ)


"Monsieur Lazhar" - Đạo diễn Philippe Falardeau (Canada)


"SuperClasico" - Đạo diễn Ole Christian Madsen (Đan Mạch)


"Pina" - Đạo diễn Wim Wenders (Đức)


"A Separation" - Đạo diễn Asghar Farhadi (Iran)


"Footnote" - Đạo diễn Joseph Cedar (Israel)


"Omar Killed me" - Đạo diễn Roschdy Zem (Morocco)


"In Darkness" - Đạo diễn Agnieszka Holland (Ba Lan)


"Warriors of the Rainbow: Seediq Bale" - Đạo diễn Te-Sheng Wei (Đài Loan)

Nhiều người hâm mộ phim Việt tỏ ra tiếc nuối khi ứng viên của nước nhà - Khát vọng Thăng Long - đã chính thức dừng cuộc chơi tại Oscar 2012. Tuy nhiên, việc có mặt trong danh sách tuyển chọn 63 phim của Oscarnăm nay đem đến hy vọng rằng nền điện ảnh nước nhà hẳn sẽ còn tiến xa trong tương lai.


"Khát vọng Thăng Long"

Ngoài ra, sau khi danh sách trên được công bố, dân tình cũng đã lờ mờ đoán ra người chiến thắng ở hạng mục này là ai. "Làm mưa làm gió" tại lễ trao giải Quả cầu vàng vừa qua, tác phẩm A Separation của Iran được cho là sẽ đăng quang một lần nữa tại Oscar và gần như không có đối thủ.






"A Separation"

Về cơ cấu chọn lọc ứng viên, quá trình này được chia làm 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, khoảng gần một trăm thành viên của hội đồng nghệ thuật tại Los Angeles sẽ xem và nhận xét 63 tác phẩm gửi đến từ giữa tháng 10 đến 13/01 năm nay. 6 bộ phim xuất sắc nhất sẽ được xướng tên cùng 3 tác phẩm khác dưới sự đồng thuận của Ủy ban điều hành giải Phim nước ngoài hay nhất.



Ở giai đoạn 2, danh sách 9 phim sẽ lại đấu chọi với nhau một lần nữa để tìm ra 5 ứng cử viên chính thức có mặt tại lễ trao giải. Hội đồng giám khảo đặc biệt từ New York và Los Angeles sẽ dành ra ba ngày, từ thứ 6 (20/01) đến chủ nhật (22/01) để nhận xét và chọn ra những tác phẩm cuối cùng.



Các đề cử chính thức cho Oscar 2012 sẽ được công bố vào ngày 24/01/2012, lúc 5 giờ 30 phút sáng (theo giờ địa phương) tại nhà hát Samuel Goldwyn. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 26/02/2012 tại nhà hát Kodak và được truyền hình trực tiếp bởi kênh truyền hình ABC và hơn 225 quốc gia trên toàn thế giới.