Những xu hướng phim giải trí "hot" nhất Hollywood năm 2011

Splendid River, Theo 00:00 14/12/2011

Chúng mình cùng nhau điểm lại một vài trào lưu làm phim tại kinh đô điện ảnh thế giới nhé!

Vậy là 1 năm đầy thăng trầm nữa của thế giới điện ảnh màu sắc đã sắp trôi qua: từ những bộ phim giải trí hấp dẫn cho tới các tác phẩm triết lý nghệ thuật, cũng không hề thiếu hàng tá "bom xịt" bị trôi vào quên lãng. 2011 chuẩn bị đi qua, chúng mình hãy cùng nhìn lại những xu hướng chung của điện ảnh Hollywood năm này nhé.

Những phần sau không tệ

Một số lượng lớn những phim "phần sau" (sequel) được tung ra trong năm 2011 khiến cho rất nhiều khán giả cảm thấy ngao ngán ngay từ đầu. Theo lẽ thường, các phần tiếp theo luôn chỉ là sản phẩm "mì ăn liền" với chất lượng làng nhàng. Tuy nhiên, loạt sequel của năm nay đã khiến nhiều khán giả phải thay đổi suy nghĩ.


Ấn tượng nhất chính là màn trình diễn quá xuất sắc của phần kết thúc loạt phim đã kéo dài 10 năm nay: Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2. Không chỉ "thổi bay" các phòng vé, câu chuyện cuối cùng về cậu bé phù thủy và những người bạn tới từ Hogwarts còn đang nhăm nhe một suất trong giải thưởng Oscar danh giá. 


Khiến người hâm mộ ngạc nhiên tiếp theo chính là Fast Five - phần 5 của loạt phim về các băng nhóm đua xe đường phố. Vốn luôn bị đánh giá "tầm tầm", lần này, bộ phim đã tạo nên bất ngờ cho khán giả cũng như giới chuyên môn nhờ một kịch bản hấp dẫn, nội dung chặt chẽ và lôi cuốn. 


Và chắc chắn chúng ta không thể không nhắc đến những màn múa võ Tàu điêu luyện của Po trong Kungfu Panda 2. Có thể nói, hậu chuyện về chú gấu trúc tham ăn giỏi võ là một đại diện hiếm hoi về phần tiếp theo... không dở tới từ Dream Works.

Phim làm lại - không kém ai

Làm lại các phim ăn khách kinh điển đang rộ lên như một xu hướng mới ở Hollywood. Với nhiều người, đây là một trào lưu chẳng mấy hay ho. Vì từ trước tới nay, không có nhiều phim remake sở hữu chất lượng tốt. Tuy nhiên, các hãng phim đã chứng minh cho khán giả thấy điều ngược lại: remake vẫn có cái hay của riêng mình.


Rise of the Planet of the Apes là tác phẩm mang trọng trách tái khởi động một trong số những loạt phim viễn tưởng mang tính kinh điển nhất của lịch sử Hollywood. Tuy được sản xuất bởi 1 studio không mấy tên tuổi, nhưng với câu chuyện giàu tính nhân văn, diễn xuất "vô tiền khoáng hậu" của Andy Serkis và kỹ xảo hình ảnh tuyệt vời đã khiến cho bộ phim xứng đáng trở thành người kế nhiệm các bậc đàn anh trước kia.


Trong khi đó, phiên bản làm lại của Fright Night với định dạng 3D được coi là đã làm sống lại hình tượng ma cà rồng truyền thống. Với diễn xuất của tài tử Colin Farrell, sự nam tính, lạnh lùng, khát máu và quyết đoán đầy mạnh mẽ của một ma cà rồng được lột tả quá thành công trên cốt truyện dồn dập, li kỳ.

Phim viễn tưởng - hay dở khó lường

Dòng phim viễn tưởng với những ý tưởng mới lạ dường như đang gây thất vọng với khán giả Hollywood khi đã nhiều năm rồi chưa có một tựa phim nào thực sự để đời. Tuy nhiên, không vì thế mà các nhà làm phim từ kinh đô điện ảnh ngừng sáng tạo. Chỉ có điều, ý tưởng là một chuyện, thành công lại là vấn đề khác.


Super 8 của đạo diễn J. J. Abrams không hẳn là một bộ phim độc đáo và mang tính đột phá. Nhưng câu chuyện đầy tình tiết bí ẩn, kì thú này đã tạo nên một tác phẩm xuất sắc của mùa phim 2011.



Khác với quái vật ngoài hành tinh của Super 8, The Adjustment Bureau lại là một câu chuyện có phần đơn giản và mang chút hơi thở tôn giáo. Với sự thể hiện khá tinh tế những ý nghĩa về cuộc đời, về tình yêu, Matt DamonEmily Blunt đã có một bộ phim thành công.



Trong khi đó, dù với ý tưởng dường như khá mới lạ, Cowboys and AliensIn Time lại chưa thực sự làm thỏa mãn khán giả. Cả 2 bộ phim đều gây ấn tượng mạnh bởi tiền đề hết sức thú vị và gây tò mò. Tuy nhiên, câu chuyện được xây dựng chưa đủ độ sâu và thiếu sự chặt chẽ đã khiến chúng không đạt được thành công như mong muốn.

Thành công của những phim hoạt hình mới

Nếu như trước đây, hoạt hình là mảnh đất màu mỡ cho Dream WorksPixar tha hồ tung hoành, giành giật cả khán giả lẫn giải thưởng, thì năm nay 2 đại gia này lại có phần khiêm nhường. 



Nhắc tới hoạt hình của 2011 đầu tiên chính là câu chuyện về chú vẹt lạc loài Blue trong Rio và chàng cao bồi thằn lằn trong Rango. Mặc dù do các studio không có nhiều tên tuổi trong làng hoạt hình thực hiện nhưng cả RioRango đều gây chú ý bởi sự độc đáo, thú vị và không kém phần vui nhộn so với 2 đại gia kia. 


Ngoài ra, việc đưa các nhân vật hoạt hình cùng diễn xuất với con người cũng được áp dụng triệt để trong Smurfs, Hop và sắp tới đây là Alvin and the Chipmunks: Chip-wrecked. Những bộ phim này hầu hết đều mang tính giải trí cao và nhắm chủ yếu tới đối tượng thiếu nhi. Dù khó thuyết phục các khán giả lớn tuổi, chúng vẫn là lựa chọn số một của các gia đình vào các dịp cuối tuần.


Cuối cùng, không thể không nhắc tới "bom tấn" Tintin được nhào nặn bởi hai huyền thoại Steven SpielbergPeter Jackson vừa qua. Không chỉ mang đậm phong cách hành động truyền thống, Tintin còn khiến cho kỹ thuật bắt chuyển động trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Kết:

Với số lượng phim khổng lồ đổ bộ ra các rạp chiếu hàng năm, thật khó để có thể điểm mặt gọi tên đầy đủ các đại diện nổi bật nhất của từng dòng phim. Điều quan trọng là tất cả khán giả hâm mộ điện ảnh đã có một năm đầy ắp cảm xúc cùng những bộ phim giải trí hấp dẫn. Và tất nhiên, một năm điện ảnh mới 2012 đầy hứa hẹn cũng đang chờ đợi chúng ta... móc hầu bao ra mua vé.